Đồng bào Khmer gửi gắm tâm tư đến đại biểu Quốc hội

Sáng nay (27/9), tại UBND xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đơn vị tỉnh Trà Vinh có buổi tiếp xúc với trên 100 cử tri xã Hàm Giang và xã Đại An.

Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Trà Vinh tiếp xúc cử tri xã Hàm Giang và xã Đại An, huyện Trà Cú.

Tham dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV, đơn vị tỉnh Trà Vinh; Bế Trung Anh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Huỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Huyện ủy Càng Long.

Cùng tham gia buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Trà Cú.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH khóa XV, đơn vị tỉnh Trà Vinh thông báo đến cử tri chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; lãnh đạo UBND xã Hàm Giang và xã Đại An báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023.

Đề đạt ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri Huỳnh Văn Hoạt, xã Đại An kiến nghị Quốc hội xem xét có chính sách ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số về đất đai, như: chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư; có chính sách mua bảo hiểm y tế cho 100% đồng bào dân tộc thiểu số có mức sống trung bình.

Cử tri Huỳnh Văn Hoạt, xã Đại An, huyện Trà Cú phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri Trần Kẹo, xã Đại An kiến nghị: tuyến đường đê bao ấp Giồng Lớn A với chiều dài khoảng 03km đã được UBND huyện phê duyệt đầu tư làm đường nhựa. Năm 2020, công trình này đã thi công được khoảng 0,4km còn lại khoảng 2,6km sẽ thực hiện tiếp khi có nguồn vốn. Nếu tuyến đường này làm xong thì tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nơi đây nuôi trồng thủy sản. Để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nữa trong nuôi trồng thủy sản thì phải có điện, do vậy, đề nghị Nhà nước quan tâm kéo điện tuyến đường đê bao này với chiều dài khoảng 03km phục vụ nuôi trồng thủy sản với diện tích khoảng 125ha của người dân tại cánh đồng ấp Giồng Lớn A.

Đồng chí Huỳnh Văn Nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Cú tiếp thu, giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền.

Cử tri Trần Kẹo cũng ý kiến: tuyến đường đoạn thuộc Quốc lộ 53 từ xã Đại An đến xã Tập Sơn, huyện Trà Cú xuống cấp, nhiều “ổ gà” gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị Nhà nước quan tâm sớm nâng cấp đoạn đường này để người dân đi lại được dễ dàng, an toàn hơn.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến về việc nâng cấp Quốc lộ 53.

Xã Đại An đã được công nhận xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, để cho bộ mặt nông thôn xã Đại An được khang trang xứng tầm với xã NTM nâng cao, đề nghị Nhà nước lát gạch vỉa hè và bó vỉa hè đoạn đường từ cầu Đại An đến chùa Phnô Đung, ấp Cây Da, xã Đại An thuộc Quốc lộ 53 với chiều dài khoảng 01km, góp phần nâng chất lượng các tiêu chí xã NTM nâng cao, tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Cử tri Sơn Liềng, xã Hàm Giang kiến nghị: hiện xã Hàm Giang đã đạt chuẩn xã NTM, người dân tuy đã thoát nghèo nhưng kinh tế từng lúc cũng còn khó khăn, đề nghị Nhà nước tiếp tục có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hàm Giang và xã Đại An rất chính đáng, đề nghị UBND các cấp, các ngành nghiêm túc tiếp thu, giải trình, làm rõ; những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết, ghi nhận, tổng hợp đề đạt lên cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, từ nay đến cuối năm, tập trung dồn sức quyết liệt, xây dựng Trà Cú đạt chuẩn huyện NTM trong năm 2023.

Tin, ảnh: KIM LOAN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/trong-tinh/dong-bao-khmer-gui-gam-tam-tu-den-dai-bieu-quoc-hoi-31936.html