Doanh nghiệp nâng cấp độ phòng, chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19 ở các tỉnh, thành trong cả nước và khi trên địa bàn đã xuất hiện trường hợp F0 là lao động từ thành phố Hồ Chí Minh trở về tỉnh (được cách ly ngay), các doanh nghiệp (DN) trong tỉnh đã chủ động kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch ở cấp độ cao nhất nhằm ngăn ngừa, không để dịch bệnh xâm nhập, hạn chế tối đa tình trạng "đứt gãy" sản xuất, kinh doanh (SXKD), đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Công ty TNHH Haesung Vina, KCN Khai Quang yêu cầu bộ phận lao động vệ sinh các tay nắm cửa ra vào ít nhất 2 lần/ngày bằng dung dịch sát khuẩn.

Doanh nghiệp chủ động

Toàn tỉnh hiện có hơn 327 DN hoạt động trong các KCN, với hơn 100 nghìn lao động, trong đó, có hơn 27 nghìn lao động là người ngoài tỉnh. Trong số lao động ngoài tỉnh, có nhiều người đến từ các tỉnh, thành phố như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội - là những địa phương đang có dịch Covid - 19.

Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, duy trì hoạt động SXKD, các chủ đầu tư hạ tầng KCN, DN trong các KCN đã đồng loạt kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch lên mức cao nhất.

Công ty TNHH Haesung Vina, KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên hiện đang có hơn 2.500 lao động. Theo ông Dương Đức Thắng, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp của công ty, lãnh đạo công ty luôn ý thức chỉ cần 1 công nhân nhiễm Covid - 19 là cả dây chuyền, phân xưởng, thậm chí cả DN phải dừng sản xuất. Vì thế, công ty luôn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

Công ty kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch do người đứng đầu DN làm trưởng ban; thành lập Tổ phòng, chống Covid - 19 với gần 20 người. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên nhiều địa phương trong cả nước, công ty đã có thông báo tạm dừng tiếp nhận, tuyển dụng công nhân, người lao động đến từ các vùng có dịch.

Rà soát lao động và người nhà lao động đến và về từ các tỉnh có dịch Covid - 19 để có biện pháp ứng phó kịp thời; bố trí phòng cách ly tạm thời để cách ly đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt; sắp xếp lại phòng ăn, nơi làm việc để cán bộ, công nhân viên được giãn cách tối đa.

Công ty tiến hành phun sát khuẩn nhà máy với tần suất ít nhất 2 lần/tuần; yêu cầu toàn thể cán bộ, công nhân viên phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và có biện pháp xử lý với người lao động vi phạm.

Không chỉ trong các KCN, mà các DN hoạt động trong các CCN, làng nghề và cụm KT - XH cũng đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động, tránh "đứt gãy" hoạt động SXKD.

Ngoài thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K, các DN này thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt người ra - vào; bố trí làm việc lệch ca để giảm mật độ công nhân trong phân xưởng. Đồng thời, chủ động rà soát cán bộ, công nhân, người lao động đến và về từ các tỉnh có dịch Covid - 19 để cách ly y tế và thực hiện xét nghiệm sàng lọc Covid - 19.

Ngành chức năng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn

DN là nơi tập trung nhiều lao động, nếu không có các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt thì rất dễ hình thành các ổ dịch lớn, nguy cơ lây nhiễm chéo cao. Để ngăn chặn dịch Covid - 19 xâm nhập vào các DN, Ban Quản lý các KCN, Sở KH&ĐT, Sở Công thương đã có văn bản yêu cầu các DN trong và ngoài các khu, CCN, cụm KT- XH, các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh rà soát toàn bộ người đến/về Vĩnh Phúc từ vùng dịch (Bắc Ninh, Bắc Giang và một số tỉnh phía Nam); những người đi máy bay, đi từ sân bay về các DN từ ngày 22/6/2021 đến nay; áp dụng cách ly y tế và xét nghiệm đối với người đến từ vùng đang có dịch.

Đồng thời, thực hiện nghiêm thông điệp 5K; quản lý tốt người lao động, nhất là lao động nước ngoài; vận hành hiệu quả Tổ phòng, chống dịch Covid - 19 trong DN; triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 và ký cam kết thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch với UBND các huyện, thành phố.

Để công tác phòng chống dịch hiệu quả, Ban Quản lý các KCN, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương còn thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 tại các DN trên địa bàn tỉnh.

Qua công tác kiểm tra cho thấy, đa phần các DN trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc thực hiện yêu cầu 5K; thành lập Ban chỉ đạo hoặc Tổ phòng, chống dịch Covid -19; chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó dịch bệnh; bố trí đầy đủ trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống, dịch.

Một số DN còn bổ sung thêm máy chấm công để hạn chế người lao động tụ tập; ứng dụng CNTT trong khai báo y tế bằng cách quét mã QR-Code đối với người lao động, khách ra, vào DN; trang bị vách ngăn tại bàn ăn và nơi nghỉ trưa của người lao động, đảm bảo giữ khoảng cách...

Với việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh chưa có DN nào phải đóng cửa, tạm dừng sản xuất. Hoạt động SXKD của các DN vẫn có sự tăng trưởng so với cùng kỳ các năm trước. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động được đơn hàng sản xuất đến hết năm 2021.

Bài, ảnh: Thanh Huyền

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/thoi-su/64865/doanh-nghiep-nang-cap-do-phong-chong-dich.html