Đoàn viên, thanh niên chung tay xây dựng đô thị văn minh

Hưởng ứng Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh trong Tháng Thanh niên (TN) năm 2024 do Trung ương Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch triển khai đến 100% cơ sở Đoàn phường, thị trấn trong tỉnh. Qua đó, các cơ sở Đoàn khu vực đô thị đồng loạt triển khai Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh với nhiều công trình, phần việc tình nguyện xây dựng đô thị văn minh.

Đoàn viên, thanh niên TP Cao Lãnh tham gia trồng hoa tại tuyến đường Nguyễn Trung Trực (Khóm 5, Phường 11, TP Cao Lãnh)

Theo anh Lê Hoàng Quyết - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh là hoạt động trong chuỗi hoạt động của Tháng TN năm 2024 nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của TN trong xây dựng đời sống, kinh tế, xã hội, xây dựng đô thị văn minh. Để thực hiện tốt Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh năm 2024, BTV Tỉnh đoàn kêu gọi các cấp bộ Đoàn tích cực tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên (ĐV), TN, người dân thực hiện một công việc từ nhỏ nhất, cụ thể nhất trong bảo vệ môi trường, đề xuất các công trình phần việc TN, nhiều mô hình hay, hiệu quả để góp sức cùng địa phương phát triển thêm nhiều tuyến đường xanh - sạch - đẹp, xây dựng đô thị văn minh.

Thực hiện Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh, ngày 9/3/2024, tại 100% cơ sở Đoàn phường, thị trấn trong tỉnh ra quân thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện xây dựng đô thị văn minh, hỗ trợ người dân thực hiện các hoạt động chuyển đổi số. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động ĐV, TN, người dân xây dựng lối sống văn minh, ứng xử văn hóa; vận động người dân, hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng, lề đường, hẻm. Xây dựng mới, duy trì các tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn; ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, trồng hoa, cây xanh làm đẹp khu vực đô thị. Hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; thực hiện tuyến đường chuyển đổi số, mô hình chợ 4.0, mô hình căn tin hoặc cửa hàng dịch vụ ăn uống không dùng tiền mặt... Tổng giá trị các hoạt động ước tính hơn 500 triệu đồng.

Tại Phường 11, TP Cao Lãnh, địa phương được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn làm điểm cấp tỉnh tổ chức lễ ra quân Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh trong Tháng TN năm 2024. Tại buổi lễ ra quân, Tỉnh đoàn, các cơ sở Đoàn trực thuộc vận động các doanh nghiệp, đơn vị, mạnh thường quân hỗ trợ nguồn lực trao tặng cho TP Cao Lãnh nhiều công trình, phần việc xây dựng đô thị văn minh với trị giá hơn 80 triệu đồng. Lễ ra quân diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như: Hội chợ chia sẻ - đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng học tập; gian hàng bánh kẹo; gian hàng 0 đồng phục vụ người dân và các em thiếu nhi; trao tặng quà cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc Phường 11. Ngoài ra, hơn 100 cán bộ, ĐV, TN trên địa bàn TP Cao Lãnh tích cực tham gia thực hiện các công trình, phần việc xây dựng đô thị văn minh như: thực hiện công trình tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn tại tuyến đường Nguyễn Trung Trực thuộc Khóm 5, TP Cao Lãnh với chiều dài 1,3km; ĐV, TN đã trồng hoa hướng dương, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, xử lý, phân loại rác thải tại hộ gia đình và bỏ rác đúng nơi quy định; phát tặng hàng trăm túi nilon tự hủy cho các hộ tiểu thương tại chợ Phường 11...

Em Võ Thiện Tính (SN 2005) - sinh viên ngành sư phạm Vật lý, Trường Đại học Đồng Tháp, chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 trong Tháng TN năm 2024 em tham gia hoạt động trồng cây xanh và vệ sinh môi trường. Em rất vui và hào hứng khi được cống hiến sức trẻ cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Thông qua hoạt động trồng cây xanh và vệ sinh môi trường lần này, em mong muốn lan tỏa đến người dân ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và cùng chung tay với chính quyền địa phương xây dựng môi trường sống ngày càng xanh - sạch - đẹp và xây dựng đô thị văn minh”. Chị Lê Ngọc Thơ - Bí thư Phường đoàn Phường 11, TP Cao Lãnh, cho biết: “Ngoài tham gia các hoạt động tại lễ ra quân cấp tỉnh, hưởng ứng Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh năm 2024, Phường đoàn Phường 11 tổ chức vệ sinh môi trường các tuyến đường trung tâm của Phường 11; thực hiện tuyến đường chuyển đổi số tại chợ Phường 11, tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn hơn 20 hộ dân, tiểu thương cài đặt ứng dụng VNeID, sổ sức khỏe điện tử; vận động người dân thực hiện cài đặt tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống; ra mắt mô hình trồng nấm rơm sạch... Các hoạt động nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của ĐV, TN. Đặc biệt, qua các hoạt động phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng đô thị văn minh”.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa trong Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh đã tạo điều kiện cho ĐV, TN Đất Sen hồng góp sức trẻ thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng đô thị văn minh.

MỸ XUYÊN

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/xa-hoi/doan-vien-thanh-nien-chung-tay-xay-dung-do-thi-van-minh-120858.aspx