Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc: Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ

Với mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư, ngày 20/3, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ông Ngụy Hoa Tường tại TP.Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo của hơn 50 doanh nghiệp của đất nước tỷ dân đã đến tỉnh Sóc Trăng.

Ông Trần Văn Lâu Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tại hội nghị. Ảnh Xuân Lương

Các cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sóc Trăng và trên 50 doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh đã chia sẻ về môi trường và những cơ hội hợp tác đầu tư vào tỉnh nhà. Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Hội nghị hôm nay sẽ thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tỉnh Sóc Trăng mong muốn nhân chuyến thăm của Tổng lãnh sự lần này, cùng với các doanh nghiệp đến tìm hiểu, tham gia đầu tư tại Sóc Trăng, có cơ hội hợp tác mở rộng mạng lưới phân phối, tiêu thụ hàng hóa nông sản của Sóc Trăng đến thị trường Trung Quốc. Với phương châm mến khách, thấu hiểu đối tác, mong muốn hợp tác phát triển bền vững, Sóc Trăng luôn hoan nghênh chào đón, cam kết sát cánh, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất trên địa bàn tỉnh.

“Hội nghị hôm nay đã gắn kết hơn nữa mối quan hệ hợp tác hai bên: giữa Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc với Tỉnh Sóc Trăng; giữa Doanh nghiệp Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh với Doanh nghiệp của tỉnh Sóc Trăng; góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam - Trung Quốc”, ông Trần Văn Lâu cho biết thêm.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Sóc Trăng cũng yêu cầu các Sở ngành ghi nhận các ý kiến trao đổi của các doanh nghiệp; khẩn trương hỗ trợ, hướng dẫn, trả lời cho doanh nghiệp và báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, nếu có phát sinh khó khăn vướng mắc, các doanh nghiệp có thể phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh.

Trao đổi tại buổi gặp gỡ, ông Ngụy Hoa Tường, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh cho biết, tỉnh Sóc Trăng rất có tiềm năng về cả quy hoạch, kinh tế, xã hội. Sóc Trăng đã nhanh chóng khắc phục được sự ảnh hưởng của dịch bệnh để phát triển kinh tế, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Sóc Trăng cũng được cải thiện trong năm qua.

Ông Ngụy Hoa Tường cho biết: Trung Quốc là thị trường siêu lớn, với 1,4 tỷ dân. Năm 2023, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam với 12,2 tỷ USD. Năm 2023, Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam về mặt hàng gạo, trong đó có gạo ST25 của Sóc Trăng. Đầu năm 2024, mặt hàng thủy sản của Việt Nam xuất sang Trung Quốc tăng gấp 3 lần, riêng mặt hàng tôm tăng gấp 4 lần cùng kỳ.

Ông Ngụy Hoa Tường, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh cho biết: Mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất sang Trung Quốc vẫn còn rất nhiều tiềm năng. Ảnh Xuân Lương

Theo Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh, những số liệu thống kê cho thấy, mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất sang Trung Quốc vẫn còn rất nhiều tiềm năng. Cả Trung Quốc và Việt Nam vẫn đang tiếp tục thúc đẩy việc xuất khẩu mặt hàng nông sản Việt Nam sang Trung Quốc qua đường chính ngạch. Riêng mặt hàng dừa xiêm xuất sang Trung Quốc có thể đạt với 1 tỷ USD. Bánh pía của tỉnh Sóc Trăng đã trở thành món quà của người Trung Quốc khi sang Việt Nam.

“Chúng tôi thường mua bánh pía mang về Trung Quốc. Thông qua bánh pía mà chúng tôi biết đến tập đoàn Tân Huê Viên. Chúng tôi luôn hoan nghênh các mặt hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Tôi mong muốn chúng ta sẽ có những sự hợp tác mạnh mẽ và thiết thực hơn”, ông Ngụy Hoa Tường chia sẻ.

Ông Ngụy Hoa Tường, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ tại Hội nghị: Bánh pía của tỉnh Sóc Trăng đã trở thành món quà của người Trung Quốc khi sang Việt Nam. Ảnh Hồng Lĩnh

Ông Thái Tuấn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía – lạp xưởng Tân Huê Viên (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) mong muốn Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM hướng dẫn doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm theo đường chính ngạch.

Ông Trần Khắc Tâm (ngoài cùng bên trái), Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng tại hội nghị. Ảnh Xuân Lương

Lãnh đạo và các cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng cũng đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, quy hoạch, định hướng thu hút đầu tư, các lĩnh vực ưu tiên hợp tác, cơ chế chính sách nổi bật…, để các doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu, nhận biết cơ hội đầu tư, kinh doanh. Hi vọng sau Hội nghị, Sóc Trăng sẽ đón nhận được những dự án kinh doanh tốt từ các doanh nghiệp Trung Quốc. Về phía Hiệp hội Doanh nghiệp của tỉnh, sẽ luôn là cầu nối tin cậy giữa các đồng nghiệp, các doanh nghiệp Trung Quốc khi đến Sóc Trăng với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Xuân Lương - Hồng Lĩnh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/doanh-nghiep-viet-nam-trung-quoc-loi-ich-hai-hoa-rui-ro-chia-se.html