Đồng chí Khamtai Siphandone, người góp phần vun đắp cho mối quan hệ Việt - Lào

Đồng chí Khamtai Siphandone là một trong những nhà lãnh đạo góp phần không nhỏ vào việc vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Khamtay Siphandone thăm Việt Nam (1977). (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Khamtay Siphandone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào phát biểu tại buổi gặp mặt các chuyên gia, gia đình quân tình nguyện Việt Nam đã hi sinh ở chiến trường Lào (1977). (Ảnh: Hồng Thụ/ TTXVN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Khamtay Siphandone thăm Bộ tư lệnh Quân khu 7 và thăm sân bay Biên Hòa (1977). (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Khamtay Siphandone lên chiếc máy bay P5 trong chuyến thăm Bộ tư lệnh Quân khu 7 và thăm sân bay Biên Hòa (1977). (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)

Đại tướng Văn Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hội đàm với Đại tướng Khamtay Siphandone trong chuyến thăm Lào (1983). (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN)

Tổng Bí thư Lê Duẩn tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Khamtay Siphandone thăm hữu nghị Việt Nam (1977). (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đón Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (1999). (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Chủ tịch nước Trần Đức Lương tiếp Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (1999). (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đức Lương đón Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (2002). (Ảnh: Đức Tám/TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đức Lương đón Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (2002). (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone phát biểu tại Lễ mít tinh chào mừng ông thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (Hà Nội, 2002). (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (2002). (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Thiếu nhi xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh chào đón Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone tới thăm (Nghệ An, 2002). (Ảnh: Lan Xuân/TTXVN)

Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone tiếp Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm hữu nghị nước CHDCND Lào (2001). (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đức Lương hội đàm với Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (1999). (Ảnh: Trọng Nghiệp/TTXVN)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Khamtay Siphandone thăm Việt Nam (1977). (Ảnh: Hồng Thụ/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/dong-chi-khamtai-siphandone-nguoi-gop-phan-vun-dap-cho-moi-quan-he-viet-lao-post927086.vnp