Doanh nghiệp có nhu cầu lớn nguồn nhân lực từ giáo dục nghề nghiệp

'Lượng sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay chưa đủ để cung cấp cho cho thị trường lao động. Rất nhiều doanh nghiệp phải nộp đơn 'đặt hàng' trước để nhận sinh viên các trường nghề sau khi tốt nghiệp'.

Đây là thông tin được PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB-XH) chia sẻ tại lễ khai giảng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội diễn ra sáng nay (9/11).

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương cho rằng, hiện nay giáo dục nghề nghiệp đang có rất nhiều cơ hội phát triển, trong đó có 3 thế mạnh vượt trội. Hệ thống giáo dục nghề nghiệp với vai trò tạo ra những lao động trực tiếp, đáp ứng ngày càng linh hoạt, thường xuyên của thị trường lao động đang ngày càng được quan tâm, chú trọng phát triển. Các chính sách của Đảng và Nhà nước quan tâm đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp từ việc xây dựng chiến lược, quy hoạch mạng lưới các trường, các nghị quyết, chỉ thị đều nhấn mạnh yêu cầu phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu phát triển rất nhanh của thị trường.

Toàn cảnh lễ khai giảng

Bên cạnh đó, hiện nay nhận thức của xã hội về việc học nghề cũng đang dần thay đổi: “Chúng ta có một nền văn hóa trọng bằng cấp, đây là nguyện vọng chính đáng của mỗi người, mong muốn có một tấm bằng đại học, là niềm tự hào của gia đình, dòng họ. Song hiện nay tư tưởng này đã có sự thay đổi rất nhiều, để đạt được mục tiêu riêng của mỗi người có rất nhiều con đường, trong đó có lựa chọn học nghề để thực nghiệp, tham gia sớm vào thị trường lao động.

Trên nền tảng đó, nếu sinh viên tiếp tục muốn học liên thông lên cao, các em vẫn có đầy đủ cơ hội để phát triển từng bước. Những thay đổi trong nhận thức rất quan trọng. Hiện nay nhiều em đã tự tin đăng ký học nghề ngay từ đầu, bỏ đi tâm lý mình là "công dân hạng 2" mới lựa chọn giáo dục nghề nghiệp”.

PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương cho rằng hệ thống giáo dục nghề nghiệp đang có những cơ hội lớn để phát triển, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động

Cũng theo Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Giáo dục Nghề nghiệp, hiện nay các doanh nghiệp đang có nhu cầu lớn nguồn nhân lực từ hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

“Lượng học sinh, sinh viên của các trường trung cấp, cao đẳng nghề hiện nay không đủ để cung cấp cho thị trường lao động. Rất nhiều doanh nghiệp phải nộp đơn trước để các trường có sinh viên tốt nghiệp sẽ kịp thời chuyển giao. Đây là cơ hội lớn cho sinh viên học nghề. Trước những cơ hội này, Tổng Cục hy vọng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ sớm nắm bắt cơ hội. Để phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động, vai trò “thuyền trưởng” của hiệu trưởng các trường rất quan trọng. Bản thân mỗi hiệu trưởng cần rất năng động, bản lĩnh. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên cũng chính là nhân tố quan trọng trực tiếp đào tạo, quyết định chất lượng nguồn nhân lực của nền kinh tế, mỗi giảng viên cần giữ vững tâm huyết, rèn luyện để giỏi nghề ”, PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương khẳng định.

Nhắn nhủ đến các sinh viên, PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương hy vọng, mỗi sinh viên không chỉ nỗ lực rèn luyện kiến thức chuyên môn, tay nghề giỏi, mà còn cần chú trọng trau dồi các kỹ năng mềm, ngoại ngữ, kỹ năng đọc sách và thể thao để phát triển toàn diện cả về phẩm chất, năng lực lẫn thể chất, tạo cho mình hành trang vững chắc trước khi bước vào thị trường lao động.

Nhắn nhủ đến hơn 11.000 sinh viên toàn trường, Ths Ngô Văn Sự, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, trong kỷ nguyên số - kỷ nguyên của nền kinh tế sáng tạo. Năng lực sáng tạo sẽ là thước đo khả năng làm việc của mỗi người, sáng tạo sẽ tạo nên thành tựu. Vì vậy, ngay từ bây giờ, mỗi sinh viên hãy học cách tư duy sáng tạo, tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh để làm chủ cuộc đời, để vào đời, làm nghề một cách chính danh và có thể khởi nghiệp một cách chuyên nghiệp.

“Thầy hy vọng các em sẽ có một hành trình 3 năm thanh xuân rực rỡ và đáng nhớ. Ba năm sẽ trôi qua rất nhanh, các em hãy làm giàu tuổi đôi mươi của mình bằng việc tiếp nhận sức mạnh tinh thần từ tri thức được bồi đắp mỗi ngày, sẵn sàng hành trang để thực hiện ước mơ ra biển lớn, đốt cháy niềm đam mê nghề nghiệp, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết để học hỏi, để trưởng thành”.

Nguyễn Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/doanh-nghiep-co-nhu-cau-lon-nguon-nhan-luc-tu-giao-duc-nghe-nghiep-post1058142.vov