Đối đầu với Tuấn Anh, Văn Toàn. B Bình Dương vẫn tự tin sẽ giành chiến thắng

Thầy trò HLV Trần Bình Sự sẽ có chuyến làm khách trên sân Pleiku ở vòng 14 V.League 2017. Sau các trận thắng liên tiếp gần đây ở Cúp Quốc gia, đội bóng đất Thủ đang rất hưng phấn.

Ở lượt đi, trên sân nhà Gò Đậu, B.Bình Dương bất ngờ bị HAGL đánh bại ở những phút cuối trận từ pha lập công của Văn Thanh.

Trong cuộc đối đầu sắp tới, cựu cầu thủ Công an Hải Phòng cho biết đội bóng của ông đang rất muốn có điểm trước đội bóng phố núi để cải thiện thứ hạng trước quãng nghỉ kéo dài 2 tháng của V.League.

“B.Bình Dương đặt mục tiêu sẽ cố gắng có điểm trong trận đấu này. Các cầu thủ của chúng tôi nếu chơi bóng như các trận đấu ở Cúp Quốc gia vừa qua thì khả năng giành trọn 3 điểm trong trận đấu sắp tới là điều hoàn toàn có thể”, HLV Trần Bình Sự chia sẻ.

HLV Trần Bình Sự đang chỉ đạo các học trò. Ảnh Trương Tú

Nói về trận cầu sắp tới và những chiến lượt để đội nhà có thể giành chiến đước đoàn quân phố núi, nhà cầm quân ở độ tuổi thất thập cổ lai hy cho biết

“Đây sẽ là trận đấu với không ít khó khăn cho chúng tôi. HAGL bây giờ không còn là đội bóng non trẻ nữa. Trải qua ba mùa bóng ở V.League, họ bây giờ đã là một đối thủ khó chơi với bất kỳ đội bóng nào ở giải VĐQG.

Trước đội bóng có lối chơi thiên về kỹ thuật này, chúng tôi đã có những kế hoạch để chia cắt và bắt chết các cầu thủ trụ cột của họ. B. Bình Dương đã có một đấu pháp trong cuộc đối đầu này. Tuy phải làm khách trên sân Pleiku nhưng chúng tôi rất tự tin sẽ có điểm trong trận này”, ông thầy CLB B. Bình Dương cho biết.

Trước tin đồn chấn thương nặng, Marcelino Motta vẫn tập luyện bình thường cùng HAGL

Trong khi đó, đội bóng phố núi cũng đang rất háo hức với cuộc đọ sức này. Có rất nhiều lý do để thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn chờ đợi trân đấu trên.

Đây sẽ là lần ra mắt đầu tiên của tân binh cao 1m88 mà người hâm mộ đội bóng phố núi đang trông chờ. Sau nhiều lời đồn đại về khả năng cầu thủ này không thể ra sân do chấn thương. Motta và cả BHL HAGL đang rất muốn chứng minh những thông tin trên chỉ là tin vịt.

Trước nay, những đứa con của bầu Đức luôn bị cho là thiếu nhân tố quan trọng ở hàng thủ. Có Marcelino Motta, một trung vệ có thể chơi bóng như một tiền vệ đánh chặn đã giúp cho cựu thủ thành HAGL có thêm nhiều cách tính để cải thiện điểm số trên bảng tổng sắp.

Tuấn Anh đang dần lấy lại phong độ sau nhiều tháng dưỡng thương. Ảnh Trương Tú

Nếu như hàng thủ HAGL có sự phục vụ của cầu thủ 26 tuổi người Brazil thì ở hàng tiền vệ, cái tên được trông mong nhiều nhất Nguyễn Tuấn Anh cũng sẽ có mặt.

Gần đây, tiền vệ người Thái Bình đã có tên và thi đấu không đến nổi tồi trong hai trận đấu của tuyển Việt Nam. Người ta kỳ vọng ở chàng tiền vệ tài ba này những pha bóng xuất thần để có thể làm thay đổi cục diện trận đấu.

Cuộc đối đầu với B.Bình Dương ngay trên thánh địa PleiKu hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn bởi đội bóng chủ nhà sẽ ra quân với thành phần mạnh nhất của mình.

Văn Toàn đã trở lại sau nhiều tháng chấn thương. Ảnh Anh Minh

Trên hàng tiền đạo, ngôi sao tuyển thủ quốc gia Văn Toàn cũng sẽ trở lại sau chấn thương giãn dây chằng đầu gối trái ở trận gặp FLC Thanh Hóa tại vòng 12 V-League hôm 8.4. Tiền đạo trẻ người Hải Dương sẽ hợp cùng ngôi sao Công Phượng để khung đảo hàng thủ của B. Bình Dương.

Với tình hình này, sẽ rất khó cho chuyến hành quân lên vùng đất cao nguyên của thầy trò HLV Trần Bình Sự. Ra về với 1 điểm trong tay thì cũng đã là sự thành công của đội bóng đất Thủ.

Đăng Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/doi-dau-voi-tuan-anh-van-toan-b-binh-duong-van-tu-tin-se-gianh-chien-thang-65728.html