Đổi rác thải nhận con giống góp phần bảo vệ môi trường

Góp phần bảo vệ môi trường (BVMT), tạo cảnh quan, từ tháng 3/2023 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An triển khai mô hình Đổi rác thải nhận con giống. Hiện mô hình được thực hiện thí điểm tại ấp Bàu Trai Thượng.

Hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Bàu Trai Thượng, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa thu gom chai nhựa, lon nước để đổi con gà giống (Ảnh: Địa phương cung cấp)

Cứ mỗi quí, các hội viên (HV) sẽ tập hợp lại, mang chai, lon, đồ dùng có thể tái chế đến điểm tập kết. Với 10kg rác thải tái chế, mỗi người được quy đổi 10 con gà giống. Trong năm qua, mô hình giúp tạo sinh kế cho 19 HVPN với 190 con gà giống được trao tặng, tổng kinh phí gần 5 triệu đồng.

Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Phú - Phan Thị Thanh Trúc, ý tưởng của mô hình bắt nguồn từ thực tế vẫn còn một bộ phận người dân chưa có ý thức BVMT, còn xả rác bừa bãi trên các tuyến đường. “Qua mô hình này, địa phương mong muốn tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức BVMT cho HVPN, người dân; đồng thời, tạo điều kiện cho PN yếu thế phát triển kinh tế" - chị Phan Thị Thanh Trúc chia sẻ.

Tại các cuộc họp ấp, tổ, chi hội, mô hình được phổ biến rộng rãi cho người dân ấp Bàu Trai Thượng. Các loại rác thải quy đổi là những vật dụng có sẵn trong nhà như chai nhựa, lon nước ngọt, lon bia,... có thể tái chế được. Vì vậy, khi phát động mô hình, các HV Chi hội PN ấp đều nhiệt tình hưởng ứng, hăng hái tham gia. Sau đó, mọi người cùng đặt ra các quy chế về số lượng tối thiểu, thời gian tập hợp, con giống quy đổi,... để bảo đảm mô hình được thực hiện hiệu quả.

Một trong những khó khăn đầu tiên khi thực hiện mô hình là làm sao để HV chủ động thu gom rác thải, tích trữ đủ số lượng tối thiểu chai, lon (khoảng 10kg) để quy đổi con giống. Nhiều chị em lo lắng: “Làm sao để gom đủ rác thải tái chế”; “Chai, lon trong nhà không thể tới 10kg”;... Vì vậy, hễ có HV có hoàn cảnh khó khăn, không đủ số rác thải tái chế để quy đổi, các HV khác lại cùng góp kinh phí để giúp những hoàn cảnh này nhận được con giống, có thêm điều kiện chăn nuôi, vươn lên trong cuộc sống.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Phú - Võ Hoàng Liệu cho biết: “Mô hình Đổi rác thải nhận con giống xuất phát từ cuộc vận động "5 không, 3 sạch" của Hội LHPN xã trước đây nhằm giảm bớt tình trạng sử dụng chai nhựa, vứt rác thải nhựa ra ngoài môi trường. Từ những hành động nhỏ, địa phương hy vọng có thể mang lại ý nghĩa lớn, giúp duy trì thói quen tốt, người dân nâng cao ý thức BVMT”.

Thời gian tới, mô hình Đổi rác thải nhận con giống sẽ được triển khai rộng rãi tại nhiều ấp khác trên địa bàn xã, hỗ trợ sinh kế cho PN yếu thế nói riêng và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nói chung. Mô hình còn giúp mỗi người có thêm kiến thức phân loại rác, góp phần giữ gìn, BVMT./.

Hoàng Lan

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/doi-rac-thai-nhan-con-giong-gop-phan-bao-ve-moi-truong-a172557.html