Doanh nghiệp chờ gỡ khó về cấp phép phòng cháy, chữa cháy

Tại một số doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Đồng Nai, việc vướng các quy định, kiểm định phòng cháy đang khiến cho hoạt động bị ảnh hưởng. Nhất là những DN xây dựng nhà xưởng mới không thể đưa vào hoạt động vì chưa được cấp phép.

Nhà xưởng của Công ty Hữu hạn công nghiệp BOSS đang chờ cấp phép phòng cháy, chữa cháy để hoạt động. Ảnh: V.GIA

Những kiến nghị của DN đang được các cơ quan liên quan của địa phương cũng như bộ, ngành tìm cách tháo gỡ theo công điện mới nhất của Thủ tướng Chính phủ.

* Nhiều DN gặp khó

Năm 2022, Công ty TNHH FC Việt Nam (ở KCN Loteco, TP.Biên Hòa) xây dựng thêm kho chứa hàng (3 tầng) và văn phòng. Theo đó, phần phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đã được thẩm duyệt, thi công xong và lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị PCCC theo yêu cầu. Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ để nghiệm thu thì vướng thủ tục (không kiểm định được sơn chống cháy cho kèo thép ở khu vực kho tầng 3). Vì vậy, các khu vực còn lại của kho chứa hàng và văn phòng xây mới của công ty chưa được nghiệm thu. Do đó, DN rất mong cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ để sớm đi vào hoạt động.

Tương tự, tại Công ty TNHH Hyosung Việt Nam (ở KCN Nhơn Trạch 5, H.Nhơn Trạch), việc thẩm duyệt giấy phép PCCC do địa phương thực hiện. Thế nhưng, từ cuối năm 2022, quy trình này đã chuyển ra Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (C07, Bộ Công an); thủ tục xin thẩm duyệt giấy phép PCCC rất khó khăn và mất nhiều thời gian, làm ảnh hưởng đến dự án mở rộng sản xuất của Hyosung.

Liên quan đến vấn đề này, Hội trưởng Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai Peter Wu cho biết, DN của ông và nhiều DN trong hiệp hội đang gặp vướng mắc trong việc nghiệm thu, cấp phép PCCC. Việc áp quy định PCCC mới đã đẩy giá thành đầu tư nhà xưởng tăng từ 30-50% so với khái toán ban đầu.

Theo Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, qua rà soát, nội dung vướng mắc nhiều nhất trong nghiệm thu PCCC là kiểm định sơn chống cháy, dẫn đến nhiều công trình xây dựng xong nhưng ngành Công an chưa thể xem xét chấp thuận nghiệm thu về PCCC. Do đó, chưa có cơ sở để Ban Quản lý các KCN Đồng Nai xem xét nghiệm thu về xây dựng, tạo điều kiện cho chủ đầu tư đưa công trình vào sử dụng đúng quy định.

* Mong sớm tháo gỡ vướng mắc

Tại buổi đối thoại với các DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào cuối tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan nhận được những thắc mắc, khiếu nại của DN. Tiếp đó, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã tổ chức làm việc, khảo sát thực tế, trao đổi trực tiếp với các DN cùng nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn thiết kế liên quan... Nhiều vướng mắc của DN nêu ra đã được hướng dẫn, tìm giải pháp tháo gỡ nhằm góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, các DN phần lớn bị vướng hồ sơ ở khâu bản vẽ thiết kế, vật liệu xây dựng ban đầu và đặc biệt là kiểm định sơn chống cháy... Nguyên nhân do khi xây dựng không bám sát và thực hiện đúng quy định PCCC.

Trong khi đó, thực tế tại DN, một số công trình đang đầu tư theo quy định của văn bản cũ thì văn bản mới lại được ban hành, gây ảnh hưởng rất nhiều đến quy trình thẩm định và làm gián đoạn việc kinh doanh. Các DN cho rằng, ảnh hưởng trước mắt là công trình chưa được đưa vào sử dụng, công nhân mất việc, kinh tế thất thu. Do vậy rất cần các hướng dẫn kịp thời, cụ thể và hợp lý, tránh lãng phí nguồn lực đã đầu tư.

Theo Công ty TNHH Samtec Việt Nam (ở KCN Long Thành, H.Long Thành), quy định của QCVN 06:2022/BXD, nếu muốn đáp ứng yêu cầu chống cháy thì phải sử dụng vật liệu vữa hoặc sơn để bao phủ kết cấu thép. Thế nhưng, DN chưa được hướng dẫn rõ nhà cung cấp nào có thể ra được giấy kiểm định vật liệu này, dẫn đến công ty dùng kết cấu bê tông, điều này gây trở ngại lớn và không phù hợp với thực tế của nhà xưởng mới.

Trong công điện gửi các bộ, ngành, địa phương ngày 5-4-2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC, tạo điều kiện cho DN phục hồi sản xuất, kinh doanh. Công điện nêu rõ, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương rà soát chính sách, pháp luật về PCCC. Theo đó, kịp thời sửa đổi, bổ sung ngay theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi những tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh, đồng thời cương quyết cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà không cần thiết.

Văn Gia

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202304/doanh-nghiep-cho-go-kho-ve-cap-phep-phong-chay-chua-chay-3163912/