Đọc sách để khơi nguồn đổi mới sáng tạo phục vụ Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

Ngày 21/4, Bộ NN&PTNT phát động Ngày hội đọc sách và văn hóa đọc – khơi nguồn đổi mới sáng tạo phục vụ Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Bộ NN&PTNT đã phát động Ngày hội đọc sách và văn hóa đọc – khơi nguồn đổi mới sáng tạo - Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chia sẻ: Nền nông nghiệp nước nhà đã có những phát triển vượt bậc thời gian vừa qua. Tuy nhiên, nông nghiệp Việt Nam vẫn còn khoảng cách đáng kể so với các đất nước phát triển. Những mô hình nông nghiệp tích hợp đa giá trị dựa trên đổi mới sáng tạo đặt ra yêu cầu cập nhật, điều chỉnh liên tục cho những mô hình nông nghiệp truyền thống đã quen thuộc.

Muốn theo kịp và bứt phá thì phải vượt lên chính mình bằng cách phải tự trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng, nhất là xây dựng thái độ tích cực trong cuộc sống và trong công việc. Những điều ấy luôn có trong những trang sách.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan bày tỏ mong muốn, mỗi cá nhân có thể làm điều gì đó, dù rất nhỏ để khơi dậy, truyền cảm hứng cùng hình thành những cộng đồng, hệ sinh thái đam mê đọc sách để khơi nguồn đổi mới sáng tạo.

Bộ NN&PTNT khuyến khích phát triển phong trào đọc sách và đưa sách về nông thôn; tạo dựng môi trường, không gian văn hóa đọc sách thuận lợi để thu hút, truyền cảm hứng, tạo thói quen đọc sách.

Qua đó, giúp người dân nông thôn có điều kiện tiếp cận tri thức mới, từ đó nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo; khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Sau lễ phát động, Bộ NN&PTNT cũng tổ chức tọa đàm "Sách: Nhận thức, đổi mới và sáng tạo" với sự tham dự của các diễn giả gồm Bộ trưởng Lê Minh Hoan, TS. Giản Tư Trung, thầy Phạm Hữu Lợi, TS. Vũ Dương Thúy Ngà (nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Không gian giới thiệu sách đến cán bộ ngành nông nghiệp tại Bộ NN&PTNT - Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Trong 3 ngày từ 21-23/4/2023, Bộ NN&PTNT tổ chức hàng loạt sự kiện hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2023. Cụ thể, tổ chức lễ phát động phong trào đọc sách, nâng cao văn hóa đọc, văn hóa làm việc trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; lễ khai trương không gian đọc số Thư viện Khoa học công nghệ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tọa đàm với chủ đề: "Văn hóa đọc - Khơi nguồn đổi mới sáng tạo"; Sách cho bạn, cho tôi; Sách với nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Cùng với đó là các buổi nói chuyện chuyên đề về đọc sách thời kỳ kỹ thuật; học cách học và kỹ năng học tập thành công theo phương pháp của Giáo sư Babara Oakley.

Đặc biệt, trong dịp này, Đoàn Thanh niên Bộ cũng Tổ chức cuộc thi hùng biện, thuyết trình với chủ đề "Đọc sách để thay đổi"; Công đoàn cơ quan Bộ tổ chức "Không gian dành cho trẻ em và gia đình" với các hoạt động như: hướng dẫn đọc sách trong gia đình; trưng bày tranh thiếu nhi; giới thiệu Tủ sách Bách khoa thư hiện đại cho mọi gia đình; Gameshow tặng quà, thi vẽ tranh có phần thưởng và các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững…

Đỗ Hương

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/doc-sach-de-khoi-nguon-doi-moi-sang-tao-phuc-vu-chien-luoc-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon-ben-vung-102230421170235274.htm