Đọc báo ngày 20/7, những tin tức thời sự mới nhất 24h qua

Đọc báo ngày 19/7, những tin tức thời sự mới nhất 24h qua: Đình chỉ CSGT Hà Nội đạp người vi phạm ngã xuống đường; Myanmar lần đầu lên tiếng sau phán quyết Biển Đông;công bố điểm thi THPT Quốc gia.

Tin tức thời sự trong nước

Đình chỉ CSGT Hà Nội đạp người vi phạm ngã xuống đường

Vào chiều 18/7, khi trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại việc một người mặc trang phục CSGT đi ra khu vực giữa đường để chặn một chiếc xe máy đi ngược chiều trên phố Xã Đàn, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Lúc này có một chiếc xe máy trên xe có hai người không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều cố tình vượt qua người CSGT thì người mặc áo CSGT đạp khiến chiếc xe bị mất lái, hai người ngã ra giữa dải phân cách ngay sát bốt điện...

Đọc tin chi tiết

CSGT Hà Nội đạp người vi phạm ngã xuống đường bị đình chỉ công tác.

‘Miễn hình sự’ 5 lãnh đạo Vinaconex: ‘Không thể bẻ cán cân công lý’

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex)”, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án tới Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 9 bị can về tội danh này.

Cơ quan quan điều tra cũng xác định, ông Phí Thái Bình, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Vinaconex, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; Nguyễn Văn Tuân, nguyên Tổng giám đốc Vinaconex cùng 3 thành viên HĐQT có dấu hiệu tội phạm nhưng khai báo thành khẩn, phạm tội lần đầu, sức khỏe yếu nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Nguyên đại biểu Quốc hội Lê Văn Cuông cho rằng: “Luật pháp không có vùng cấm, đứng trước pháp luật, mọi công dân đều bình đẳng, không loại trừ một ai. Vi phạm đến đâu thì xử lý đến đó, đúng người đúng tội. Dù người đó ở vị trí nào thì cũng phải chịu đúng tội của mình gây ra”.

Ông Cuông cũng cho rằng: “Nếu như có trường hợp đặc biệt để miễn truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải xem xét từ các quy định của pháp luật, không thể vượt qua hay đứng trên luật pháp được.

Chiếu vào mỗi trường hợp cụ thể, nếu quá trình điều tra thấy một người vi phạm pháp luật thì cứ theo quy định của pháp luật để xử lý. Không thể có chuyện miễn truy tố trách nhiệm hình sự với những trường hợp vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng như để xảy ra sự cố vỡ ống nước sông Đà thời gian qua..."

Đọc tin chi tiết

120 cụm thi công bố điểm thi THPT Quốc gia 2016

Từ 19/7, các cụm thi bắt đầu công bố kết quả thi THPT Quốc gia 2016. Đến nay, phần lớn trong 120 cụm thi trong cả nước đã công bố điểm thi THPT Quốc gia 2016...

Gồm 70 cụm thi do các trường ĐH chủ trì (dùng kết quả để xét tốt nghiệp và làm căn cứ để tuyển sinh ĐH, CĐ) ở 63 tỉnh, thành phố.

50 cụm thi do các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì và một cụm thi do Cục Nhà trường (Bộ Quốc Phòng) chủ trì lấy kết quả chỉ để xét tốt nghiệp THPT…

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2016 tại đây hoặc tại đây

Tranh cãi luật 'vượt đèn vàng phạt như đèn đỏ': Luật sư nói gì?

Từ 1/8, theo Nghị định 46 của Chính phủ (thay thế cho các Nghị định 171 và 107), người điều khiển phương tiện vượt đèn vàng hay đèn đỏ sẽ bị phạt tiền như nhau. Mức phạt tiền cho hành vi vượt đèn vàng cao gần gấp đôi so với hiện hành: với ôtô có thể lên tới 2 triệu đồng và 400.000 đồng đối với môtô, xe gắn máy...

Luật sư Giang Hồng Thanh - Văn phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn Luật sư Hà Nội) đã đưa ra chứng minh cho thấy quy định này không mới và khác biệt so với quy định cũ.

Luật sư Thanh cho hay: Theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/8 tới đây, nếu không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, người đi ô tô sẽ bị phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 2.000.000 đồng (điểm a khoản 5 Điều 5), người đi xe máy sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng (điểm c khoản 4 Điều 6), người đi xe đạp sẽ bị phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng (điểm h khoản 2 Điều 8).

“Như vậy có nghĩa là đèn xanh mà không đi, đèn đỏ mà không dừng, đèn vàng mà vẫn vượt quá vạch dừng thì người vi phạm bị phạt với mức tiền như trên”, luật sư Thanh phân tích.

Luật sư Giang Thanh nhận định, nếu xét trên góc độ luật pháp, quy định như trên là đúng pháp luật...

Đọc tin chi tiết

Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo vụ Formosa

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 20/7/2016 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 8 ngày (bế mạc vào ngày 29/07/2016). Đây là nội dung được Tổng thư ký Quốc hội (QH) Nguyễn Hạnh Phúc thông báo tại họp báo chiều 19/7 về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIV.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung phần lớn thời gian để xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo về kinh tế - xã hội và quyết định một số vấn đề quan trọng khác...

Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc trả lời báo chỉ tại buổi họp báo.

Trả lời các câu hỏi của báo chí liên quan đến vấn đề Fomosa sẽ được đề cập như thế nào tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: “Chính phủ đã có họp báo và có những thông tin rất kỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối tượng gây ra xả thải cũng đã rõ, đối tượng cũng đã nhận đền bù thiệt hại. ĐBQH cũng đã đề nghị Chính phủ có báo cáo về vấn đề liên quan đến Formosa. Chính phủ cũng đã có những chuẩn bị báo cáo để gửi đến các ĐBQH"...

Đọc tin chi tiết

Tin tức thời sự thế giới

Myanmar lần đầu lên tiếng sau phán quyết Biển Đông của PCA

Theo tờ Myanmar Times, Myanmar không phải là nước có tuyên bố chủ quyền trong tranh chấp ở Biển Đông nhưng khi giữ ghế chủ tịch ASEAN năm 2014, nước này đã ủng hộ lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc so với nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN của Campuchia.

Trong cuộc họp giữa các ngoại trưởng năm 2014, ASEAN đã lần đầu sau 20 năm ra tuyên bố riêng về Biển Đông, bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về vấn đề leo thang căng thẳng trong tranh chấp.

Ngoại trưởng Myanmar Aung San Suu Kyi.

Trong tuyên bố đầu tiên về vấn đề Biển Đông sau phán quyết của PCA ngày 13/7, Myanmar hối thúc tất cả các bên kiềm chế, tránh tạo ra các mối đe dọa hoặc sử dụng vũ lực.

Mặc dù Trung Quốc tuyên bố không chấp nhận phán quyết, Myanmar cam kết tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp, bao gồm việc thực hiện quan hệ đối ngoại xuyên suốt trong cộng đồng quốc tế...

Đọc tin chi tiết

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ nguy cơ bị trục xuất khỏi NATO

Theo Washington Post ngày 18/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ lo ngại về các vụ bắt giữ các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ bị tình nghi có liên quan tới cuộc đảo chính quân sự bất thành của chính phủ Ankara.

Sau cuộc đảo chính quân sự, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không loại trừ khả năng dùng hình phạt tử hình đối với những người bị kết tội tham gia vào âm mưu này.

Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ, hành động như vậy là trái với nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ, vi phạm quy tắc thành viên của Thổ Nhĩ Kỳ trong NATO.

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện các đề xuất loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi các tổ chức quốc tế hoặc từ chối gia nhập...

Đọc tin chi tiết

Lê Thanh

Ads Vitamin Genki + giúp trẻ phát triển chiều cao, bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh tốt nhất trong mùa hè

Ads Hàng nghìn người đã khỏi viêm xoang không cần dùng thuốc

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/doc-bao-ngay-207-nhung-tin-tuc-thoi-su-moi-nhat-24h-qua-a250870.html