Độc đáo với ngõ tranh cổ động của cụ ông 96 tuổi ở Hà Nội

Hàng chục bức tranh vẽ cổ động của cụ ông Cao Trí Thịnh (96 tuổi) thực hiện ca ngợi thành quả lao động hoặc thể hiện tình yêu quê hương đất nước phủ kín sắc màu lên con ngõ Ao Dài (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Từ đầu ngõ Ao Dài (phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đến các con hẻm đều là những bức tranh tuyệt đẹp do cụ ông Cao Trí Thịnh (96 tuổi) thực hiện.

Tranh tường của cụ tập trung tái hiện cảnh ấm cúng gia đình, tình làng nghĩa xóm, cảnh người dân lao động, cảnh đạo hiếu hay những khẩu hiệu, lời căn dặn của Bác Hồ.

Một bài thơ cổ vũ phong trào Kế hoạch hóa gia đình qua bút vẽ của cụ Thịnh.

Để làm mới không gian sinh sống, cụ đã tự bỏ tiền túi ra mua sơn và màu, cần mẫn vẽ các bức tranh cổ động lên dọc con ngõ.

Những bức tranh được cụ ông Cao Trí Thịnh bắt đầu vẽ từ năm 2005 và thường xuyên được tự tay cụ tô vẽ lại.

Màu sắc rực rỡ của những bức họa, những dòng chữ khẩu hiệu khiến những bức tường trở nên sống động.

Lời răn dạy trẻ được trình bày bắt mắt ngay bên ngoài bờ tường nhà cụ Cao Trí Thịnh.

Các bức vẽ này không dùng sơn mà được cụ Thịnh sử dụng ve và màu bột để vẽ.

Những bức vẽ của cụ Thịnh đã trở nên quen thuộc với trẻ em và người dân xóm 6, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm.

Một bức tranh cổ động có chủ đề ngày môi trường được cụ Thịnh thực hiện từ năm 2014.

Bài thơ về Bác Hồ...

Một bức tranh cổ động có chủ đề về hạnh phúc gia đình.

Những con ngõ nhỏ trở nên sống động với những bức tranh cổ động độc đáo của cụ ông gần trăm tuổi.

Bên cạnh những bức tranh vẽ, ngõ Ao Dài còn treo nhiều giỏ hoa, cây xanh khá đẹp mắt.

Những giỏ hoa, cây xanh cũng được người dân chăm sóc thường xuyên khiến con ngõ Ao Dài càng trở nên sinh động.

Trần Ngọc (ảnh)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cuoc-song-muon-mau-goc/hang-chuc-buc-tranh-ve-co-dong-thoi-hon-con-ngo-nho-ha-noi-438931/