Độc lạ đồ trang trí Halloween 2023

Gần đến ngày lễ hội Halloween, thị trường bán đồ trang trí, hóa trang càng trở nên nhộn nhịp, sôi động với đủ chủng loại và mẫu mã. Đáng chú ý, cành bắp ngô lần đầu xuất hiện được nhiều gia đình chọn để trang trí.

Halloween hay còn được gọi là All Hallows' Evening là “Lễ hội ma quỷ”. Lễ hội này diễn ra vào ngày 31/10 hằng năm. Tuy không có nguồn gốc gần gũi, tương đồng nhưng hằng năm, lễ hội Halloween vẫn khá sôi động tại Việt Nam.

Đa dạng sản phẩm

Từ giữa tháng 10 trở đi, các nhà sách và cửa hàng kinh doanh sản phẩm trang trí, hóa trang mùa Halloween trên các tuyến đường ở TP HCM như Trần Quang Khải, Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng (quận 3), Hải Thượng Lãn Ông (quận 5)... đã thu hút đông đảo khách đến mua sắm những sản phẩm “ma quái”.

Chị Nguyễn Thị Diệu (ở phường 2, quận 8) dẫn con trai chừng 8 tuổi vào một cửa hàng bán đồ hóa trang Halloween trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) cho con thỏa thích lựa chọn những chiếc mặt nạ, chiếc nón phù thủy ưng ý.

Chị Diệu chia sẻ: “Mỗi năm vào dịp Halloween, con trai tôi đều thích thú với những đồ chơi hóa trang. Từ câu chuyện truyền thuyết và ý nghĩa về lễ hội Halloween, tôi muốn con có những trải nghiệm thú vị và cũng là lưu lại những kỷ niệm tuổi thơ”.

Đa dạng các mặt hàng phục vụ cho lễ hội Halloween

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, chủ cửa hàng bán đồ trang trí trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) - cho biết, từ nay cho đến ngày 31/10, lượng khách sẽ tăng dần, bao gồm các gia đình, học sinh lẫn các cửa hiệu cũng mua về trang trí như nhà hàng, quán cà phê, quầy bar...

Đối với các gia đình, cha mẹ thường mua cho các con những loại mặt nạ, mũ phù thủy, găng tay có giá khoảng 30.000 - 80.000 đồng/cái, các loại quần áo giá từ 300.000 - 500.000 đồng/bộ...

Riêng với khách văn phòng, chị Lan cho hay nhiều mặt hàng trang trí như nhện, đầu lâu, áo choàng... với giá trên 100.000 đồng mỗi món cũng khá hút hàng.

Bí ngô, mặt hàng thu hút khách mỗi mùa Halloween

Tương tự, anh Trần Hoàng Tuấn, chủ cửa hàng ở đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) cũng chia sẻ, nửa cuối tháng 10 hàng năm, thị trường Halloween lại sôi động vì khách háo hức đi tìm mua đồ trang trí. Trong đó, bí ngô luôn là món đồ được ưa chuộng nhất.

Theo anh Tuấn, năm nay, giá bí ngô không tăng so với năm ngoái. Hiện bí ngô mini, bí ngô hình thiên nga vẫn được ưa chuộng hơn bí ngô khổng lồ bởi giá cả vừa túi tiền hơn. Bí ngô thiên nga xinh xắn có giá 260.000 - 300.000 đồng/kg, bí ngô mini 160.000 đồng/kg, bí ngô pumpkin 300.000 đồng/kg.

Ngoài bí ngô thật, năm nay còn có những loại bí ngô giả, được làm bằng nhựa hoặc gốm, với đủ màu sắc và kích thước khác nhau. Có cả loại bí ngô làm bằng xốp, với nhiều màu sắc, được bán theo set. Mỗi set 12 trái có giá hơn 100.000 đồng.

Các loại đèn Halloween cũng khá hút khách trên thị trường. Đây là đèn cày Halloween chạy bằng pin, dùng trang trí cho gia đình, lớp học, quán cà phê... Giá loại đèn này khoảng 90.000 đồng/5 chiếc hoặc 150.000 đồng/10 chiếc.

Đèn quả bí Halloween cũng là mặt hàng độc lạ thu hút nhiều khách hàng quan tâm. Chiếc đèn này làm bằng nhựa, có 3 màu, có đèn, tạo hiệu ứng chiếu sáng... giá khoảng hơn 200.000 đồng/chiếc.

Đáng chú ý, dịp Halloween năm nay, cành bắp ngô lần đầu xuất hiện cũng được nhiều gia đình chọn để trang trí. Các loại cành bắp ngô sau khi lột vỏ, để nguyên trái bắp vẫn còn gắn với thân, trang trí thêm lá ngô bên dưới và cắm trong các lọ lớn được người tiêu dùng rất ưa thích. Giá bán cành ngô dao động từ 60.000 – 100.000 đồng/bó.

Cành bắp ngô đặt bên cạnh bí ngô và các sản phẩm Halloween khác rất phù hợp, tạo thêm vẻ ma mị trong set đồ trang trí.

Nhiều dịch vụ ăn theo

Đáp ứng nhu cầu quan tâm của người dân đến lễ hội Halloween, nhiều cửa hàng còn có dịch vụ trang trí trọn gói không gian tại nhà, văn phòng, trường học, nhà hàng, quán cafe… giá từ 1 - 5 triệu đồng.

Chị Nguyễn Tường Vy, chủ quán cafe trên đường Âu Cơ, quận Tân Phú, TP HCM cho biết, để thu hút khách quán đã thuê dịch vụ trang trí từ hơn 1 tuần trước. Các vật dụng trang trí tạo nên điểm nhấn của quán được sử dụng như bong bóng, bí đỏ, ổ rơm, bù nhìn, mạng nhện…., tạo không gian để khách hàng chụp ảnh check in khi dịp lễ hội Halloween cận kề.

Bên cạnh đó, dịch vụ vẽ mặt nạ hóa trang Halloween cũng nhận khách từ thời điểm này. Giá vẽ tùy vào độ khó của nhân vật khách hàng hóa thân. Xu hướng hóa trang năm nay không có nhiều thay đổi, khách hàng thường chọn vẽ ma cà rồng, chú hề ma, Annabelle, zombie… Nếu vẽ mặt đơn giản giá 50.000 – 100.000 đồng/mặt, còn vẽ cầu kỳ giá từ 300.000 - 500.000 đồng/mặt. Ngoài ra, nhiều quán cafe, quán ăn, trà sữa cũng đang chạy chương trình giảm giá ưu đãi trong tuần lễ trước Halloween, với mức giá giảm từ 15 - 50% giá trị hóa đơn.

Một trong những dịch vụ ăn theo khá đắt khách trong dịp này là thuê trang phục Halloween. Thay vì mua, nhiều bạn trẻ chọn thuê để tiết kiệm chi phí. Giá thuê trang phục của các nhân vật trong các bộ phim nổi tiếng như chú hề ma, búp bê Annabelle, phù thủy, nữ thần chiến binh, zombie... từ 100.000 - 400.000 đồng/ngày; phụ kiện đi kèm từ 25.000 đồng/sản phẩm.

“Nếu mua chỉ mặc 1 lần rồi bỏ phí, thuê tiết kiệm chi phí hơn nhiều. Hơn nữa, khác với trang phục “hàng chợ” bán trên thị trường, những trang phục thuê được thiết kế độc lạ, tham dự lễ hội hóa trang mà không đụng hàng”, Trần Hoàng Sơn, sinh viên Trường Đại học Tài chính – Marketing, cho hay.

Thiên Bảo

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tieu-dung-ban-doc/doc-la-do-trang-tri-halloween-2023-189725.html