Đổi thay trên mảnh đất Trấn NinhTin khácKết nối các nguồn lực chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mơíDanh sách cá nhân dự kiến đề nghị xét tặng danh hiệu 'Công dân Lạng Sơn ưu tú' lần thứ nhất, năm 2021

Chúng tôi có dịp về xã Trấn Ninh (huyện Văn Quan) vào một ngày đầu tháng 8/2021. Đi trên con đường trải nhựa bằng phẳng rợp bóng cờ, xa xa những ngôi nhà khang trang thấp thoáng giữa những vườn cây ăn quả, những cánh đồng lúa trĩu bông, thơm ngát, chúng tôi cảm nhận được rõ nét sự đổi thay mạnh mẽ của một vùng quê, nơi sinh ra người chiến sĩ cộng sản kiên trung Lương Văn Tri.

Đưa chúng tôi xuôi theo đường tỉnh 232, rẽ trái vào thôn Bản Hẻo, đến nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri, ông Hoàng Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Trấn Ninh tự hào giới thiệu: Đây là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và cũng là địa chỉ đỏ trong hành trình của du khách khi đến với Lạng Sơn. Cao điểm có năm nhà lưu niệm đón hơn 2.000 khách đến tham quan, dâng hương tưởng nhớ đồng chí Lương Văn Tri. Hiện nay, nhà lưu niệm do hai vợ chồng người cháu ruột của đồng chí Lương Văn Tri trông nom. Hằng tháng đều có giáo viên và học sinh các trường học gần đó đến vệ sinh quét dọn, chăm sóc khuôn viên, vườn hoa, cây cảnh. Đây cũng là hành động tri ân, tưởng nhớ đến người anh hùng, niềm tự hào của quê hương Xứ Lạng.

Anh Hoàng Văn Hòa (thôn Còn Pù) chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình

Rời nhà lưu niệm, chúng tôi tới trụ sở xã Trấn Ninh, tòa nhà hai tầng mới xây trên đồi cao thoáng mát, tiếp đón chúng tôi bà Hoàng Thị Thùy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trấn Ninh là một trong hai xã vùng ba đặc biệt khó khăn của huyện. Hiện xã có 7 thôn với 584 hộ và hơn 2.750 nhân khẩu. Trước đây, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm phần lớn. Những năm gần đây, được Đảng, Nhà nước quan tâm, nhiều chương trình khuyến nông của tỉnh, huyện được triển khai ở xã, người dân được tập huấn, hướng dẫn và biết cách áp dụng kỹ thuật sản xuất mới. Quan trọng hơn, đó là ý thức tự tìm tòi học hỏi, vươn lên trong cuộc sống của người dân. Nhờ đó, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, số hộ nghèo toàn xã còn 146 hộ, chiếm 24,5% (giảm 42,5% so với năm 2016).

Điển hình như việc đưa giống lúa Nhật về canh tác tại xã, do chính cháu rể của đồng chí Lương Văn Tri – ông Hoàng Lê Hoan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX Nông lâm Thương mại Tổng hợp Trấn Ninh thực hiện. Ông Hoan chia sẻ: Từ năm 2016, thấy đời sống bà con quê mình còn nhiều khó khăn, tôi đã tìm hiểu và quyết định đưa giống lúa Nhật Japonica về trồng tại xã. Nhận thấy giống lúa này hợp đất, có năng suất và giá thành cũng cao hơn so với giống lúa truyền thống, bà con phấn khởi tham gia HTX, mở rộng diện tích gieo trồng. Đến nay, HTX đã có 130 hộ trồng với diện tích trên 70 ha.

Với tinh thần vượt khó vươn lên, cùng sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, phong trào phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi ngày một lan tỏa mạnh trên địa bàn xã, nhiều giống cây trồng mới được người dân đưa vào sản xuất như: dưa hấu, hồng không hạt, mận, măng tây… Từ đó, nhiều hộ dân đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Điển hình như hộ anh Hoàng Văn Hòa, thôn Còn Pù, anh Hòa chia sẻ: Năm 2016, tôi tham gia HTX Nông lâm Thương mại Tổng hợp Trấn Ninh, trồng thử nghiệm 2 sào lúa Nhật. Năng suất và giá cả đều cao hơn so với giống lúa truyền thống. Kết quả bước đầu làm tôi phấn khởi lắm, xã tổ chức lớp tập huấn nào tôi cũng tham gia đầy đủ và mạnh dạn trồng thêm hơn 1.000 cây ăn quả như: mận, hồng… Từ năm 2016 đến nay, gia đình tôi có thu nhập ổn định hơn 100 triệu đồng/năm, có của ăn của để và xây được nhà mới.

Kinh tế ngày một khá lên, bà con Nhân dân lại tích cực tham gia góp công góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương Trấn Ninh ngày càng đẹp hơn. Từ năm 2016 đến nay, Nhân dân trong xã đã đóng góp 453 triệu đồng và hơn 4.890 ngày công, hiến đất được 37.671 m2, bê tông hóa 5,53 km đường giao thông nông thôn, xây mới và nâng cấp 3 nhà văn hóa thôn… Đến nay, xã Trấn Ninh đã hoàn thành 11/19 tiêu chí NTM.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Bí thư Huyện ủy Văn Quan cho biết: Tự hào được sinh ra và lớn lên trên quê hương đồng chí Lương Văn Tri, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Trấn Ninh đã kế thừa truyền thống cách mạng, tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần tạo nên diện mạo mới của xã. Phát huy những kết quả đó, thời gian tới, Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo với các giải pháp đồng bộ khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã, chung sức phấn đấu xây dựng quê hương Trấn Ninh ngày càng phát triển

NGỌC HIẾU - TUYẾT MAI

HOÀNG TÙNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/kinh-te/442531-doi-thay-tren-manh-dat-tran-ninh.html