Đồng chí Nguyễn Văn Bình tiếp Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu

Chiều 22-6, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi tiếp và làm việc với Phái đoàn khu vực cấp cao của các thành viên thuộc Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam do ông Nicolas Jones, Chủ tịch phụ trách thị trường Việt Nam AstraZeneca làm trưởng đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đón đoàn khu vực cấp cao của các thành viên thuộc Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Cùng dự, có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế và đại diện một số vụ, cục, đơn vị của Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Y tế.

Chào mừng Tiểu ban Dược phẩm Pharma Group đến thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Việt Nam với dân số đông, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, do đó xu thế phát triển ngành dược là tất yếu, ngành dược phẩm tại Việt Nam cũng sẽ thu hút quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các tập đoàn đến từ châu Âu.

Thông báo với đồng chí Nguyễn Văn Bình về tình hình các doanh nghiệp dược phẩm của châu Âu hoạt động tại Việt Nam, ông Nicolas Jones mong muốn Việt Nam tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dược phẩm của châu Âu có nguyện vọng đầu tư vào Việt Nam cũng như được hợp tác với Ban Kinh tế Trung ương trong nhiều lĩnh vực. Ông đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong những năm gần đây, Việt Nam đã có chính sách thông thoáng hơn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà sản xuất dược phẩm đến từ châu Âu.

Về lĩnh vực dược phẩm, ông Nicolas Jones cho rằng, Chính phủ Việt Nam đã và đang đạt nhiều tiến bộ trong việc nghiên cứu dược phẩm. Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lớn để đưa vào những sửa đổi dựa trên những cam kết quốc tế và cải thiện khả năng tiếp cận thuốc của người bệnh. Ở góc độ triển khai các cam kết quốc tế và với sự thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Việt Nam có cơ hội định vị mình như một điểm đến thu hút đầu tư hấp dẫn tại ASEAN, mở đường cho một kỷ nguyên mới của những dự án đầu tư sản xuất thuốc phát minh trong ngành công nghiệp dược của Việt Nam, có thể giúp Việt Nam định vị trở thành một trung tâm sản xuất dược phẩm phát minh của khu vực.

Thảo luận tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Việt Nam cần những chiến lược đầu tư dài hạn, có chọn lọc, tập trung thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng chuyển giao công nghệ, đặc biệt là phát triển cây dược liệu cũng như sử dụng các loại dược phẩm có nguồn gốc trong nước. Đồng chí khẳng định, Việt Nam sẽ tạo thêm môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng trong sản xuất kinh doanh, quan tâm hỗ trợ các tập đoàn dược phẩm của nước ngoài đến Việt Nam đầu tư, qua đó góp phần đổi mới khoa học cộng nghệ, tăng sức cạnh tranh cho ngành dược Việt Nam, tiến tới hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam sẽ trở thành một trung tâm sản xuất dược phẩm phát minh trong khu vực ASEAN.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về triển vọng hợp tác kinh tế giữa ngành dược phẩm Việt Nam và châu Âu. Đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng, với các nỗ lực cải cách kinh tế mới ở Việt Nam, Việt Nam luôn chào đón, cũng như tạo điều kiện, môi trường tốt nhất cho các doanh nghiệp dược phẩm của châu Âu đến đầu tư, góp phần vào sự phát triển của thị trường dược Việt Nam. Đồng thời, đồng chí cũng gợi mở hướng phối hợp giữa hai bên trong thời gian tới.

HÀ HỒNG HÀ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33240202-dong-chi-nguyen-van-binh-tiep-hiep-hoi-cac-doanh-nghiep-chau-au.html