Dồm Cang thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về y tế

Trạm Y tế xã Dồm Cang (Sốp Cộp) có 8 cán bộ, y, bác sỹ. Những năm qua, Trạm luôn chú trọng thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia tại cơ sở, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế ở địa phương.

Người dân đến khám, chữa bệnh tại Trạm y tế xã Dồm Cang (Sốp Cộp).

Ông Lò Văn Sáng, Trạm trưởng Trạm y tế xã Dồm Cang, cho biết: Trạm luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã triển khai các kế hoạch về hoạt động y tế dự phòng. Thường xuyên phối hợp với các ngành, tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19, vệ sinh an toàn thực phẩm... Bên cạnh đó, quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên được tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do y tế tuyến trên tổ chức, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng thành thục và hiệu quả các trang thiết bị y tế. Hằng tháng, Trạm giao ban định kỳ, đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và triển khai hoạt động cho tháng tới; thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn: Lập sổ quản lý, theo dõi người bệnh, thực hiện nghiêm chế độ trực trạm 24/24 giờ, đảm bảo xử trí, cấp cứu kịp thời các ca bệnh.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tháng 1/2017, Trạm đã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Trạm được đầu tư xây dựng kiên cố, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh và cấp cứu, như: Máy tạo ô-xy, máy trợ tim, máy đo huyết áp... Từ đầu năm đến nay, cán bộ, y, bác sỹ của Trạm đã khám, chữa bệnh cho hơn 1.450 lượt người; trong đó, khám 1.395 lượt bệnh nhân BHYT; cấp phát thuốc miễn phí theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg cho trung bình 250 lượt người /tháng; 100% số trẻ trong độ tuổi được uống Vitamin A; 341 trẻ trong độ tuổi từ 24 - 60 tháng được uống thuốc tẩy giun. Trạm đã thực hiện được trên 90% các dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến, bảo đảm việc thực hiện sơ, cấp cứu thông thường.

Bà Tòng Thị Huyền, ở bản Pặt Pháy, chia sẻ: Tôi bị suy nhược cơ thể, đau đầu, người nhà phải đưa đến Trạm Y tế để khám, chữa. Tại đây, tôi được các bác sỹ tận tình chăm sóc, thăm hỏi thường xuyên, cấp thuốc bổ miễn phí cho uống, nên bệnh tình đã thuyên giảm, tôi thấy rất yên tâm chữa bệnh tại đây.

Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình cũng luôn được Trạm Y tế xã Dồm Cang quan tâm; phụ nữ mang thai được khám định kỳ, tiêm phòng uốn ván sơ sinh, uống bổ sung viên sắt phòng thiếu máu; định kỳ tổ chức truyền thông, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cũng như về phòng bệnh truyền nhiễm cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản; các chương trình y tế được triển khai đồng bộ, đạt các chỉ tiêu được giao. Đặc biệt, Trạm đã tham mưu cho UBND xã về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chủ động phối hợp với các đơn vị, lực lượng theo dõi, giám sát những người qua lại địa phận của xã, của tỉnh, những người đi làm xa về, theo dõi tình hình sức khỏe để có biện pháp xử lý kịp thời. Trạm đã chủ động tham mưu cho UBND xã ra quyết định cách ly với 7 trường hợp làm ăn xa trở về địa phương.

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Dồm Cang không ngừng học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, củng cố mạng lưới y tế cơ sở, tạo sự tin cậy của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiểu biết và tham gia của cộng đồng trong việc chăm sóc sức khỏe, thực hiện đầy đủ các biện pháp giám sát, phát hiện kịp thời các dịch bệnh để có kế hoạch phòng ngừa, kịp thời dập tắt ngay từ đầu, khống chế không cho dịch bệnh xảy ra.

Trung Hiếu

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/dom-cang-thuc-hien-hieu-qua-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-ve-y-te-42524