Đoàn Luật sư TP Hà Nội kết nạp luật sư thành viên mới

Chiều 23/2, Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã tổ chức lễ Kết nạp luật sư thành viên đợt 1 năm 2024. 29 luật sư được kết nạp trong đợt này.

Cảnh Lễ kết nạp luật sư.

Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Quang Sơn, Chánh Văn Phòng Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã công bố Quyết định và danh sách các luật sư (LS) kết nạp đợt 1 năm 2024.

Tại buổi Lễ, Ban Chủ nhiệm Đoàn đã tiến hành trao Quyết định kết nạp và thẻ Luật sư cho 29 tân luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhằm tạo điều kiện tối đa cho các tân luật sư sớm đủ điều kiện hoạt động hành nghề luật sư, đáp ứng yêu cầu thiết yếu của xã hội đối với đội ngũ LS trong tình hình mới.

Phát biểu tại Lễ kết nạp, Phó Chủ tịch Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội Đào Ngọc Chuyền chúc mừng các tân luật sư. Theo ông Chuyền, tính đến ngày 23/2/2024, Đoàn luật sư TP Hà Nội có 5.216 luật sư thành viên. Trong đó có 5 Giáo sư, 13 Phó giáo sư, 139 tiến sĩ, 718 thạc sĩ, còn lại 4.362 là cử nhân luật. Nhiều LS đã từng giữ vị trí lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước và được đào tạo tại nhiều nước phát triển trên thế giới.

Trao Quyết định kết nạp cho tân luật sư

Nhiều LS có kinh nghiệm, uy tín, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng tham gia giảng dạy tại Học viện Tư pháp, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố: tư vấn pháp luật/ trợ giúp pháp lý; Tham gia các dự thảo văn bản pháp quy, các dự thảo luật; tuyên truyên phổ biến pháp luật; tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của Thành phố.

Thời gian qua, Đoàn luật sư TP Hà Nội đã tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động chuyên môn, giao lưu hợp tác quốc tế và đối ngoại, truyền thông, tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý… như: thường xuyên trao đổi thông tin hợp tác quốc tế; tổ chức hội nghị, hội thảo và một số khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ LS trực tuyến có sự tham gia giảng dạy của các LS, giáo sư nước ngoài, thu hút đông đảo các LS thành viên tham gia; công tác tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý được triển khai đều đặn; các hoạt động giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm; kịp thời khen thưởng nhằm kịp thời động viên, khuyến khích và ghi nhận những đóng góp của các tổ chức và luật sư thành viên đối với sự phát triển chung của Đoàn…

Phó Chủ tịch Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội Đào Ngọc Chuyền phát biểu tại Lễ kết nạp.

Luật sư Đào Ngọc Chuyền cũng bày tỏ những khó khăn của con đường hành nghề LS và mong muốn các tân LS sư mang tâm sức, đạo đức hành nghề, trình độ chuyên môn, không ngừng học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ để vượt qua mọi khó khăn, tích cực đóng góp trí tuệ, kiến thức pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn phục vụ cộng đồng, xã hội; đồng thời xây dựng Đoàn Luật sư TP. Hà Nội phát triển vững mạnh, hướng tới 40 năm thành lập Đoàn Luật sư TP. Hà Nội (24/11/1984 – 24/11/2024).

Ban Chủ nhiệm Đoàn chụp ảnh lưu niệm với các LS thành viên mới.

Thay mặt cho 29 tân luật sư, phát biểu tuyên thệ tại buổi lễ, luật sư Nguyễn Tuấn An cho biết: Mỗi Luật sư khi gia nhập Đoàn Luật sư phải luôn ý thức được lời tuyên thệ, thể hiện trách nhiệm với Tổ quốc, nhân dân, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, nội quy, điều lệ của Liên Đoàn luật sư Việt Nam, Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, nội quy, quy chế của Đoàn luật sư TP Hà Nội, làm tròn bổn phận của người luật sư, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mà Đoàn giao phó, góp phần xây dựng Đoàn luật sư TP Hà Nội phát triển vững mạnh./.

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/doan-luat-su-tp-ha-noi-ket-nap-luat-su-thanh-vien-moi-post504607.html