Đổi mới nội dung, hình thức đón tiếp các đoàn vào Lăng viếng Bác

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác đón tiếp, tuyên truyền nhằm phát huy tốt ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với vị trí, tính chất quan trọng của Công trình Lăng, khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung tâm chính trị - hành chính Ba Đình, thời gian tới, Ban Quản lý (BQL) Lăng cần chủ động nâng cao năng lực, phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Ban Quản lý Lăng cần làm tốt công tác đón tiếp, tuyên truyền, phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến viếng Bác.

Bên cạnh đó, BQL cần khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Bộ Quốc phòng để trình Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ý kiến về việc điều chỉnh thời gian tu bổ định kỳ Lăng Bác hằng năm một cách hợp lý, khoa học.

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác đón tiếp, tuyên truyền nhằm phát huy tốt ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Đồng thời, BQL tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn; bổ sung, tăng cường quân số, trang bị; hoàn thiện các phương án tác chiến, phòng vệ từ xa.

Thủ tướng yêu cầu thường xuyên tổ chức huấn luyện, luyện tập, bảo đảm tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cháy, nổ, mất an ninh trật tự, tụ tập trái phép đông người tại khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình, Nhà Quốc hội, Quảng trường Bắc Sơn và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện việc giải phóng mặt bằng khu nhà phía Nam sân cỏ quảng trường Ba Đình; bố trí vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng 8 km còn lại đoạn đường từ Đại lộ Thăng Long đến đường 87 lên Khu Di tích K9, Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội; bảo đảm giao thông thuận lợi.

Về việc tổ chức đón tiếp, phục vụ người nước ngoài đến tưởng niệm Bác và tham quan tại Khu Di tích K9, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc. Thủ tướng giao BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện phương án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết để đón tiếp, phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến viếng Bác và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ sau thời gian đóng cửa tu bổ định kỳ công trình Lăng.

Thanh Loan

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-nhanh/doi-moi-noi-dung-hinh-thuc-don-tiep-cac-doan-vao-lang-vieng-bac-c4a478595.html