Đồng chí Trần Duy Đông trước khi hy sinh ở Đại đội pháo thuộc Tỉnh đội Gia Lai

Trong thư gửi về chuyên mục, anh Trần Duy Mạnh ở xã Tam Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) cho biết: 'Bác ruột tôi là Trần Duy Đông, tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và anh dũng hy sinh năm 1972. Thời gian qua, gia đình đã nhờ chính quyền địa phương và trực tiếp đi tìm kiếm phần mộ nhiều nơi nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả'.

Theo giấy báo tử gia đình cung cấp, đồng chí Trần Duy Đông sinh năm 1947; quê quán: Xóm Đông Sơn, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; nhập ngũ tháng 5-1965; đi B tháng 12-1965; cấp bậc: Hạ sĩ; chức vụ: Tiểu đội phó; đơn vị: Đại đội 20, Tỉnh đội Gia Lai, Quân khu 5; hòm thư: HT 761059TB24; hy sinh ngày 19-4-1972; nơi hy sinh: Ấp Kồ, huyện 6 (nay là Làng Kồ, xã Trang, huyện Đăk Đoa), tỉnh Gia Lai.

Trao đổi thêm với chúng tôi, anh Trần Duy Mạnh nói: “Qua nguồn tin từ các đồng đội cũ của bác Đông thì Đại đội 20 là Đại đội pháo. Hồ sơ do cơ quan chức năng của Quân khu 5 và Quân đoàn 3 cung cấp thì bác tôi được an táng ở tọa độ (31-98) 07 tỷ lệ 1/50000”.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết phần mộ liệt sĩ Trần Duy Đông ở đâu, xin báo cho anh Trần Duy Mạnh; địa chỉ: Xóm 7, xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; điện thoại: 0977.283.992; email: tranduymanh1508@gmail.com; hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Điện thoại: 069.554.119. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/dong-chi-tran-duy-dong-truoc-khi-hy-sinh-o-dai-doi-phao-thuoc-tinh-doi-gia-lai-655649