Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 với chủ đề 'Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo', ngành giáo dục và đào tạo Kiên Giang tập trung nhiều giải pháp với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang Trần Quang Bảo cho biết, năm học 2022-2023, toàn ngành giáo dục và đào tạo cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, chất lượng giáo dục được nâng lên.

Phát huy kết quả đạt được, năm học 2023-2024, toàn ngành ngành giáo dục và đào tạo Kiên Giang tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành. Tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo đề ra chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đến cuối năm 2023 đạt 56%; tập trung huy động học sinh từ 6-14 tuổi đến trường đạt 97,4%; huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,04% (trong đó trẻ 5 tuổi vùng đặc biệt khó khăn ra lớp đạt 90,25%); trẻ mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình hàng năm đạt 98,05%; học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở đạt 93%, tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 97,05% trở lên...

Cô Lê Thị Hà - giáo viên chủ nhiệm lớp 1/4, Trường Tiểu học Kim Đồng, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) hướng dẫn học sinh nhận biết sách toán.

Cô Lê Thị Hà - giáo viên chủ nhiệm lớp 1/4, Trường Tiểu học Kim Đồng, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) hướng dẫn học sinh nhận biết sách toán.

Theo đồng chí Trần Quang Bảo, để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị, trường học rà soát lại những nhiệm vụ đạt kết quả chưa cao trong năm học 2022-2023 để đề ra kế hoạch, lộ trình khắc phục hạn chế, quyết tâm thực hiện tốt hơn trong năm học 2023-2024. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, tỷ lệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông.

Kiên Giang tiếp tục tăng cường cho giáo dục mũi nhọn để kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, cuộc thi khoa học - kỹ thuật đạt cao hơn nữa; mục tiêu học sinh đạt giải không chỉ có học sinh trường chuyên mà còn mở rộng ra các trường trung học phổ thông khác. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức học sinh...”.

Năm học 2023-2024, để duy trì kết quả thi học sinh giỏi quốc gia và cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia, thầy Phạm Ngọc Thiện - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, trường sẽ tiếp tục duy trì công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thường xuyên, xuyên suốt trong cả năm học để tạo lực lượng nòng cốt thi học sinh giỏi quốc gia. Song song đó, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, mời chuyên gia đầu ngành bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh.

Trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt sớm tổ chức cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp trường để lựa chọn, đầu tư những dự án đạt chất lượng tốt với mục tiêu có ít nhất 1 dự án được tỉnh chọn tham dự cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2023-2024.

Trường Trung học phổ thông Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận có tổng số 35 lớp với 1.523 học sinh. Theo Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Vĩnh Thuận Theo Lâm Phước Lành, để duy trì, nâng cao chất lượng dạy học, trường tích cực tuyên truyền, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm; không ngừng học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, đổi mới kiểm tra, đánh giá để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông.

“Trường sẽ rút kinh nghiệm từ kết quả của năm học 2022-2023, từ đó có giải pháp thiết thực nhất, khắc phục những hạn chế để thực hiện thật tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024”, thầy Lâm Phước Lành nói.

Thầy Bùi Văn Hướng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, TP. Rạch Giá cho biết, trường hoàn thành chỉ tiêu huy động trẻ 6 tuổi trên địa bàn vào học lớp 1. Để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học năm học 2023-2024, trường đầu tư sửa chữa, hoàn thiện cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học, đảm bảo 100% lớp học có ti vi, kết nối internet để giáo viên có điều kiện thực hiện các phương pháp dạy học tích cực.

Bài và ảnh: BÍCH TUYỀN

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/giao-duc/doi-moi-nang-cao-chat-luong-giao-duc-va-dao-tao-16498.html