‘Đóng cửa’ sân Lạch Tray, loại Quảng Ngãi khỏi giải

Ban kỷ luật VFF chiều nay vừa đưa ra phán quyết về các vụ lộn xộn liên quan đến hai đội XM.Hải Phòng và Quảng Ngãi.

>> Sân Lạch Tray đứng trước nguy cơ 'đóng cửa' >> Đội bóng Quảng Ngãi sẽ bị phạt nặng Đúng như nhận định của Đất Việt, Ban kỷ luật VFF đã xử rất nghiêm các trường hợp này. Theo đó, do để các hooligan đất Cảng ném chai lọ, bịch nước cùng nhiều “vật thể lạ” xuống sân trong trận XM.Hải Phòng gặp TP HCM (thậm chí là trúng trợ lý trọng tài Huỳnh Quốc Việt), nên Ban kỷ luật VFF quyết định “treo” sân Lạch Tray một trận. Hành động không đẹp của các hooligan đất Cảng khiến sân Lạch Tray bị "treo". Ảnh: Như Ý. Như vậy, XM.Hải Phòng sẽ phải thi đấu trên sân không có khán giả trong trận đấu với Đồng Tâm.LA ở vòng đấu tới. Ngoài ra, Ban tổ chức sân Lạch Tray còn phải nộp phạt 35 triệu đồng thể theo quy định về đảm bảo an ninh an toàn cho các trận đấu. Còn với việc Quảng Ngãi bỏ dở trận đấu với Sài Gòn United chiều 25/7 tại giải Hạng nhất, Ban kỷ luật VFF quyết định loại đội này khỏi giải và yêu cầu nộp phạt 70 triệu đồng. Tất cả kết quả của Quảng Ngãi tại giải Hạng nhất đều bị hủy bỏ. Điều này khiến Bảng xếp hạng giải đấu này chắc chắn sẽ có nhiều đảo lộn.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thethao/Dong-cua-san-Lach-Tray-loai-Quang-Ngai-khoi-giai/20097/51576.datviet