Đối thoại Biển lần thứ 12: Kết nối đảm bảo chuỗi cung ứng

Chương trình Đối thoại Biển lần thứ 12 với chủ đề 'Thúc đẩy kết nối trên biển – Tăng cường gắn kết toàn cầu' diễn ra trong ngày 15-3 tại TP HCM.

Phát biểu tại Đối thoại Biển lần thứ 12, ông Nguyễn Minh Vũ, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, cho rằng mạng lưới hàng hải đóng vai trò là tuyến đường thương mại huyết mạch, với 80% thương mại toàn cầu lưu thông bằng đường biển.

Chương trình Đối thoại Biển lần thứ 12 diễn ra hôm 15-3 ở TP HCM.

Lĩnh vực hàng hải từng đóng vai trò là phương tiện kết nối, giờ đây đang phải đối mặt với nhiều thách thức như xung đột, các mối đe dọa đến lưu thông hàng hải, cướp biển, tội phạm, khủng bố và suy thoái môi trường.

Ông Vũ đề cập đến tình trạng hỗn loạn ở biển Đỏ đã cho thấy các tuyến đường huyết mạch và nút thắt hàng hải quan trọng có thể được sử dụng cho các mục tiêu địa chính trị. Đây cũng là một ví dụ về sự gián đoạn tại một hành lang hàng hải chính có thể gây ra hậu quả toàn cầu.

Ông Nguyễn Minh Vũ, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, phát biểu tại Đối thoại Biển lần thứ 12 hôm 15-3

Cuộc khủng hoảng biển Đỏ đã khiến chi phí hàng hải trên một số tuyến, đặc biệt là từ châu Á đến châu Âu, tăng gần gấp 5 lần. JP Morgan Research ước tính sự gián đoạn có thể làm tăng lạm phát hàng hóa cơ bản toàn cầu 0,7 điểm% và tăng lạm phát cơ bản 0,3 điểm% nửa đầu năm 2024.

Dù ở xa biển Đỏ nhưng Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Theo Cục Hàng hải Việt Nam, giá cước vận chuyển từ Việt Nam đến Bờ Đông Mỹ tăng từ 2.600 USD/container vào tháng 12-2023 lên 4.100-4.500 USD vào tháng 1-2024, tăng từ 58%-73%. Các khó khăn về vận chuyển hàng hải đã làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam và gây ra đình trệ trong chuỗi cung ứng.

Ông Vũ cho rằng lĩnh vực hàng hải đang phải đối mặt với nhiều thách thức

Theo ông Vũ, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có tiềm năng to lớn về kết nối hàng hải, hứa hẹn đem đến tăng trưởng kinh tế to lớn. Khu vực này có các động lực kinh tế mạnh nhất và được xem là trung tâm toàn cầu về tăng trưởng kinh tế và phát triển công nghệ. Khu vực này cũng có 7/10 cảng lớn nhất và giàu tiềm năng phát triển cảng.

Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được kết nối chặt chẽ bởi mạng lưới cáp ngầm dày đặc, là xương sống cho kết nối viễn thông và internet. Sự mở cửa biên giới cùng với các đổi mới công nghệ như Internet vạn vật, robot vận chuyển và trí tuệ nhân tạo sẽ không chỉ tăng cường kết nối trên biển mà còn mở ra khả năng kết nối đa miền, kết nối đất liền, biển, không gian và mạng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

Là quốc gia ven biển và cũng là quốc gia sử dụng biển, Việt Nam đã xây dựng chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nhấn mạnh vào kết nối hàng hải. Việt Nam cam kết mạnh mẽ về an toàn hàng hải, tự do hàng hải và hàng không, kết nối hàng hải không bị cản trở theo luật pháp quốc tế.

Ông Vũ cho rằng thế giới đang đối mặt các thách thức to lớn trong việc bảo tồn, khai thác hợp lý tài nguyên và các tiềm năng của biển nhưng thông qua đối thoại và hợp tác với nhau, các nước có thể tạo ra con đường đi đến thiết lập một hệ sinh thái đại dương bền vững và thịnh vượng cho tất cả.

Với sự tham dự của các chuyên gia và học giả đến từ nhiều nước, Đối thoại Biển lần thứ 12 gồm 4 phiên thảo luận chính: Kết nối các tuyến đường biển trọng yếu để đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu, Cảng biển thông minh bền vững: Xu hướng không thể đảo ngược trong nền kinh tế biển xanh, Kết nối hạ tầng trên biển trong kỷ nguyên số, Kết nối mạng lưới hàng lang xanh trên không gian biển.

Tin-ảnh: Xuân Mai

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/doi-thoai-bien-lan-thu-12-ket-noi-dam-bao-chuoi-cung-ung-196240315104342501.htm