Đội hình xuất sắc nhất trong lịch sử AFF Cup

Với những gì đã cống hiến trong màu áo của ĐTQG khu vực ĐNA, nhiều ngôi sao đã lọt vào đội hình xuất sắc nhất lịch sử AFF Cup.

Dương Hồng Sơn của ĐTQG Việt Nam chính là cái tên được đề cử cho vị trí người gác đền hay nhất lịch sử AFF Cup. Anh là người góp công rất lớn trong chức vô địch AFF Cup đầu tiên cho ĐT Việt Nam năm 2008.

Panupong Wongsa (xanh) thi đấu cho đội tuyển quốc gia từ năm 2008 và có mặt trong đủ 3 kì AFF Cup từ đó đến nay. Anh là đội trưởng của đội tuyển Thái Lan giành ngôi á quân ở giải đấu năm 2012 và luôn được coi là chốt chặn vững chắc cho các đồng đội.

Shukor Adan được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia. Năm 2014, ở tuổi 35 Adan với tư cách đội trưởng vẫn cùng các đồng đội giành ngôi á quân AFF Cup.

Daniel Bennett sinh ra ở Anh và thi đấu cho đội tuyển quốc gia Singapore từ năm 2002. Bennett đã có hơn 100 lần ra sân cho đội tuyển đảo quốc sư tử.

Firma Utina là đội trưởng của Indonesia giành ngôi á quân AFF Cup 2010. Anh cũng được bầu là "Cầu thủ hay nhất" giải đấu năm đó.

Minh Phương là đội trưởng của ĐTQG Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2008. Thi đấu ở vị trí tiền vệ tổ chức và thường được so sánh là "Pirlo của Việt Nam", cầu thủ sinh năm 1980 luôn nhận được sự yêu mến của đồng đội và người hâm mộ cũng như sự tôn trọng từ phía đối thủ.

Rahim sở hữu khả năng ghi bàn đáng nể dù thi đấu ở vị trí tiền vệ. Anh chính là vua phá lưới giải đấu năm 2014 với 6 bàn thắng, trong đó có 2 bàn vào lưới Việt Nam ở bán kết, đều đến từ chấm đá phạt 11m.

Shahril Ishak chính là kiến trúc sư cho thành công của ĐTQG Singapore tại AFF Cup 2012. Mình anh đóng góp 4 bàn thắng và tạo ra vô số cơ hội cho các đồng đội.

Suốt lịch sử của giải AFF Cup, Công Vinh có 13 bàn, chỉ kém 1 bàn so với huyền thoại Lê Huỳnh Đức. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng săn bàn đáng nể, Công Vinh xứng đáng là một trong những tiền đạo hay nhất Đông Nam Á nhiều năm trở lại đây.

Dangda đã 2 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới, trùng hợp là cả 2 lần đó đội tuyển Thái Lan đều chỉ đứng thứ 2 chung cuộc.

Safee Sali chính là người đã ghi 2 bàn vào lưới Tấn Trường ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010. Điều kì lạ là ở giải đấu năm đó, Safee tịt ngòi trong 3 trận vòng bảng nhưng đã ghi 5 bàn ở bán kết và chung kết để giúp Malaysia đăng quang ngôi vô địch.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/doi-hinh-xuat-sac-nhat-trong-lich-su-aff-cup-782384.html