Đổi thay xã anh hùng Thổ Sơn

Trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, vùng đất kiên trung Thổ Sơn, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) chịu nhiều đau thương, mất mát. Hòa bình, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân xã anh hùng Thổ Sơn bắt tay vào xây dựng hàn gắn vết thương chiến tranh; quyết tâm phấn đấu đưa Thổ Sơn phát triển đi lên ngày một giàu đẹp...

Đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Thổ Sơn được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện.

Theo ghi chép “Truyền thống cách mạng Đảng bộ và quân dân Thổ Sơn anh hùng” của Ban Thường vụ Huyện ủy Hòn Đất phát hành năm 2003, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xã Thổ Sơn có chiến lược quan trọng về quân sự, là nơi dừng chân của vận chuyển hàng quân sự, con đường chiến lược 1C từ kênh Vĩnh Tế về rừng U Minh Thượng. Thổ Sơn còn là vùng căn cứ cách mạng, là bàn đạp để quân ta đánh vào trung tâm đầu não và các căn cứ quân sự khác của địch ở Rạch Giá .

Trong 21 năm chống Mỹ, quân dân xã Thổ Sơn đã chiến đấu trên 300 trận, diệt 1.560 tên địch; phối hợp bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực tỉnh, Quân khu đánh 250 trận, diệt trên 3.000 tên địch… Bên cạnh đó, nhân dân xã Thổ Sơn đã đưa 230 người con tham gia quân giải phóng. Với nhiều đóng góp lớn lao, quân và dân xã Thổ Sơn đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 30-8-1995.

Phó Chủ tịch UBND xã Thổ Sơn Võ Thị Kiều Dung cho biết: “Thổ Sơn là xã bãi ngang ven biển, còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, xã đã có nhiều giải pháp phát triển kinh tế, giảm nghèo. Từ một vùng căn cứ cách mạng, bị chiến tranh tàn phá, cơ sở hạ tầng thấp kém, nhân dân nghèo đói, giờ đây, xã Thổ Sơn có bước phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội, diện mạo ngày càng khởi sắc”.

Kết cấu hạ tầng nông thôn được xã Thổ Sơn đặc biệt chú trọng. UBND xã tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh, huyện để bê tông hóa nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Đến nay, nhiều tuyến đường trọng điểm như ven biển Rạch Giá - Hà Tiên, liên xã Thổ Sơn - Lình Huỳnh - Gàn Dừa, đường quanh núi Hòn Me, Hòn Sóc, tuyến đường giao thông liên ấp được đầu tư hoàn chỉnh giúp việc đi lại của nhân dân được dễ dàng hơn.

Hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất được tỉnh, huyện quan tâm triển khai xây dựng nhiều cống, kênh, mương nội đồng trên địa bàn xã giúp rửa mặn, xổ phèn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng hiệu quả. Đến nay, Thổ Sơn có 6.819ha đất sản xuất 2 vụ lúa/năm, sản lượng lương thực bình quân trên 45.800 tấn/năm. Khu vực quanh núi, người dân cải tạo trồng cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Khu vực ven biển, người dân đẩy mạnh việc nuôi trồng thủy sản như tôm công nghiệp, nuôi sò dưới tán rừng, nuôi cá biển có thu nhập ổn định. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân xã Thổ Sơn ổn định hơn, số hộ khá giàu trên địa bàn ngày càng tăng, nhà cửa khang trang hơn. Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, đầu tư, phục vụ tốt nhu cầu của người dân trên địa bàn xã.

Ông Danh Lời, ngụ ấp Hòn Me, xã Thổ Sơn chia sẻ: “Hơn 30 năm sinh sống tại xã Thổ Sơn, vùng đất phèn mặn, hoang hóa năm xưa nhưng giờ đã được thay bằng những cánh đồng lúa bạt ngàn, đường giao thông trải nhựa liên xóm ấp, nhà cửa đông đúc, khang trang. Tôi thấy tự hào vì những thành quả của Đảng bộ, quân và dân xã Thổ Sơn thời gian qua, đã giúp xã thay da đổi thịt như hôm nay”.

Bài và ảnh: THÙY TRANG

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//thoi-su/doi-thay-xa-anh-hung-tho-son-12270.html