Đồng bào Khmer xã Hùng Hòa: Chung tay đóng góp xây dựng giao thông

Trong phong trào xây dựng xã nông thôn mới (NTM) và NTM nâng cao ở xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần; vai trò của đồng bào Khmer đã tích cực tham gia cùng với cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc đóng góp xây dựng hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường... ngày càng hiệu quả, thông qua việc hiến đất, ngày công tham gia tu sửa đường đal; trồng cây xanh, hoa kiểng trên các tuyến đường nông thôn.

Ông Thạch So Vat Thi được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen “Điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 - 2022”.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhỏ, Chủ tịch UBND xã Hùng Hòa cho biết: đồng bào Khmer trên địa bàn xã chiếm trên 43% so với dân số chung; là địa phương có hệ thống giao thông khá chằng chịt và nằm cặp theo nhiều tuyến kênh thủy lợi. Từ phong trào XDNTM, với sự chung tay, chung sức của người dân trên địa bàn xã, đặc biệt là sự tham gia của đồng bào Khmer, các vị trong ban quản trị các chùa, các vị chức sắc đã tích cực đóng góp ngày công lao động, hiến đất, hoa màu để xây dựng hạ tầng giao thông; các tuyến đường hoa… Đến cuối năm 2023, xã phấn đấu hoàn thành đạt tiêu chí xã NTM nâng cao, theo chuẩn giai đoạn 2021 - 2025.

Điển hình như ấp Sóc Cầu, xã Hùng Hòa là ấp có trên 80% đồng bào Khmer. Trước đây, khi vùng nông thôn ở các ấp như Sóc Cầu, Sóc Sáp (nay là ấp Cây Da) là vùng sâu, vùng xa nhất của Tiểu Cần. Việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn, chủ yếu theo các tuyến đường đất cặp kênh hoặc đường thủy.

Ông Thạch So Vat Thi, Trưởng Ban quản trị chùa Ô Veng Chás, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở ấp Sóc Cầu, xã Hùng Hòa chia sẻ: từ khi thực hiện phong trào XDNTM, kết cấu hạ tầng giao thông ở Hùng Hòa đã đổi thay rất lớn; đặc biệt là sự chung tay đóng góp của người dân, trong đó có đồng bào Khmer. Hiện nay, 100% các tuyến đường trong ấp đã được nhựa, đal hóa và kết nối với các tuyến đường trục chính liên ấp, liên xã… đã tạo điều kiện trong vận chuyển hàng hóa nông sản (lúa) từ trong đồng ra đến trục đường chính rất thuận lợi.

Qua gần 05 năm triển khai xây dựng xã NTM (2018 - 2022), xã Hùng Hòa huy động tổng nguồn lực XDNTM gần 130 tỷ đồng; đặc biệt là vốn đóng góp của Nhân dân tham gia chiếm gần 19% (tương đương gần 25 tỷ đồng). Hiện trên địa bàn xã có 21/23 tuyến đường ngõ xóm dài 23,92/26,32km được đal hóa; hàng năm, địa phương đều triển khai kế hoạch duy tu bảo dưỡng các tuyến đường nông thôn trên địa bàn với sự tham gia đóng góp của Nhân dân theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, qua đó, đã thực hiện sửa chữa được 04 tuyến đường đal ngang 1,5 - 02m, xây mới 05 cây cầu bê-tông, tổng kinh phí 7,72 tỷ đồng…

Tuyến đường ấp Sóc Cầu, xã Hùng Hòa sau khi nhựa hóa và được Ban quản trị chùa, hội viên đoàn thể và Nhân dân trong ấp tham gia chăm sóc, trồng hoa kiểng… tạo cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp.

Ấp Cây Da được sáp nhập từ 02 ấp Cây Da và Sóc Sáp, hiện toàn ấp có trên 96% đồng bào Khmer; từ điều kiện khó khăn về giao thông, hiện nay, giao thông ở Cây Da đã cơ bản được đal và nhựa hóa.

Đồng chí Kim Răng, Bí thư Chi bộ ấp Cây Da, xã Hùng Hòa cho biết: trong phong trào XDNTM, đồng bào Khmer trong ấp đã tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động và hiến đất để làm giao thông. Hiện toàn ấp có 02 tuyến đường đal và 01 tuyến đường nhựa, đối với các tuyến đường đi qua trước nhà của hộ dân sẽ được gia đình đảm nhận chăm sóc hoa kiểng, gia cố ta-li… Điển hình trong phong trào hiến đất làm đường nông thôn, như gia đình bà Thạch Thị Rinh, hiến 1.000m2, hay gia đình ông Thạch Năm cũng tham gia hiến hàng trăm mét vuông đất để làm tuyến đường nhựa từ ấp Sóc Cầu - Cây Da, khi công trình đi qua phần đất của gia đình…

Cũng theo ông Thạch So Vat Thi, trong tham gia đóng góp xây dựng giao thông; gia đình đã hiến hơn 2.000m2 đất trước nhà để cùng địa phương và các hộ dân trong ấp xây dựng tuyến đường nhựa cặp theo tuyến kênh Trẹm, dài hơn 02km. Trước đây, tuyến đường này là lộ đất, đi lại khó khăn, sau khi được địa phương triển khai đầu tư xây dựng đường nhựa, thông qua công tác phối hợp cùng với chính quyền ấp và các chi Hội đoàn thể; ông đã tích cực vận động, tuyên truyền người dân tham gia hiến đất, cây để làm đường. Sau khi ấp xây dựng được các tuyến giao thông nhựa hóa, người dân trong ấp đã tích cực đóng góp ngày công lao động để trồng hoa kiểng và vệ sinh cảnh quan môi trường trên các tuyến đường.

Bài, ảnh: HỮU HUỆ

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/kinh-te/dong-bao-khmer-xa-hung-hoa-chung-tay-dong-gop-xay-dung-giao-thong-32425.html