Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XII tại các địa phương tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7

Trong 2 ngày 25- 26/6, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII tại tỉnh Thái Bình đã tiếp xúc cử tri tại 8 huyện và thành phố trong tỉnh, để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 và nghe những kiến nghị của cử tri.

Tại các điểm tiếp xúc, các cử tri Thái Bình hoan nghênh và bày tỏ phấn khởi trước những quyết sách quan trọng của Quốc hội. Đồng thời các cử tri cũng phấn khởi trước sự phát triển của đất nước trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Qua theo dõi phiên họp Quốc hội vừa qua, các cử tri Thái Bình nhận thấy việc điều hành của Quốc hội có nhiều cải tiến, câu hỏi của các đại biểu cụ thể, ngắn gọn, các Bộ trưởng trả lời chất vấn có trọng tâm, đi vào vấn đề cụ thể. Các cử cử Thái Bình kiến nghị Quốc hội cần tăng thêm thời gian cho phần trả lời chất vấn của các bộ trưởng cũng như cần có nhiều bộ trưởng trả lời hơn nữa. Tại các điểm tiếp xúc lần này, các cử tri rất quan tâm đến vấn đề về giá nông sản, giá vật tư nông nghiệp, tình trạng người nông dân bỏ ruộng, đời sống nông dân gặp nhiều khó khăn, tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn đang trở nên rất đáng báo động, tệ nạn xã hội ở nông thôn ngày một tăng cao. Đặc biệt, vấn đề lịch cắt điện không hợp lý và cắt điện với thời gian quá dài đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất. Nhiều cử tri đề nghị Trung ương phải quy hoạch vùng lương thực trước khi xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đô thị. Ngoài ra, các cử tri đề nghị Nhà nước, Chính phủ cũng như các bộ, ngành đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, đảm bảo an sinh xã hội. Theo ý kiến của cử tri xã Đông Quý (huyện Tiền Hải), người nông dân quanh năm suốt tháng tìm đủ mọi cách, áp dụng đủ mọi mô hình trên mảnh ruộng của mình mà vẫn rất khó khăn. Trong khi đó, chi phí cho giống, phân bón, thuốc trừ sâu... thì mỗi ngày một tăng. Cử tri xã Bình Định (huyện Kiến Xương) nêu ý kiến: Về vấn đề thu hồi đất, cử tri băn khoăn ở một số điểm. Đầu tiên là khi thu hồi xong, việc tiến hành dự án xây dựng lại rất chậm trễ. Bên cạnh đó, giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất cũng khiến cử tri bức xúc. Hiện tỉnh vẫn chưa cụ thể hóa là những người dân thu hồi đất sẽ được đào tạo ở đâu? Làm công việc gì?. Ngoài ra, các cử tri ở TP. Thái Bình còn bày tỏ quan điểm về vấn đề chính sách đối với cán bộ cơ sở. Theo các cử tri này, vai trò của cán bộ cơ sở trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước khá quan trọng trong khi chính sách cho cán bộ làm công tác cơ sở vẫn chưa thỏa đáng. Thực tế hiện nay, địa phương không có cán bộ trẻ do khoản trợ cấp quá thấp, không đủ để giữ chân họ và kết quả là chỉ có các cán bộ cao tuổi đảm nhiệm các công việc tại cơ sở... Các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tiếp thu ý kiến, sẽ tổng hợp những kiến nghị của cử tri chuyển các cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền và báo cáo với Quốc hội xem xét giải quyết. * Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã có buổi tiếp xúc với cử tri 7 huyện, thị xã trong tỉnh. Đoàn đã thông báo đến cử tri tình hình phát triển kinh tế-xã hội đất nước, báo cáo một số dự án luật đã được xem xét trong kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XII. Cử tri huyện Bến Cát bày tỏ hài lòng về kết quả kỳ họp Quốc hội cũng như các Nghị quyết của Quốc hội về các vấn đề lớn của cả nước; đồng thời phản ánh tình trạng giao thông thôn xuống cấp, việc xóa điện kế tổng ở nông thôn còn chậm, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng tăng, đặc biệt là nhà nước cần nhanh chóng có biện pháp ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên bị lừa sang bên kia biên giới đánh bạc thua rất lớn gây bi kịch cho nhiều gia đình. Cử tri Thị xã Thủ Dầu Một quan tâm đến chất lượng giáo dục và việc quản lý học sinh, sinh viên trước tác hại của trò chơi điện tử, ngành GD-ĐT cần tăng cường các tiết học giảng dạy kỹ năng sống và những môn học thiết thực cho học sinh, nhất là học sinh tiểu học, để các em có thể ứng dụng vào học tập và cuộc sống.... Về BHYT cần nghiên cứu lại qui định người bị tai nạn giao thông phải có giấy xác nhận của cảnh sát giao thông sẽ gây khó khăn rất nhiều cho người tham gia bảo hiểm; nhà nước cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ giá vàng, xăng dầu để ổn định tình hình giá cả trong nước. Cử tri huyện Thuận An nêu việc quy hoạch các khu dân cư và công tác giải tỏa đền bù hiện nay còn nhiều bất cập, nhà nước cần xử lý nghiêm các công ty gây ô nhiễm môi trường và hạn chế cấp phép đầu tư các dự án gây ô nhiễm. Cử tri đặt câu hỏi là tại sao ngày càng có nhiều trường đại học nhưng chất lượng đào tạo sinh viên ra trường không đạt chuẩn... Cử tri huyện Tân uyên và Phú Giáo phản ánh tình hình ô nhiễm môi trường do sản xuất công nghiệp ngày càng nghiêm trọng, công tác quản lý nhà nước yếu kém và chế tài chưa thật sự đủ mạnh, chưa đủ sức răn đe. Cử tri huyện Dầu Tiếng kiến nghị Nhà nước xem xét bỏ thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn thu tiền điện và hóa đơn thu cước điện thoại trả sau; tăng thêm mức xử phạt đối với các Công ty, Xí nghiệp vi phạm các quy định về môi trường; thủ tục làm hồ sơ để được hưởng chế độ theo Quyết định 290, 144, 142 của Chính phủ còn rườm rà, khiến các đối tượng phải làm đi làm lại nhiều lần; đồng chi trả bảo hiểm y tế đối với cán bộ nghỉ hưu là 5%, trong đó đối với cán bộ nghỉ mất sức lại là 20%, như vậy chênh lệch quá cao./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=410226&co_id=30106