Đoàn kết nội bộ, lòng tin của nhân dân là yếu tố sống còn đưa Đà Nẵng đi lên

Xử lý quyết liệt các vụ việc nổi cộm

(Cadn.com.vn) - Ngày 24-8, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức gặp mặt, thông báo tình hình thực hiện các mặt công tác 8 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ đến cuối năm 2016 của Đảng bộ đến các đồng chí cán bộ cao cấp, tướng lĩnh, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng và TP Đà Nẵng đã nghỉ hưu. Đội ngũ cán bộ, tướng lĩnh qua các thời kỳ đã thể hiện sự quan tâm đến những vấn đề nổi bật, hiến kế để Đảng bộ, chính quyền tiếp tục xây dựng vững chắc đoàn kết nội bộ, lòng tin của nhân dân, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Thông báo tình hình tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho biết, trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố nỗ lực phấn đấu thực hiện nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Nhờ đó, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá so cùng kỳ năm 2015, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt so với tiến độ kế hoạch.

Trong không khí thân mật, cởi mở, lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận và trân trọng những ý kiến đóng góp vào chủ trương, chính sách quan trọng của thành phố. Ảnh: Công Khanh

Trong 8 tháng đầu năm, thành phố đón gần 4 triệu lượt khách, tăng gần 14% so cùng kỳ (trong đó, khách quốc tế gần 1,08 triệu lượt). Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt 47.950 tỷ đồng (tăng 8,3%), kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ước đạt 787 triệu USD (tăng 8,6%). Công tác quản lý, điều hành ngân sách được chỉ đạo thực hiện hiệu quả, cơ cấu nguồn thu chuyển biến tích cực theo hướng ổn định và bền vững. Đến giữa tháng 8, thu ngân sách đạt gần 12.000 tỷ đồng, đạt gần 80% dự toán. Trên lĩnh vực VHXH, TP đã phê duyệt Chương trình tổng thể các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương; chỉ đạo xây dựng đề án triển khai thực hiện chủ trương thành phố “4 an”, gắn với chương trình thành phố “5 không”, “3 có”.

Các đồng chí cán bộ hưu trí thể hiện sự đồng tình khi trong thời gian qua, ngoài việc đạt được những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực KT-XH, QP-AN, Thành ủy đã chỉ đạo quyết liệt, vào cuộc xử lý nghiêm các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trên địa bàn. Điển hình là vụ xâm hại rừng tại Bán đảo Sơn Trà, vụ chìm tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn, dựng nhà tạm trên đất thuộc quản lý của Nhà nước, xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Ông Nguyễn Thành – nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng cho rằng, người dân rất ủng hộ và trông chờ Đảng bộ, chính quyền thành phố vào cuộc quyết liệt, xử lý tới nơi các vụ việc liên quan đến môi trường, đất đai, dân sinh. Trong khi đó, ông Phạm Phát – nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng nhấn mạnh, đi đôi với việc xử lý các sai phạm thì cán bộ, lãnh đạo phải làm gương để củng cố ngày càng vững chắc lòng tin của nhân dân. “Để giàu thì đầu tư phát triển kinh tế, nhưng để sang thì phải đầu tư cho văn hóa. Đặc biệt muốn mạnh thì phải đặc biệt quan tâm đến công tác Đảng. Chính vì vậy, việc làm gương để củng cố lòng tin đối với Đảng là cực kỳ quan trọng”, ông Phát tâm huyết.

Cán bộ cao cấp qua các thời kỳ trao đổi, đóng góp ý kiến xây dựng thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Công Khanh

Thận trọng với các chủ trương lớn

Các đồng chí cán bộ cao cấp, tướng lĩnh, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng và thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ đánh giá, Đảng bộ thành phố trong thời gian qua đã nâng cao sự đoàn kết trong nội bộ, tạo được lòng tin rất lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, các chủ trương, chính sách quan trọng đều được thực hiện thành công.

Với mong muốn xây dựng Đà Nẵng ngày càng lớn mạnh, thế hệ lãnh đạo đi trước tỏ ra rất tâm huyết với những vấn đề được dư luận, các tầng lớp nhân dân quan tâm trong thời gian qua. Ông Lê Đào – nguyên Chủ tịch Hội Tù yêu nước cho rằng, việc gì có lợi cho nhiệm vụ chính trị, phục vụ tốt cho đời sống nhân dân thì nhất quyết phải làm, nhưng trước khi bắt tay thực hiện thì phải thận trọng. “Đảng bộ đã có rất nhiều chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển. Chính vì thế mới có được kết quả hôm nay. Còn sắp tới, với những dự án lớn, kiểu như xây dựng hầm chui qua sông Hàn, số tiền rất lớn, thì phải tính toán, cứ chậm lại tí cũng được, phải thật thận trọng.

Còn như trụ sở Thành ủy, để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, tôi thấy hợp lý, thì phải bắt tay thực hiện sau những bước chuẩn bị cần thiết”, ông Đào trao đổi. Cùng quan điểm này, ông Nguyễn Thành đặc biệt quan tâm đến việc “trải thảm đỏ” thu hút đầu tư song song với việc bảo vệ môi trường. Ông Thành nhấn mạnh: “Nhiều dự án treo đã để lại hệ lụy, nhưng dự án đi vào hoạt động mà ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường cũng là những mối nguy. Trải thảm đỏ phải đúng đối tượng chứ không để họ lợi dụng giữ đất, gây ra những hậu họa. Bài học Formosa đã rõ ràng rồi, đừng để phải trả giá vì thiếu thận trọng”.

Cuộc gặp gỡ cũng trở nên sôi nổi khi đề cập những thông tin liên quan đến việc “di dời Trung tâm hành chính” và “lấy đất của Mặt trận để mở rộng trụ sở Thành ủy” như dư luận trong thời gian qua. Nhiều người đặt vấn đề có hay không chủ trương di dời Trung tâm hành chính mà thông tin lại trở nên nóng như thế? Rồi vì sao việc mở rộng trụ sở Thành ủy lại được nhiều người quan tâm? Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cũng rất cởi mở trao đổi: Sự quan tâm của các vị thế hệ lãnh đạo đi trước là rất chính đáng, những ý kiến đóng góp, thảo luận cũng hết sức tâm huyết, rất được Thành ủy trân trọng. Xác định chỉ có đoàn kết nội bộ, lòng tin của nhân dân là yếu tố sống còn đưa Đà Nẵng đi lên, tất cả những việc lớn, Ban Thường vụ Thành ủy, các cơ quan liên quan đều được biết, đều được bàn, để công khai minh bạch mọi việc. Lãnh đạo thành phố nhận thức được rằng không có việc gì phải giấu giếm, vì đây là việc công không phải việc tư. Làm sao càng công khai, càng minh bạch, càng dân chủ, càng được bàn bạc thì càng tốt.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh, trong chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ này có nói từ nay đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 tính toán quy hoạch thành phố mới, trong đó có phố đi bộ, quảng trường trung tâm, trung tâm hành chính... thì có nghĩa là chưa ai đặt vấn đề từ nay đến sang năm hay nhiệm kỳ tới, mà đó là mục tiêu rất dài. Di dời đi đâu, tiền đâu mà làm, không phải là chuyện đơn giản, nhưng từ thông tin không chính thức, vấn đề bị đẩy hơi xa. “Lãnh đạo thành phố ý thức rất cao việc này, không ai có ý nghĩ đến chuyện đập phá hay để lãng phí một công trình tốn nhiều tiền của như vậy. Thừa nhận nó có khiếm khuyết, có những hạn chế cần phải khắc phục nhưng không phải vì thế mà chúng ta đập phá nó đi. Tương lai thành phố không những Trung tâm hành chính kể cả Trụ sở Thành ủy mà ba bốn mươi năm nữa cần phải chuyển chỗ khác để đáp ứng quy mô, nhiệm vụ của thành phố thì cũng phải di dời. Cái đó là tầm nhìn mình phải đặt ra để bám vào làm. Còn bây giờ lãnh đạo thành phố chưa đặt vấn đề đến chuyện này”, Bí thư Nguyễn Xuân Anh khẳng định.

Nói thêm về dự án mở rộng Trụ sở Thành ủy, Bí thư Nguyễn Xuân Anh cho rằng, dù chủ trương đã được thống nhất từ cuối năm 2015 nhưng Thành ủy đã cẩn trọng đến mức vừa rồi tiếp tục đưa ra xin ý kiến Thường trực một lần nữa. Lãnh đạo Mặt trận cũng thông báo, điều kiện làm việc tại trụ sở mới rất tốt, anh em vui vẻ, phấn khởi, đi lại thuận lợi, cơ sở vật chất hơn hẳn, không có khó khăn gì. “Thành ủy cũng không thích hoành tráng, chỗ làm việc của lãnh đạo, của các bộ phận giúp việc cũng rất tốt rồi, anh em hài lòng, không có vấn đề gì cả. Nhưng với yêu cầu thực tế, trong đó có việc tạo không gian thuận lợi cho việc đi lại, đảm bảo về ANTT, ATGT và đặc biệt là đón tiếp các đoàn khách trung ương cũng như nhiệm vụ đối ngoại thì cần phải mở rộng. Và đối với chủ trương lớn như thế này, Thành ủy đã nhận được sự đồng thuận cao trong Thường trực cũng như lãnh đạo UBMTTQVN thành phố”, Bí thư Nguyễn Xuân Anh khẳng định.

Công Khanh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_153621_doa-n-ke-t-no-i-bo-lo-ng-tin-cu-a-nhan-dan-la-ye-u.aspx