Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri

Ngày 12-12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh cùng các ĐBQH tỉnh gồm: Tạ Minh Tâm, Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Hoàng Mai, Nguyễn Thanh Cầm, Nguyễn Kim Tuyến, Nguyễn Thị Uyên Trang, Nguyễn Văn Dương đến tiếp xúc cử tri các huyện Tân Phước, Cái Bè, Chợ Gạo và TX. Gò Công sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tại các điểm tiếp xúc, ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả nội dung chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Tiếp đó, cử tri có nhiều ý kiến, kiến nghị các vấn đề bức xúc tại địa phương đến Đoàn ĐBQH tỉnh.

CỬ TRI KIẾN NGHỊ VỀ BHYT

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè bày tỏ về vấn đề khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế (BHYT) còn nhiều bất cập, gây khó khăn trong việc khám, chữa bệnh và chuyển tuyến cho người dân khi ở xa.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh cùng các ĐBQH tỉnh lắng nghe ý kiến cử tri.

Trả lời vấn đề trên, Phó Trưởng Phòng cấp số thẻ - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Nhu cho biết, đối với việc tham gia BHYT hộ gia đình, theo quy định về nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu đối với người tham gia BHYT theo đối tượng hiện tại là nhóm 5 (đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình).

Tại thông tư 40/2015 của Bộ Y tế thì quy định người tham gia BHYT được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu (sau đây gọi tắt là khám bệnh, chữa bệnh ban đầu) tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 3, Điều 4 không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Nguyên, cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành tỉnh và cử tri dự buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Cái Bè.

Như vậy, đối với người dân cư trú tại huyện Cái Bè đăng ký khám, chữa bệnh tại tuyến huyện và Trung tâm Y tế huyện hoặc tại phòng khám đa khoa, trạm y tế xã của huyện thì chỉ khám, chữa bệnh tại địa phương, trong trường hợp nếu xuống Bệnh viện Đa Khoa Cai Lậy (bệnh viện tuyến tỉnh) thì không được khám, chữa bệnh bằng BHYT.

Người có thẻ BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hay bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh.

Cử tri huyện Cái Bè phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Trường hợp người bệnh được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh có bệnh khác kèm theo, bệnh được phát hiện hoặc phát sinh ngoài bệnh đã ghi trên giấy chuyển tuyến, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi tiếp nhận người bệnh thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh đó trong phạm vi chuyên môn.

CỬ TRI PHẢN ÁNH TÌNH TRẠNG XE QUÁ TẢI ĐI VÀO ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Tân Phước quan tâm phản ánh tình trạng xe quá tải chạy trên các tuyến đường giao thông nông thôn làm hư hỏng, xuống cấp hạ tầng giao thông địa bàn huyện trong thời gian qua. Cử tri kiến nghị ngành chức năng sớm có giải pháp chấn chỉnh tình trạng này.

ĐBQH tỉnh lắng nghe và ghi nhận ý kiến cử tri.

Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước Trần Thị Ngọc Điệp cho biết, thời gian qua, một số thương lái đến thu mua nông sản đã đi vào các tuyến đường nông thôn gây ra tình trạng hư hỏng, xuống cấp một số tuyến đường của xã, của huyện.

Trước vấn đề trên, chính quyền địa phương vận động người dân khi phát hiện xe chở quá tải trọng đi vào các tuyến đường giao thông nông thôn thì báo chính quyền địa phương nhằm bảo vệ hạ tầng giao thông nông thôn huyện. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 2 vụ với số tiền trên 200 triệu đồng. Tuy nhiên, tại một số tuyến đường xuống cấp chưa khắc phục kịp thời, làm cho người dân đi lại khó khăn. Chính quyền địa phương tổ chức vận động và được sự hỗ trợ của một số mạnh thường quân đã tiến hành rải đá tạm thời, đang đề xuất kinh phí cấp huyện, tỉnh xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng.

Cử tri huyện Tân Phước phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Đại biểu Nguyễn Văn Dương, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang ghi nhận, và sẽ chuyển các kiến nghị của cử tri đến các cơ quan để nắm rõ, đề xuất những giải pháp giải quyết trong thời gian tới. Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Văn Dương thay mặt ngành Y tế ghi nhận các ý kiến của cử tri kiến nghị liên quan đến thái độ phục vụ của nhân viên y tế trong giai đoạn chống dịch Covid-19. Đồng thời, ngành Y tế Tiền Giang cũng sẽ có giải pháp củng cố, chấn chỉnh lại tinh thần, thái độ, trách nhiệm của lực lượng y tế không chỉ giai đoạn Covid-19 và cả thời điểm hiện nay, từng bước tạo sự hài lòng cho người nhân cũng như các bệnh nhân đến khám, điều trị bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

CỬ TRI PHẢN ÁNH VỀ AN SINH XÃ HỘI

Tại buổi tiếp xúc, cử tri tại xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo phản ánh nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, như: Điện, nước sinh hoạt, vật tư nông nghiệp, chế độ tiền lương đối với chế độ phụ cấp cơ sở, hưu trí từ 80 tuổi trở lên không được hưởng chế độ người cao tuổi; bổ sung nguồn nhân lực đối với lĩnh vực y tế tại địa phương. Các vấn đề về chính sách bảo hiểm xã hội đối với từng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và hiện trạng dạy thêm, học thêm...

Xoay quanh các vấn đề cử tri phản ánh, lãnh đạo các phòng, ban liên quan và chính quyền địa phương đã giải đáp, làm rõ một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Cử tri huyện Chợ Gạo phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Trả lời kiến nghị của cử tri về vấn đề hưởng chế độ chính sách cán bộ hưu trí từ 80 tuổi trở lên không được hưởng chế độ người cao tuổi, đại biểu Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV cho biết: Trên cơ sở căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, vào nguồn lực hiện nay thì không thực hiện được chế độ chính sách đối với cán bộ hưu trí từ 80 tuổi trở lên không được hưởng chế độ người cao tuổi. Thông qua các kỳ họp tiếp xúc cử tri tại các địa phương trong thời gian qua, cử tri cũng đã phản ánh rất nhiều về vấn đề này. Cùng với việc ghi nhận, tiến hành thảo luận của ĐBQH tại phiên họp Quốc hội về Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội được cũng giao Chính phủ báo cáo Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi giảm xuống còn 75 tuổi, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ... Đây là một hiệu ứng tích cực trong kỳ họp Quốc hội vừa qua nhằm đáp ứng nguyện vọng của cử tri trong thời gian tới.

Đại biểu Nguyễn Minh Sơn trả lời ý kiến cử tri.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thuộc thẩm quyền của trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang sẽ tổng hợp đầy đủ, trình Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng trung ương, tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202312/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-tien-giang-tiep-xuc-cu-tri-998221/