Doanh nghiệp đầu tư 6.300 tỉ đồng vào Quảng Nam 'kêu cứu'

Tập đoàn Đạt Phương gửi đơn kiến nghị lên chính quyền vì gặp nhiều khó khăn tại các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ngày 12-4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa có công văn gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; UBDN huyện Thăng Bình, TP Hội An – đề nghị tập trung giải quyết, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị của Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương.

Trước đó, Tập đoàn Đạt Phương đã có đơn kiến nghị gửi đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại ở các dự án mà doanh nghiệp (DN) triển khai trên địa bàn tỉnh.

Cầu Đế Võng tại TP Hội An là một trong số các dự án do Tập đoàn Đạt Phương thực hiện

Theo Tập đoàn Đạt Phương, DN này đã tham gia xây dựng nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như cầu Cửa Đại, cầu Ông Điền, nút giao Trường Hải, tuyến đường 129, kè chống xói lở biển Cửa Đại…

Ngoài ra, Tập đoàn Đạt Phương còn đầu tư nhiều dự án có quy mô lớn như thủy điện Sông Bung 6, cầu Đế Võng, Khu đô thị Võng Nhi, Khu đô thị Đồng Nà, Khu đô thị Cồn Tiến, khách sạn Quốc tế 5 sao Casamia, khu nghỉ dưỡng Bình Dương, với tổng mức đầu tư các dự án hơn 6.300 tỉ đồng, đến nay đã giải ngân gần 4.800 tỉ đồng.

Trung bình giai đoạn từ năm 2018-2022, công ty đã đóng góp vào ngân sách tỉnh Quảng Nam hơn 160 tỉ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các dự án đầu tư, DN đang gặp phải những vướng mắc mà chưa được tháo gỡ.

Đối với dự án Khu đô thị Cồn Tiến (TP Hội An), Tập đoàn Đạt Phương đề nghị tỉnh sớm bàn giao mặt bằng, sớm xác định giá đất để hoàn thành dự án theo tiến độ được gia hạn tới cuối năm 2024.

Phối cảnh dự án Khu đô thị Cồn Tiến

Với dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương (huyện Thăng Bình). Tập đoàn Đạt Phương đã bỏ ra hơn 254 tỉ đồng để GPMB 127,29 ha/154 ha (tương đương 83%). Tuy nhiên, quá trình triển khai, dự án này được đưa ra khỏi danh mục hoàn trả cho dự án BT cầu Đế Võng.

Tập đoàn Đạt Phương đã bỏ ra hơn 254 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng nhưng dự án đã bị thu hồi

Theo đề xuất của UBND tỉnh Quảng Nam, Tập đoàn Đạt Phương đã đồng thuận hoàn trả dự án từ năm 2021. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 2 năm kể từ ngày thu hồi dự án, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa có chủ trương, định hướng giải quyết phần chi phí mà nhà đầu tư đã bỏ ra trong nhiều năm qua, điều này khiến DN gặp khó khăn về áp lực tài chính và ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh.

Riêng dự án Khu đô thị Võng NhiKhu đô thị Đồng Nà (TP Hội An). Cả 2 dự án đã được Tập đoàn Đạt Phương hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng lần lượt từ năm 2019 và 2021.

Tại 2 dự án này, nhà đầu tư đã hoàn thành các thủ tục và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay còn khoảng 20% người mua nhà của dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà.

Dự án Khu đô thị Võng Nhi tại TP Hội An của Tập đoàn Đạt Phương

Tập đoàn Đạt Phương cho rằng cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam tiếp nhận hồ sơ nhưng không giải quyết và đưa ra các lý do không có cơ sở pháp lý cụ thể, gây hiểu lầm và bức xúc cho người dân (khách hàng sở hữu nhà ở tại 2 dự án) và tiềm ẩn nguy cơ khiếu kiện của người dân với chủ đầu tư dự án.

Nguy cơ phá sản DN

"Những khó khăn, vướng mắc nêu trên trong giai đoạn vừa qua đã gây ra rất nhiều khó khăn, hệ lụy cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chúng tôi, việc kéo dài có nguy cơ gây đổ vỡ và phá sản DN do bị đóng băng về dòng tiền.

Chính vì vậy, chúng tôi khẩn thiết kính mong các cơ quan ban ngành sớm tập trung chỉ đạo, xem xét các đề xuất, tháo gỡ những vướng mắc để DN có thể quay trở lại ổn định sản xuất, yên tâm đầu tư kinh doanh lâu dài trên địa bàn tỉnh" – đơn kiến nghị của Tập đoàn Đạt Phương nêu.

Trần Thường

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/doanh-nghiep-dau-tu-6300-ti-dong-vao-quang-nam-keu-cuu-196240412121734635.htm