Độc quyền với Tuấn Anh 'Nhô': 'Myanmar đáng gờm và phải đánh bại họ'

Trong một bài phỏng vấn độc quyền với trang FourFourTwo phiên bản Malaysia mới đây, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã khẳng định Myanmar là đội bóng mà ĐT Việt Nam phải đánh bại nếu muốn vượt qua vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016.

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh là một tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Việt Nam hiện nay. Ảnh: FourFourTwo.

Tại VCK AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Myanmar, Malaysia và Campuchia. Trong bài phỏng vấn này, Tuấn Anh đã chia sẻ suy nghĩ của mình về ĐT Myanmar: “Malaysia đang gặp một vài khó khăn trong thời gian gần đây nên tôi nghĩ Myanmar sẽ là đối thủ đáng gờm nhất ở vòng bảng. Họ đã có sự chuẩn bị hoàn hảo và hệ thống đào tạo trẻ đã được khẳng định khi U.20 Myanmar đã góp mặt ở World Cup U.20 năm ngoái.

Hơn thế nữa, họ còn sở hữu nhiều cầu thủ trẻ với kĩ thuật tốt cộng thêm lợi thế sân nhà, Myanmar sẽ là đội bóng mà chúng tôi lo lắng nhất khi đối đầu”.

Là một tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam hiện nay, sự góp mặt của Tuấn Anh trong thành phần ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup là điều đáng mừng sau khi anh gặp chấn thương cẳng chân trong thời gian tập luyện và thi đấu tại Yokohama FC.

Tuấn Anh trong một buổi tập ở Yokohama FC. Ảnh: Yokohama.

Được cho mượn từ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Tuấn Anh đã gặp những khó khăn trong khoảng thời gian vừa qua tại Yokohama FC. Dẫu vậy, anh đã gây ấn tượng khi ghi bàn vào lưới Nagano ở Cúp Hoàng đế hồi cuối tháng 9.

Tiền vệ gốc Thái Bình đã khẳng định rằng anh cảm thấy mình trưởng thành rõ rệt trong giai đoạn vừa rồi ở Yokohama FC. Tuấn Anh bộc bạch: “Sự quan tâm đến từng chi tiết về mọi mặt ở Nhật Bản là khá tốt. Ngay cả những điều nhỏ như cách bạn khởi động hay các bài tập đa dạng cũng được CLB và các cầu thủ Nhật Bản chú trọng nhất.

Bạn có thể thấy bóng đá Việt Nam có nhiều cầu thủ kĩ thuật như cầu thủ Nhật nhưng sự khác biệt nằm ở thể chất và điều kiện tập luyện. Nếu không có điều đó, họ khó thi đấu ở đẳng cấp cao.

Cơ sở vật chất cũng ở mức cao hơn hẳn, như về mặt sân thi đấu, SVĐ, trang thiết bị tập hồi phục. Khi tới Nhật Bản, tôi thấy mình còn trẻ nhưng tôi đã thực sự trưởng thành khi ở đây. Bóng đá ở đây thực sự chuyên nghiệp, hơn hẳn ở Việt Nam”.

Tuấn Anh sẽ cùng các đồng đội ở ĐT Việt Nam sang Myanmar dự vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016 trong ít ngày tới. Ảnh: VFF.

Thuở nhỏ, Tuấn Anh đã từng phải chịu những áp lực từ người bố của mình trên con đường trở thành cầu thủ. Anh tâm sự: “Bố tôi là một bác sĩ và cũng muốn tôi làm bác sĩ nhưng ước mơ của tôi là trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Tôi luôn thần tượng Zinedine Zidane và bây giờ là Mesut Ozil nên tôi luôn cố gắng và noi gương theo họ.

Từ khi còn nhỏ, có thể là khi 4 hay 5 tuổi, tôi đã có ước mơ này. Tôi nhớ là mình đã đá bóng sớm hơn thế, có thể là khi 2 hay 3 tuổi. Bây giờ, bố tôi luôn ủng hộ tôi trong sự nghiệp và tôi tin đó thực sự là điều quý giá”.

Bắt đầu tập luyện ở lò đào tạo HAGL-Arsenal JMG từ khi 11 tuổi, Tuấn Anh đã tập 5-6 tiếng mỗi ngày và 6 ngày/tuần để phát triển và hoàn thiện các kĩ năng cho bản thân.

Tuấn Anh (trái) và Xuân Trường (phải) là hai trong số các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL-Arsenal JMG. Ảnh: VFF.

Anh chia sẻ: “Vào buổi sáng, chúng tôi đi học vào lúc 7h sáng và sẽ trở lại học viện vào lúc 10h30. Chúng tôi sẽ tập cho đến 12h. Sau đó, chúng tôi lại tới trường và học tới 15h. Trở về học viện, chúng tôi tập luyện đến lúc mặt trời lặn.

Tôi đã ở đó từ năm 11 tuổi đến năm 19 tuổi và chỉ về thăm nhà 1-2 lần/năm. Điều đó thật khó khăn nhưng nó đã thực sự giúp tôi trên con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”.

Hiện tại, Tuấn Anh đang chạy đua về mặt thể lực để có thể thi đấu ở AFF Suzuki Cup 2016 sau khi đã có tên trong danh sách 25 cầu thủ của ĐT Việt Nam tới Myanmar. Mặc dù có sự hiện diện của ĐT Thái Lan tại giải, Tuấn Anh vẫn tin ĐT Việt Nam có cơ hội để tiến xa.

Anh đã nói lên suy nghĩ của mình về giải đấu sắp tới: “Tôi nghĩ Thái Lan ở đẳng cấp cao hơn các đội bóng khác trong khu vực. Ở Thái Lan, họ yêu bóng đá, có một giải VĐQG chất lượng, có những học viện liên tục sản sinh ra những lứa cầu thủ trẻ tài năng. Vì vậy, họ là đội bóng mạnh thực sự.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang có một vài vấn đề ở hàng thủ. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ và chúng tôi cần thêm thời gian, có thể là 2 hoặc 3 năm nữa tích lũy đủ kinh nghiệm để vươn tới đỉnh cao.

Tuy nhiên, xét trên phương diện lịch sử, Việt Nam là đội bóng mạnh tại AFF Suzuki Cup và chúng tôi có cơ hội tốt để lọt vào vòng bán kết. Chúng tôi cũng hy vọng có thể tiến xa hơn nữa”.

VIỆT ANH

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/doc-quyen-voi-tuan-anh-nho-myanmar-dang-gom-va-phai-danh-bai-ho-610714.bld