Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân

Ngày 19/7, Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã khai mạc trọng thể tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hội nghị với chủ đề “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam” được VUFO tổ chức trên cơ sở phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định.

Gần 300 đại biểu, khách mời là lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và một số ban, bộ, ngành ở trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Bình Định; lãnh đạo VUFO, lãnh đạo và đại diện các tổ chức thành viên ở Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các địa phương và các ban, đơn vị của cơ quan thường trực VUFO đã tham dự Hội nghị.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao bảng tượng trưng tặng 20 căn nhà, 2.000 suất học bổng tổng trị giá 3,4 tỷ đồng cho tỉnh Bình Định. (Nguồn: Báo Bình Định).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga bày tỏ phấn khởi và vinh dự khi Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 được tổ chức tại thành phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, mảnh đất tươi đẹp giàu truyền thống văn hóa lịch sử, nơi “đất võ, trời văn”, là cái nôi của phong trào Tây Sơn gắn liền với tên tuổi lẫy lừng của người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ cùng biết bao hào kiệt, danh nhân văn hóa và cách mạng của đất nước.

Bà Nguyễn Phương Nga cho biết, từ Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân lần thứ I tại Cao Bằng (tháng 7/2022) tới nay, toàn hệ thống VUFO đã quán triệt sâu sắc và quyết liệt triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Chỉ thị 12-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới” của Ban Bí thư ban hành ngày 5/1/2022.

Chủ tịch VUFO khẳng định, Hội nghị là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong việc xác định định hướng xây dựng và phát triển VUFO từ nay tới năm 2030 nhằm tiếp tục triển khai tốt đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng. Kết quả Hội nghị sẽ là nền tảng tốt phục vụ việc xây dựng các văn kiện của Đại hội lần VII, nhiệm kỳ 2024-2029 của VUFO.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, bày tỏ vinh dự khi Bình Định được chọn làm địa điểm tổ chức Hội nghị.

Bình Định là vùng đất giàu truyền thống văn hóa-lịch sử, nơi phôi thai và ra đời chữ Quốc ngữ, nơi nuôi dưỡng nhiều nhà văn hóa lớn của đất nước, được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh. Đặc biệt, mảnh đất Bình Định là nơi chứng kiến cuộc chia tay lịch sử của hai cha con Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hành trình Bác ra đi tìm đường cứu nước.

Bình Định cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng Khu đô thị Khoa học với hạt nhân là Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành, Trung tâm khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo, đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Hải Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba khẳng định, đối ngoại nhân dân, một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với VUFO là lực lượng nòng cốt, đã phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan, trong đó có Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của ngoại giao nghị viện và đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Sự phối hợp của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được thực hiện trên cơ sở “Chương trình phối hợp công tác của Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2018 – 2021” ngày càng được thực hiện chủ động, tích cực và hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại.

Trong thời gian tới, hai cơ quan sẽ tiếp tục nghiên cứu, cập nhật những nội hàm, phối hợp công tác mới; tiếp tục duy trì, tăng cường cơ chế trao đổi thông tin định kỳ, phối hợp xây dựng, triển khai các chương trình, hoạt động đối ngoại mà trước mắt là tổ chức thành công Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 của IPU do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 14-18/9 tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao cũng đánh giá cao những thành tích quan trọng, có ý nghĩa mà VUFO đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay.

Sự tham gia đông đảo của đại biểu tại Hội nghị thể hiện sức hấp dẫn và tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân, một trong những sáng tạo độc đáo làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, hiếm có quốc gia nào trên thế giới mà công tác đối ngoại nhân dân được triển khai bài bản, hệ thống, liên tục và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đối ngoại chung như tại Việt Nam; khẳng định đối ngoại nhân dân đã trở thành một trụ cột trong tổng thể đối ngoại Việt Nam, là một phần không thể thiếu hình thành nên bản sắc đối ngoại Việt Nam, đóng vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước.

Thời gian tới, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đề nghị tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan đối ngoại chuyên trách, trong đó có Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, phát huy sức mạnh tổng hợp trên mặt trận đối ngoại, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ đối ngoại của đất nước.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương, cũng ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống VUFO trong triển khai các nhiệm vụ được giao từ công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, đối ngoại nhân dân đa phương, công tác phi chính phủ nước ngoài, thông tin đối ngoại, người Việt Nam ở nước ngoài, nghiên cứu, tham mưu, vận động, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, công tác xây dựng, phát triển hệ thống và đào tạo nguồn nhân lực, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức nhân dân trong triển khai các hoạt động đối ngoại chung của đất nước, hỗ trợ hiệu quả đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao Nghị viện.

Thời gian qua, VUFO đã tích cực triển khai nhiều hoạt động đối ngoại, nhất là việc chủ trì tổ chức ngày càng nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân với nội dung, hình thức phong phú, có ý nghĩa chính trị - đối ngoại, đóng góp hiệu quả vào thành công chung của công tác đối ngoại trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Những khó khăn, hạn chế về nguồn lực và bất cập, thiếu đồng bộ trong hệ thống văn bản quy định hiện hành về cơ chế, chính sách, chế độ đối với VUFO cũng là những vấn đề mà Đảng, Nhà nước đang quan tâm, tìm hướng giải quyết, tháo gỡ một cách tổng thể, đồng bộ. Gần đây, các văn bản, nghị quyết của Đảng cũng xác định rõ hơn nội hàm và mối quan hệ giữa các trụ cột đối ngoại.

Quang cảnh Hội nghi. (Ảnh: Thu Hà)

Trong thời gian từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, công tác đối ngoại của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần tiếp tục triển khai theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, nhằm phát huy mạnh mẽ hơn vai trò tiên phong trong tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam trên trường quốc tế.

VUFO cũng sẽ tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ VII, khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024 để tiến hành công tác nhân sự.

Cũng trong dịp này, VUFO cũng đã vận động được một số phần quà là 20 căn nhà tình nghĩa trị giá 1,4 tỷ đồng và 2000 suất học bổng trị giá 2 tỷ đồng tặng các hộ gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bình Định.

P.V

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doi-moi-va-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-doi-ngoai-nhan-dan-235197.html