Đối thoại với dân, Chủ tịch Hà Nội giải tỏa 'điểm nóng' Đồng Tâm

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cam kết sẽ giải quyết công tâm, công minh sự việc tại xã Đồng Tâm trên tinh thần khách quan và chính xác nhất để người dân trở về cuộc sống yên bình.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi đối thoại với người dân xã Đồng Tâm. Ảnh: VGP/Gia Huy

Sáng 21/4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì buổi đối thoại với đại diện nhân dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội tại nhà văn hóa xã Đồng Tâm về vụ việc đang xảy ra tại đây.

Tham dự buổi làm việc có ông Đỗ Văn Đương, Phó Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội; Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; đại diện Thanh tra Chính phủ. Về phía TP. Hà Nội có sự tham gia của Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Giám đốc Công an Thành phố, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh; đại diện các sở, ngành, lãnh đạo huyện Mỹ Đức, lãnh đạo xã Đồng Tâm và khoảng 50 người dân đại diện cho nhân dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm.

Khoảng 10h30’, buổi đối thoại chính thức bắt đầu. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung thay mặt đoàn công tác xin lỗi người dân vì đến muộn so với giấy mời (10h) vì lý do giao thông trên đường đi.

Người dân xin lỗi vì giữ người

Sau khi Bí thư xã Đồng Tâm Nguyễn Thị Lan đọc đơn kiến nghị gửi TP. Hà Nội gồm 8 kiến nghị, có 9 đại diện của người dân đã phát biểu ý kiến, nêu lên 21 vấn đề tới Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Các kiến nghị chủ yếu tập trung vào hai vấn đề: Thứ nhất là làm rõ nguồn gốc đất tại khu vực đồng Sênh, xã Đồng Tâm có phải là đất quốc phòng hay không; thứ hai là làm rõ việc ngày 15/4 (ngày xảy ra vụ việc), lực lượng chức năng bắt người khi không mặc quân phục và không đọc lệnh bắt người.

Đại diện người dân phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: VGP/Gia Huy

Tại buổi đối thoại, ông Bùi Văn Kỷ, 63 tuổi, ngụ tại Xóm 3, xã Đồng Tâm nêu ý kiến: “Người dân Đồng Tâm chân thành mong mỏi mọi người thông cảm cho chúng tôi. Từ những việc đã xảy ra, thành thật xin lỗi tất cả mọi người vì chúng tôi mà phiền lòng”. Ông Bùi Văn Kỷ cho biết phản ứng của người dân khi bắt giữ các cảnh sát cơ động và một số cán bộ là phản ứng tức thì và thừa nhận việc này là sai, nhưng do xuất phát từ những bức xúc nêu trên.

Kiến nghị của người dân đến Chủ tịch UBND TP. Hà Nội là xem xét giải quyết tận gốc rễ vấn đề và thấu tình đạt lý, làm rõ nguồn gốc phần đất 59 ha tại đồng Sênh, xã Đồng Tâm có phải là nguồn gốc đất quốc phòng hay không. Người dân cho biết nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch UBND Thành phố về đối thoại và mong muốn mọi việc đúng sai phải được làm rõ ràng sớm nhất có thể.

Ông Lê Đình Thành, Xóm 1, xã Đồng Tâm thừa nhận người dân có sai nhưng đề nghị các đại biểu Quốc hội và UBND TP. Hà Nội xem xét thấu tình đạt lý để làng xóm trở lại làm ăn bình thường. Đồng thời, ông Lê Đình Thành thay mặt người dân xã Đồng Tâm bày tỏ người dân tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Khách quan và xử lý nghiêm túc nhất

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết với tư cách cá nhân và thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND và MTTQ TP. Hà Nội chia sẻ với bức xúc, băn khoăn của bà con nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức trong suốt thời gian qua. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã trả lời từng vấn đề trong 21 kiến nghị của người dân.

Về nội dung kiến nghị tại đơn gửi Thành phố, người dân mong muốn không truy cứu trách nhiệm hình sự, Chủ tịch Hà Nội ghi nhận ý kiến và chia sẻ việc bà con nhân dân đã nhận thức rõ và nói rõ vì bức xúc dẫn đến việc giữ người. “Đất nước ta có truyền thống đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại, hơn nữa người dân thành khẩn khắc phục vì vậy tôi tin đây sẽ là tình tiết giảm nhẹ. Với trách nhiệm của mình tôi sẽ báo cáo Trung ương và Thành phố để xem xét tình tiết giảm nhẹ”, Chủ tịch Hà Nội cho biết.

Chủ tịch Hà Nội cũng ghi nhận người dân có tinh thần hợp tác chặc chẽ để giải quyết sự việc và đã đối xử tốt với người bị giữ, cho ăn uống tử tế, không đánh đập.

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động và cán bộ địa phương bị giữ đã được người dân chăm sóc tốt. Ảnh: VGP/Gia Huy

Ông Nguyễn Đức Chung cũng cho biết, Thành phố đã ra quyết định thanh tra toàn diện quá trình quản lý khu đất liên quan tại xã Đồng Tâm và cam kết thời gian hoàn tất việc thanh tra theo quy định là 45 ngày. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết sẽ về đây công bố công khai kết luận thanh tra. Liên quan đến kiến nghị người dân về một cán bộ trong thành phần đoàn thanh tra, ông Chung cho biết sẽ thay thế bằng cán bộ khác.

“Tôi đồng ý các cụ trong thôn đề cử tổ giám sát đoàn thanh tra. Trong quá trình thanh tra, các tập thể cá nhân đang có hoạt động trên khu đất này tạm dừng hoạt động, giữ nguyên hiện trạng để quá trình thanh tra khách quan, chính xác”, ông Chung nói.

Liên quan đến kiến nghị người dân về việc lực lượng chức năng bắt người không theo quy định vào ngày 15/4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết: “Lãnh đạo Thành phố đã trực tiếp làm việc với Bộ Công an và sẽ kết luận đúng sai đến đâu sẽ xử lý đến đó. Ở đây pháp luật là thượng tôn, chúng tôi có thái độ cương quyết như thế và lãnh đạo Bộ cũng như vậy nên bà con cứ yên tâm”, ông Chung khẳng định.

Chủ tịch Hà Nội cho biết: “Những điều chính đáng mong mỏi của bà con hôm nay được ghi nhận và sẽ giải quyết một cách thỏa đáng. Đúng sai như thế nào bà con chờ kết luận thanh tra, lần này có đại biểu Quốc hội giám sát nên người dân có thể hoàn toàn yên tâm. Tôi tin sau cuộc gặp trực tiếp hôm nay mọi việc sẽ được giải tỏa và tôi xin hứa là người chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp với đoàn thanh tra, Bộ Công an để giải quyết sự việc được công tâm, công bằng nhất”.

Tất cả đại diện người dân trong nhà văn hóa xã và người dân xã Đồng Tâm nghe trực tiếp cuộc đối thoại qua loa phát thanh đã đồng loạt vỗ tay khi buổi đối thoại kết thúc sau hai giờ làm việc.

Ngay sau buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đoàn công tác và người dân đã đến Nhà văn hóa thôn Hoành để đón 19 chiến sĩ cảnh sát cơ động và một số cán bộ địa phương đang bị giữ tại đây.

Gia Huy

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/thoi-su/doi-thoai-voi-dan-chu-tich-tp-ha-noi-giai-toa-diem-nong-dong-tam/303954.vgp