Độc đáo lễ hội hàng trăm năm tại miền Tây

Chiều 23/2 (14 tháng Giêng ÂL), hàng nghìn người đã đổ về lưu vực sông Hậu - Cần Thơ tham dự lễ hội Tống Phong, hay còn gọi là Tống Ôn, Tống Gió, Tống Tà ma của người dân xóm Chài.

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày từ 21- 23/2 (nhằm ngày 12 - 14 tháng Giêng ÂL) với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đậm chất sông nước miền Tây.

Trước Lễ vài ngày, người dân Xóm Chài đã cùng nhau tất bật chuẩn bị đầy đủ mâm cúng, sính lễ dâng lên thần linh để cầu bình an, may mắn cho năm mới.

Các nghi thức của lễ hội gồm có lễ Cầu an, lễ cúng Bà, cúng Thổ thần và người khuất mặt; thả mô hình bè ra sông lớn; đánh trống múa lân, tắm sông, xối nước lên nhau để để rửa trôi tà khí, đón lấy những điều may mắn, tốt lành về cho năm mới.

Ban tổ chức đưa bè “Tống Ôn - Tống gió” lên tàu lớn và bắt đầu diễu hành trên sông.

Sau hơn một giờ diễu hành, đoàn tàu di chuyển đến giữa sông Hậu và tiến hành nghi thức hạ thủy bè "Tống Ôn - Tống gió”.

Thuyền cầu an được "hộ tống" an toàn xuống khu vực sông Hậu nhằm thể hiện sự kính trọng, thành tâm đối với thần linh.

Cùng đi diễu hành sẽ có hàng trăm ghe, tàu của người dân ở khu vực và du khách gần xa đến tham gia vui hội.

Ông Trần Văn Lộc (65 tuổi, áo dài xanh, đội mấn xanh) - Trưởng Ban Tế tự Miếu Bà xóm Chài cho biết: Lễ hội này đã được duy trì hơn 100 năm, trở thành niềm tự hào của người dân xóm Chài, giúp thắt chặt tình làng, nghĩa xóm.

Khi hoàn thành các nghi thức Lễ, người dân sẽ dùng nước sông để rửa tàu, tạt vào nhau để tống đi các xui xẻo của năm cũ, đón chào một năm mới bình an.

Du khách nước ngoài thích thú quay phim, chụp ảnh khi lần đầu tham gia trẩy hội.

Lực lượng cảnh sát đường thủy luôn túc trực để đảm bảo người dân được tham gia vui lễ an toàn.

Phùng Thảo - Ảnh: Hoàng Long

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/doc-dao-le-hoi-hang-tram-nam-tai-mien-tay-d197021.html