Đội bóng của Công Phượng sắp xuống hạng

Theo đó, Công Phượng gần như sẽ phải xuống thi đấu ở J-League 2 sau mùa giải năm nay, nếu tiếp tục ở lại gắn bó với CLB Yokohama FC

Thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Shonan Bellmare chiều thứ Bảy (25/11) đã khiến Yokohama FC chết dí ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng J League mùa này. Sau 33 vòng đấu, đội bóng của Công Phượng đang có 29 điểm, kém đội xếp trên Kashiwa Reysol 3 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn một vòng nữa. Cùng với bất lợi quá lớn về hiệu số so với Kashiwa (-26 so với -14), Yokohama gần như chắc chắn xuống hạng.

J-League 1 mùa giải 2023 chỉ còn 1 vòng đấu. CLB Yokohama đang đứng cuối bảng với 29 điểm. Họ kém đội xếp trên là Kashiwa Reysol 3 điểm. Để trụ hạng, đội bóng này cần đến một phép màu. Cụ thể, họ sẽ phải thắng đậm Kashima Antlers, đồng thời Kashiwa phải thua đậm Nagoya ở lượt cuối. Đó là kịch bản không tưởng.

Đây là tin buồn với Công Phượng và Yokohama FC bởi CLB mới giành quyền lên chơi ở giải vô địch Nhật Bản mùa này. Công Phượng đã ký hợp đồng 3 năm với Yokohama FC hồi đầu mùa nhưng chưa ra sân một trận nào ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Tại sân chơi cúp Liên đoàn Nhật Bản, anh được tung vào sân trong 2 phút ở trận đấu với Nagoya Grampus. Việc không được ra sân thường xuyên trong màu áo CLB Nhật Bản khiến cựu sao HAGL mất luôn vị trí trên ĐT Việt Nam.

Việc Yokohama FC nắm chắc tấm vé xuống hạng, đây sẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình Công Phượng phải trải qua cảm giác xuống hạng vào cuối mùa. Trước đó, tiền đạo sinh năm 1995 đã có 1-2 mùa giải khó khăn với HAGL và cũng phải trải qua cuộc chiến trụ hạng nhưng vẫn có thể ở lại với V-League.

Gần đây, đã xuất hiện nhiều thông tin về việc Công Phượng sẽ trở lại Việt Nam thi đấu. Tờ Football Tribe cũng bình luận về điều này: "Công Phượng đang ở độ tuổi đỉnh cao sự nghiệp nhưng không được ra sân quá nhiều. Người hâm mộ cho rằng tiền đạo này nên từ bỏ giấc mơ chơi bóng ở Nhật Bản để trở về V-League thi đấu càng sớm càng tốt".

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/doi-bong-cua-cong-phuong-sap-xuong-hang-a637897.html