Đoàn kết, kỷ cương quyết làm nên những thành công mới

Công đoàn (CĐ) Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng cầu đường Hà Nội vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2017- 2022. 100% đoàn viên CĐ đoàn kết quyết tâm phấn đấu đạt những thắng lợi mới góp phần xây dựng và phát triển công ty ngày càng vững mạnh.

Tại đại hội, ông Lê Hoàng Anh - Chủ tịch CĐ Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017, đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XXI; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động công đoàn công ty khóa XXII, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành CĐ Công ty đã vận động công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.

Hàng năm, CĐ đều phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị người lao động (NLĐ) và ký thoả ước lao động tập thể, phát động thi đua ngay từ đầu năm, tổ chức cho cán bộ, CNVCLĐ đăng ký các danh hiệu thi đua, hướng vào việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của công ty.

Các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; phong trào xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động... được gắn với tiếp tục thực hiện việc “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đăng ký "Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp", thực hiện "nếp sống văn minh đô thị" gắn với xây dựng "đơn vị văn hoá" được CNVCLĐ hưởng ứng và tham gia.

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho NLĐ được công đoàn phối hợp với chính quyền quan tâm đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập cho NLĐ. Công ty luôn duy trì tốt công tác xã hội từ thiện. Công tác tuyên truyền giáo dục gắn với phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho CNVCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều năm liền, CĐ cơ sở liên tục được CĐ ngành Giao thông vận tải Hà Nội công nhận là CĐ cơ sở vững mạnh xuất sắc .

Ra mắt Ban chấp hành CĐ Công ty nhiệm kỳ mới (ảnh: Minh Hoàn)

Sau khi nghe báo cáo tại Đại hội, nhiều đoàn viên CĐ đưa ra những ý kiến nhằm thực hiện tốt hơn nữa phương hướng và nhiệm vụ của CĐ công ty trong nhiệm kỳ tới tập trung vào các vấn đề: Công tác chất lượng sản phẩm, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho NLĐ; giáo dục đạo đức thông qua 5 giải pháp giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, công nhân viên chức, NLĐ ...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch CĐ ngành GTVT Hà Nội đã ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Ban chấp hành CĐ và các đoàn viên CĐ công ty trong nhiệm kỳ 2012 -2017.

Đồng thời, đề nghị Ban chấp hành khóa mới tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của CĐ cấp trên; quan tâm hơn nữa đến đời sống của CNVCLĐ, đề xuất và phối hợp tổ chức hội nghị người lao động hàng năm, xây dựng ký kết Thỏa ước lao động tập thể, đồng thời tổ chức đối thoại lao động định kỳ theo Nghị định 60/2013/NĐ - CP.

Đổi mới sáng tạo trong công tác tuyên truyền vận động đoàn viên CĐ nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp CĐ phát động; tập trung bồi dưỡng, phát triển số lượng đoàn viên; xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội CĐ đã đề ra.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội công đoàn ngành GTVT Hà Nội khóa VI nhiệm kỳ 2018 – 2023 và lựa chọn và bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành CĐ công ty khoá XXII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Bầu 1 đại biểu đi dự Đại hội CĐ ngành GTVT Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 -2023.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 8 chỉ tiêu chủ yếu và 5 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2017-2022, với khẩu hiệu hành động: " đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, góp phần xây dựng Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng cầu đường Hà Nội ổn định, phát triển”.

Đại hội CĐ Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng cầu đường Hà Nội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thành công tốt đẹp. 100% đoàn viên CĐ đoàn kết quyết tâm phấn đấu đạt những thắng lợi mới góp phần xây dựng và phát triển Công ty ngày càng vững mạnh.

H.Duy - M.Hoàn

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/doan-ket-ky-cuong-quyet-lam-nen-nhung-thanh-cong-moi-60785.html