Đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa tăng cường lực lượng chuẩn bị mùa giải mới

Để chuẩn bị cho mùa giải bóng chuyền VĐQG năm 2024, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã tích cực trên thị trường chuyển nhượng và tăng cường những gương mặt mới là các VĐV nội chất lượng.

Những gương mặt mới Xi măng Long Sơn Thanh Hóa (từ trái qua phải) gồm: Phạm Thị Như Quỳnh, Trịnh Thị Huyền và Phạm Thị Thúy

Sau khi trụ hạng thành công, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa có quãng nghỉ ngắn và bắt tay ngay vào tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Đội cũng đã chia tay với HLV Trần Đăng Thành, người đã “chèo lái” đội bóng vượt khó, trụ hạng thành công. Hai ngoại binh Sana Anarkulova (người Kazakhstan) và Ayumi Nakamura (người Nhật Bản) cũng chia tay đội sau khi mùa giải 2023 kết thúc.

Với quyết tâm cải thiện thứ hạng, thành tích ở mùa giải mới 2024, tiếp tục nhận được sự quan tâm, tài trợ của Công ty Xi măng Long Sơn, bóng chuyền nữ Thanh Hóa đã có sự chủ động chuẩn bị cho mùa giải mới. Tìm kiếm và tăng cường VĐV nội là nhiệm vụ hàng đầu của đội bóng.

Đoàn Thị Xuân là sự bổ sung đáng kể cho hàng công của Xi măng Long Sơn Thanh Hóa (Ảnh: Internet)

Đáng chú ý, sự góp mặt của Đoàn Thị Xuân từ Than Quảng Ninh. Nữ VĐV có chiều cao 1m83 đã có kinh nghiệm nhiều năm chơi tại Giải bóng chuyền VĐQG trong màu áo các đội Ngân hàng Công Thương – Vietinbank, Than Quảng Ninh. Đoàn Thị Xuân là đối chuyền có nhiều kinh nghiệm đã khẳng định được chuyên môn của mình mà nổi bật nhất là khả năng tấn công, chắn bóng hiệu quả, luôn là trụ cột quan trọng và là chủ công xuất sắc. Đây được xem là bản hợp động chất lượng và là sự bổ sung đáng kể, tăng cường sức mạnh cho hàng công của Xi măng Long Sơn Thanh Hóa trong mùa giải mới.

Cây chuyền hai Lê Thị Ngọc Trâm đầu quân cho Xi măng Long Sơn Thanh Hóa ở mùa giải 2024 (Ảnh: Internet)

Một gương mặt đáng chú ý khác đó là VĐV Lê Thị Ngọc Trâm, từ VTV Bình Điền Long An. Mùa giải vừa qua, cây chuyền hai này đã được đội bóng chủ quản cho Kinh Bắc Bắc Ninh mượn. Nữ VĐV sinh năm 2002 này đã được Ban huấn luyện Xi măng Long Sơn đàm phán và ký hợp đồng thi đấu ở mùa giải mới 2024. Đây cũng là sự bổ sung cần thiết nhằm nâng cao chất lượng khâu chuyền hai cho đội bóng xứ Thanh.

Phụ công Phạm Thị Như Quỳnh từ Kinh Bắc Bắc Ninh chuyển tới chơi cho Xi măng Long Sơn Thanh Hóa (Ảnh: Internet)

Một VĐV khác cũng chuyển đến Xi măng Long Sơn Thanh Hóa là Phạm Thị Như Quỳnh, từ Kinh Bắc Bắc Ninh. Nữ VĐV sinh năm 1998 này có chiều cao 1m75, thi đấu ở vị trí phu công và cũng có nhiều năm “chinh chiến” ở đấu trường giải VĐQG. Mùa giải 2023, Kinh Bắc Bắc Ninh đã bị xuống hạng và Như Quỳnh đã “cập bến” Xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Ngoài ra, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa tiếp tục gia hạn hợp đồng với Trịnh Thị Huyền (từng thi đấu cho Hóa chất Đức Giang – Tia Sáng), Phạm Thị Thúy (VĐV tự do). Đây là hai gương mặt đã thi đấu cho đội bóng chuyền nữ xứ Thanh ở mùa giải 2023.

Các cầu thủ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa sớm bắt tay ngay vào quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới 2024

Được biết, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đang tìm kiếm 2 VĐV ngoại chất lượng cho mùa giải mới và đang hoàn tất quá trình đàm phán với HLV Bùi Huy Sơn, người từng có thời gian dẫn dắt đội Bộ Tư lệnh Thông tin (nay là Binh chủng thông tin – Trường Tươi Bình Phước). Sau khi hoàn tất các thủ tục, nhiều khả năng, HLV Bùi Huy Sơn sẽ dẫn dắt Xi măng Long Sơn Thanh Hóa ở mủa giải mới 2024.

Theo kế hoạch, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn đội sẽ tập trung trở lại vào ngày mồng 4 tháng Giêng năm Giáp Thìn (tức ngày 13/2) để chuẩn bị tham gia Giải Bóng chuyền cúp Hoa Lư - Bình Điền lần thứ XVIII, năm 2024. Đây là giải đấu có tính khởi đội quan trọng có sự tham gia của 6 đội bóng nữ, 6 đội bóng nam, diễn ra từ 27/2 đến 3/3 tại Nhà Thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình.

Đội Xi măng Long Sơn Thanh Hóa sẽ tham gia Giải Bóng chuyền cúp Hoa Lư - Bình Điền trước khi chính thức bước vào vòng 1 Giải VĐQG 2024

Xi măng Long Sơn Thanh Hóa sẽ tranh tài cùng 5 đối thủ gồm: LPBank Ninh Bình, VTV Bình Điền Long An, Hà Nội, Geleximco Thái Bình và Binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước, Sau giài đấu này, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa sẽ tham gia vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG năm 2024, dự kiến diễn ra vào tháng 3 tới.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/doi-bong-chuyen-nu-xi-mang-long-son-thanh-hoa-tang-cuong-luc-luong-chuan-bi-mua-giai-moi/205975.htm