Doanh nghiệp muốn chính sách visa thông thoáng hơn nữa

Để thu hút khách du lịch quốc tế mạnh mẽ hơn nữa và mở rộng cánh cửa cho các nhà đầu tư vào Việt Nam, các doanh nghiệp cho rằng tiếp tục nới lỏng chính sách thị thực (visa) là việc cần thiết.

Việt Nam cần linh hoạt hơn nữa trong chính sách visa. Nguồn: ITN

Đã nới lỏng nhưng vẫn chưa đủ

Từ giữa tháng 8.2023, Việt Nam đã cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước và nâng thời hạn từ 30 lên 90 ngày với số lần xuất nhập cảnh không giới hạn. Công dân của nước Việt Nam đơn phương miễn thị thực được tăng thời gian tạm trú từ 15 lên 45 ngày và được xem xét cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo quy định.

Việc nới lỏng chính sách visa thời gian qua là đòn bẩy tích cực, giúp ngành du lịch vượt chỉ tiêu đón khách quốc tế trong năm 2023 với 12,6 triệu lượt khách. Năm 2024, Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế và ngay từ đầu năm cũng ghi nhận con số tăng trưởng tích cực. Đơn cử, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, Đà Nẵng đã đón gần 177.000 lượt, Hà Nội 103.000 lượt, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2023; Ninh Bình đón gần 100.000 lượt...

Tuy nhiên, hiện rất nhiều nước trong khu vực châu Á đang tăng sức cạnh tranh thu hút du khách bằng chính sách miễn thị thực thông thoáng. Ví dụ Malaysia và Singapore đã miễn visa cho 162 quốc gia, Philippines miễn 157 quốc gia, Nhật Bản miễn 68 quốc gia, Hàn Quốc miễn 66 quốc gia, Thái Lan miễn 64 quốc gia... Về thời gian, Thái Lan đã áp dụng miễn thị thực 108 ngày; Indonesia đã nâng lên thời gian miễn thị thực đến 180 ngày đối với những người có 100.000 USD.

Theo Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ, Du lịch Nha Trang Hồ Văn Tín, chính sách visa của chúng ta đã được nới lỏng nhưng so với các nước khác thì vẫn còn hạn chế. Thời điểm này doanh nghiệp mong muốn chính sách visa thông thoáng hơn nữa. Việc miễn visa cho công dân một nước nào đó vào Việt Nam không chỉ thu hút thêm khách du lịch, thương nhân mà còn nâng cao mức độ quan hệ với nước đó. Ngược lại, nước đó sẽ có động thái tương ứng hoặc phù hợp có lợi cho công dân nước ta. Nhìn chung, nới lỏng chính sách thị thực tác động tích cực đến ngành du lịch và cả nền kinh tế.

Visa là điều kiện cần và đủ của hoạt động kinh doanh du lịch, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Du lịch Liên minh Việt Nam (Mustgo) Hồ Trang nói và cho rằng cần đột phá hơn nữa trong vấn đề này. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch phát triển, tăng doanh thu từ khách sạn, nhà hàng đến các dịch vụ vận chuyển và tham quan.

Cụ thể, Mustgo đề xuất tăng thời hạn visa du lịch từ 90 lên 180 ngày để thu hút khách lâu dài hơn, cho phép nhập cảnh nhiều lần để tạo điều kiện linh hoạt cho việc đi lại của du khách. Đồng thời, cần có chính sách visa đặc biệt cho các đối tượng du lịch y tế, du lịch nghệ thuật hay du lịch công nghiệp... Ngoài ra, nên nới lỏng visa cho khách của toàn khối châu Âu (EU), bởi đây là tệp khách rất tiềm năng. Nộp visa điện tử nhập cảnh đang cần từ 3 - 5 ngày, cần có thêm diện nộp khẩn: 2 tiếng, 4 tiếng, 12 tiếng, 24 tiếng...

Nghiên cứu mở rộng miễn thị thực đơn phương

Mới đây, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững; tại đây, Thủ tướng ghi nhận du lịch ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hình ảnh và vị thế quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế cần phải nỗ lực khắc phục.

Một trong những giải pháp Thủ tướng yêu cầu là chính sách ưu đãi về xuất cảnh, nhập cảnh, mở rộng miễn thị thực đơn phương, thí điểm cấp thị thực cửa khẩu.

Theo đó, Bộ Công an được giao nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và triển khai áp dụng các giải pháp về tự động hóa trong giải quyết thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú và du lịch an toàn tại Việt Nam. Đồng thời, chủ trì nghiên cứu đề xuất và áp dụng thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh trực tuyến thông qua nhận diện khuôn mặt (FaceID) và hộ chiếu điện tử (E-Passport) để tạo sự thuận lợi, nhanh chóng cho khách du lịch. Xem xét thí điểm việc cấp thị thực cửa khẩu trên cơ sở xét duyệt nhân sự tại chỗ cho khách du lịch quốc tế; báo cáo Thủ tướng ngay trong quý II.

Cùng với đó, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi: về xuất cảnh, nhập cảnh có điều kiện đối với một số thị trường quốc tế truyền thống, tiềm năng, có trình độ phát triển, chi tiêu cho du lịch cao và thời gian lưu trú dài ngày vào các địa bàn du lịch trọng điểm của Việt Nam; mở rộng danh sách miễn thị thực đơn phương. Thí điểm miễn thị thực trong thời gian ngắn hạn (từ 6 - 12 tháng) cho khách du lịch từ một số thị trường có quy mô lớn, chi tiêu cho du lịch cao; thí điểm cấp thị thực dài hạn, nhập cảnh nhiều lần (từ 12 - 36 tháng). Mục tiêu là thu hút các phân khúc thị trường khách du lịch cao cấp, khách nghỉ hưu có khả năng chi tiêu cao đến từ một số thị trường mục tiêu như châu Âu, Đông Bắc Á, Bắc Mỹ, Ấn Độ và một số nước khu vực Trung Đông.

Trúc Oanh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/du-lich-the-thao/doanh-nghiep-muon-chinh-sach-visa-thong-thoang-hon-nua-i361135/