Đồng bào công giáo sống 'tốt đời đẹp đạo'

Với phương châm “Kính chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo”, đồng bào công giáo trong tỉnh luôn đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo ANTT ở địa phương.

Đảng viên, đồng bào công giáo Tổ dân phố Vinh Tiến, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên theo dõi tin tức trên báo, tích cực tuyên truyền cho người dân cách phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Trường Khanh

Như thường lệ, vào sáng thứ 6 hằng tuần, các hội viên Hội Bác Ái thuộc họ giáo Thư Xá (thuộc giáo xứ Dân Trù) ở thôn Man Để, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc đều có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc để nấu cháo từ thiện.

Chị Nguyễn Thị Hà, Hội trưởng Hội Bác Ái, họ giáo Thư Xá cho biết: “Hơn 6 năm nay, dù bận rộn với công việc thường ngày nhưng mỗi hội viên đều dành thời gian tham gia nấu cháo từ thiện. Mỗi thành viên đã dành cả cái tâm, cái nghĩa, sự kết nối tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia trong từng bát cháo tặng người nghèo điều trị bệnh ở Trung tâm Y tế huyện.

Bên cạnh đó, Hội Bác Ái còn tổ chức các hoạt động thiện nguyện như ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trao tặng xe lăn cho trẻ em khuyết tật; tặng nước sát khuẩn, khẩu trang y tế… cho lực lượng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Tam Hồng và 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh”.

Đồng bào công giáo ở tỉnh luôn lan tỏa phương châm “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc, để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Vinh Tiến, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên Nguyễn Văn Chiều cho biết: Vinh Tiến là tổ dân phố toàn tòng đông nhất của thị trấn Bá Hiến với hơn 800 hộ và gần 3.000 nhân khẩu. Mỗi khi địa phương phát động các phong trào thi đua yêu nước, bà con giáo dân luôn tích cực tham gia, nhất là trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư".

100% gia đình giáo dân đăng ký thực hiện xây dựng gia đình văn hóa và đồng lòng xây dựng thôn văn hóa. Các đám cưới con em trong họ giáo đều được các gia đình tổ chức theo hình thức báo hỷ và tuân thủ quy định phòng dịch.

Các đám tang trong họ giáo đều không tổ chức mời khách ăn uống và không giữ người mất trong nhà quá 24 tiếng. Việc quy hoạch quản lý nghĩa trang đối với bà con công giáo được thực hiện văn minh, tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Hằng năm, qua bình xét, trên 95% hộ gia đình công giáo đạt danh hiệu GĐVH. Công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào được chú trọng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 11 xứ đạo, 52 họ giáo với có 23.000 giáo dân. Thực hiện các chính sách về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ trong tỉnh luôn quan tâm, tôn trọng, thực hiện đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và công giáo nói riêng, như tạo điều kiện thuận lợi để bà con giáo dân có nơi sinh hoạt; thăm hỏi, động viên đời sống vật chất, tinh thần và kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết những vấn đề vướng mắc của bà con giáo dân.

Do đó, đồng bào công giáo trong tỉnh luôn phát huy được tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuân thủ, thực hiện các nghi lễ hành giáo trong khuôn khổ pháp luật; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, ngành, địa phương phát động.

Từ phong trào thi đua phát triển kinh tế, đời sống giáo dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm; cơ sở hạ tầng các xứ, họ đạo ngày càng khang trang; hoạt động tín ngưỡng được quan tâm, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để phát huy hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng phát huy vai trò của các vị chức sắc, chức việc làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp giáo dân; tuyên truyền, vận động giáo dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động...

Thu Nhàn

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/xay-dung-dang/71642/dong-bao-cong-giao-song-%E2%80%9Ctot-doi-dep-dao%E2%80%9D.html