Doanh nghiệp 24h: Taxi truyền thống lo Uber, Grab 'thao túng thị trường'

Lãnh đạo Hiệp hội taxi Hà Nội cho biết, nhiều công ty đã lợi dụng sự thông thoáng của luật pháp, sử dụng nguồn vốn lớn để thao túng thị trường, doanh nghiệp có thể khuyến mại kéo dài trong suốt cả năm, giảm giá liên tục…

Ảnh minh họa.

Taxi truyền thống lo Grab, Uber “khuyến mại suốt năm”

Trong văn bản gửi đến các Bộ, ngành, Hiệp hội Taxi Hà Nội cho biết, trong qua trình hội nhập và phát triển, gần đây có rất nhiều công ty thuộc các tập đoàn đa quốc gia đã gia nhập thị trường Việt Nam, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt, giá thành hợp lý.

Theo lãnh đạo hiệp hội, sự xuất hiện của các công ty này đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước phải tự đổi mới để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tuy nhiên, vị này cũng cho biết, nhiều công ty đã “lợi dụng sự thông thoáng của pháp luật, sử dụng nguồn vốn lớn để thao túng thị trường”. (Xem tiếp)

Tổng Giám đốc công nghệ Uber: “Chúng tôi cũng có rất nhiều lần đập bỏ”

Có thể thấy Uber hiện nay đang là một trong những startup nổi bật nhất trên thế giới, không chỉ vì đưa tới khách hàng một dịch vụ vận chuyển mới, Uber còn được biết đến ở tốc độ phát triển cũng như khả năng đáp ứng dịch vụ ở mọi thị trường mới.

Từ chỗ mỗi ngày chỉ có 13.000 chuyến đi trên toàn cầu thì đến nay, dịch vụ này mỗi ngày đã cung cấp 3 triệu chuyến đi.

Thế nhưng sau thành công này lại là hàng loạt các thất bại. Tại sự kiện “Cùng công nghệ làm nên điều kỳ diệu”, ông Thuận Phạm, Tổng Giám đốc công nghệ Uber toàn cầu chia sẻ: “Trong 18 tháng đầu tiên tôi làm việc ở Uber, tuần nào cũng có thất bại. Tôi có hỏi các kỹ sư khi đó rằng nếu tôi rút một thành phần của máy chủ ra thì mọi thứ còn hoạt động không? Họ trả lời là không và tôi yêu cầu họ xây dựng một hệ thống khác mà khi hỏng một thành phần, những thứ khác vẫn chạy bình thường”. (Xem tiếp)

Mekong Capital đã thoái bớt vốn khỏi Lộc Trời với giá 68.000 đồng/cp

Quỹ Vietnam Azalea (VAF) do Mekong Capital quản lý đã thoái 75% vốn đầu tư vào Tập đoàn Lộc Trời với giá 68.000 đồng/cổ phiếu.

VAF đã đầu tư 4,4 triệu USD vào Lộc Trời kể từ tháng 12/2008. Tại ngày 31/3/2017, quỹ đầu tư này nắm 6,07% cổ phần Lộc Trời, tương đương hơn 4 triệu cổ phiếu.

Bán hơn 3 triệu cổ phiếu với giá 68.000 đồng/đơn vị, VAF đã thu về tổng giá trị là 9,2 triệu USD.

Việc thoái vốn một phần khỏi khoản đầu tư này mang đến kết quả lợi nhuận gộp là 3,50x và IRR đạt khoảng 18,6% trên những cổ phiếu được quỹ bán ra sau hơn 8 năm nắm giữ, VAF cho biết. (Xem tiếp)

Lotte Mart cho biết đang lỗ lũy kế 475 tỷ đồng

Lotte Mart mới đây đã đưa ra phản hồi về thông tin lỗ hơn 2.000 tỷ trong suốt 10 năm qua. Ông Hong Won Sik, Tổng giám đốc Lotte Việt Nam cho biết thông tin này không đúng sự thật.

Ông Hong đưa ra thông tin dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán, doanh thu Lotte Mart trong năm 2014 là trên 3.175 tỷ, năm 2015 trên 4.191 tỷ và năm 2016 là trên 5.072 tỷ. Tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình 1.000 tỷ/năm, chủ yếu đến từ các trung tâm mới khai trương.

Tuy nhiên, từ 2008 đến nay, ước tính Lotte Mart đã chi ra hơn 400 triệu USD (hơn 8.400 tỷ đồng) chi phí cho đầu tư cơ sở hạ tầng, vị trí mặt bằng và trang thiết bị cho các trung tâm thương mại cùng các loại chi phí khác. (Xem tiếp)

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep-24h-taxi-truyen-thong-lo-uber-grab-thao-tung-thi-truong-3008749.html