Đối ngoại biên phòng góp phần xây dựng biên giới hòa bình, phát triển

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Những năm qua, công tác đối ngoại BP được BĐBP tỉnh chú trọng, có nhiều hoạt động phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới của 2 tỉnh bên nước bạn Campuchia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tăng cường đối ngoại biên phòng

Công tác đối ngoại BP là bộ phận quan trọng của công tác đối ngoại quốc phòng và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đây là vấn đề chiến lược có vai trò ngày càng quan trọng cùng với sự phát triển của xu hướng đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác và hội nhập quốc tế với các quốc gia, dân tộc trong khu vực và trên thế giới.

Thời gian qua, công tác đối ngoại BP giữa BĐBP tỉnh với chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia được giữ vững, tăng cường và phát triển.

Bộ đội Biên phòng Long An trao tặng quà cho lực lượng vũ trang tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia

Bộ đội Biên phòng Long An trao tặng quà cho lực lượng vũ trang tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia

Hàng năm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng kế hoạch đối ngoại BP sát với tình hình thực tế. Cấp ủy Đảng, chỉ huy đơn vị thường xuyên giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về các hiệp định, quy chế biên giới và các văn bản có liên quan để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác đối ngoại BP.

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, công tác đối ngoại BP được duy trì thường xuyên ở nhiều cấp với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Các đồn BP và lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu của bạn thực hiện tốt quan hệ phối hợp, tổ chức giao ban, hội đàm định kỳ, đột xuất, thông báo, trao đổi tình hình liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ tuyến biên giới và cửa khẩu, phòng, chống dịch bệnh, tình hình hoạt động của các loại tội phạm. Từ đó, phối hợp chặt chẽ với nhau trong kiểm soát cửa khẩu, đường mòn, lối mở ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống và bắt giữ tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, thông qua đối ngoại BP, vào các dịp lễ, tết, lực lượng bảo vệ biên giới 2 bên đều qua lại thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng nhau. Lực lượng quân y BP tỉnh và các đồn, trạm, các phòng khám quân - dân y tổ chức nhiều đợt khám, điều trị, cấp thuốc miễn phí cho người dân nước bạn; các đồn BP nhận đỡ đầu, hỗ trợ cho một số học sinh ở xã tiếp giáp biên giới bên Campuchia. Các đồn, trạm BP cũng duy trì và tổ chức hiệu quả các hoạt động kết nghĩa với các đơn vị, lực lượng bảo vệ biên giới bên phía nước bạn.

Phối hợp bảo vệ bình yên biên giới

Theo Trung tá Phạm Khắc Thụ - Chính trị viên Đồn BP Bình Thạnh, thời gian qua, Đồn và các lực lượng bảo vệ biên giới phía bạn thiết lập mối quan hệ gắn bó, đoàn kết. Thông qua đối ngoại BP giúp lực lượng 2 bên có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ hơn để cùng chung tay quản lý, bảo vệ đường biên giới chung giữa 2 nước, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn BP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, cho biết: “Thông qua công tác đối ngoại BP, BĐBP đã làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân và lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu nước bạn cũng như bạn bè quốc tế hiểu rõ về chủ quyền lãnh thổ, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Qua đó, giúp lực lượng bảo vệ biên giới 2 bên duy trì thực hiện hiệu quả các kế hoạch, thỏa thuận, quy chế, hiệp định đã ký kết, thống nhất”.

Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp lực lượng bên Campuchia cùng tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp lực lượng bên Campuchia cùng tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới

Tỉnh có đường biên giới dài gần 135km qua địa bàn 20 xã biên giới của 6 huyện, thị xã (các huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Đức Huệ và thị xã Kiến Tường) tiếp giáp tỉnh Prey Veng và Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Tuyến biên giới có 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính, 2 cửa khẩu phụ, 8 lối mở biên giới. Về mốc giới đã xác định 51 vị trí/57 cột mốc (đã cắm được 38 vị trí/42 cột mốc), mốc phụ đã cắm 72 vị trí/ 110 mốc.

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch của Bộ Tư lệnh về công tác đối ngoại BP, duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết, hợp tác, hữu nghị với chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh Svay Rieng, Prey Veng (Campuchia); thường xuyên tham mưu chính quyền các cấp thực hiện công tác đối ngoại, tăng cường hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau khi có khó khăn và thiên tai, dịch bệnh.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tuyên truyền, vận động người dân 2 bên biên giới chấp hành nghiêm hiệp định, quy chế biên giới nhằm hạn chế các vi phạm trên biên giới. Bên cạnh đó, BĐBP tăng cường hợp tác lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn để cùng bảo vệ đường biên, cột mốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hoạt động qua lại biên giới trái phép, phòng, chống dịch bệnh.

“Lực lượng BĐBP tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới; tổ chức thực hiện tốt, hiệu quả các nội dung ký kết giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh với Tiểu khu Quân sự, Ty Công an, Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svay Rieng, Prey Veng (Campuchia)” - Đại tá Nguyễn Tuấn nhấn mạnh./.

Thời gian gần đây, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp lực lượng nước bạn bắt giữ một số đối tượng lẩn trốn truy nã. Ngày 19/6 và 26/6/2023, Đồn BP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây lần lượt thông báo cho Đồn Công an Hành chính Sôm Rông, Campuchia để hỗ trợ bắt giữ 2 đối tượng: Huỳnh Văn Khôi (SN 1979, thường trú xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) và Trịnh Quốc Việt (SN 2001, thường trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) khi đang lẩn trốn tại ấp Chết, xã Sôm Rông, huyện Chanh T'ria, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Trong đó, Việt bị Công an tỉnh Nghệ An truy bắt và Khôi bị Công an tỉnh Phú Yên truy bắt. Cả 2 đối tượng đều bị truy nã vì liên quan đến vụ việc “cố ý gây thương tích”.

Trước đó, ngày 24/4/2023, Đồn BP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây thông báo và đề nghị Đồn Công an Cửa khẩu Sôm Rông hỗ trợ bắt đối tượng Hồ Quốc Việt (42 tuổi, quê huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đang ở quán karaoke Tho Mo thuộc khu vực Cửa khẩu Sôm Rông (huyện Chanh T'ria, tỉnh Svay Rieng, Campuchia). Qua tiến hành kiểm tra khám xét, lực lượng chức năng phát hiện Việt mang theo 3 túi nylon có chứa 41,27g ma túy loại ketamine. Việt cũng là đối tượng liên quan đến một kiện hàng, bên trong có khoảng 1kg ma túy để chuyển sang Úc mà cơ quan chức năng ở TP.HCM đang thụ lý điều tra.

Các đối tượng sau khi bị bắt bên Campuchia đã được di lý về bàn giao cho Đồn BP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây. Sau đó, đơn vị hoàn tất các thủ tục và bàn giao các đối tượng cho công an các địa phương để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Vũ Quang

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/doi-ngoai-bien-phong-gop-phan-xay-dung-bien-gioi-hoa-binh-phat-trien-a159966.html