Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham dự diễn đàn Phụ nữ tại Hàn Quốc

Ban chấp hành Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc đã báo cáo tình hình hoạt động của Hội, cũng như chia sẻ những khó khăn của công tác tập hợp, hỗ trợ phụ nữ Việt tại Hàn Quốc.

Sáng 29/10, Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Namđã có buổilàm việc với Hội Phụ nữ Việt Nam tại Seoul - Hàn Quốc. Đây là một trong những nội dung của chuyến công tác (từ 26/10- 01/11) của đoàn do bà Bùi Thị Hòa- Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dẫn đoàn nhân dịp tham dự diễn đàn Phụ nữ lần thứ 4- tại Hàn Quốc.

Cùng tham gia với đoàn còn có bà Vũ Thị Huyên - thư ký của Chủ tịch Hội PN Việt Nam tại Hàn Quốc, bà Đỗ Thị Chánh – Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM.

Đoàn làm việc với Hội LHPN Việt Nam tại Hàn Quốc sáng 29/10.

Tại buổi làm việc, Ban chấp hành Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc đã báo cáo tình hình hoạt động của Hội, cũng như chia sẻ những khó khăn, thực trạng của công tác tập hợp, hỗ trợ phụ nữ Việt tại Hàn Quốc.

Theo đó, từ năm 1998, Hội đồng hương phụ nữ di trú VN tại Seoul. Đến năm 2000, Hội đã mở rộng phạm vi quy mô trên địa bàn thành phố. Năm 2004, Hội đổi tên thành “Ủy ban liên lạc Hội người Việt”. Năm 2007, Ban vận động thành lập Hội người Việt ra đời và năm 2008, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc được chính thức thành lập. Cho đến nay bằng sự tự nguyện và tấm lòng của mình, các chị đã hết sức nỗ lực để duy trì và phát triển Hội với mục đích trao đổi, truyền tải thông tin xã hội, hoạt động tình nguyện và hỗ trợ cộng đồng; giúp nhau trở thành công dân hữu ích trên quê hương thứ hai, cùng đồng lòng hướng về Tổ quốc. Hội là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ; cung cấp các dịch vụ tư vấn, thông tin biên dịch miễn phí cho phụ nữ Việt.

Bà Bùi Thị Hòa- Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (thứ năm từ trái sang) dẫn đầu đoàn đại biểu Hội LHPN tham dự diễn đàn Phụ Nữ lần thứ 4 tại Hàn Quốc .

Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức nhiều hoạt động như vận động ủng hộ vì biển Đông Việt Nam; thành lập quỹ chia sẻ tình thương, tặng quà cho học sinh khó khăn, đồng bào nghèo ở Hải Phòng, Vĩnh Long; hỗ trợ các bệnh nhân nghèo, cô nhi … tại Hàn Quốc. Đặc biệt, năm 2015, Hội đã thành lập CLB thời trang áo dài với 20 thành viên là phụ nữ di trú theo diện kết hôn, sinh viên, lao động đang công tác, sinh sống và học tập tại Hàn Quốc cùng tham gia. Mô hình CLB đã nhận được giải thưởng lớn trong cuộc thi “Nghệ thuật đa văn hóa Hàn Quốc”…

Bà Đỗ Thị Chánh- Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM cho biết: “Dù chưa có tư cách pháp nhân (Hội mới chỉ được Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc công nhận) và trong điều kiện hết sức khó khăn, nhưng từ tình yêu Việt Nam, yêu phụ nữ, các chị đã tự nguyện làm rất nhiều việc cho cộng đồng phụ nữ Việt ở Hàn Quốc, trải lòng với quê hương thông qua rất nhiều hoạt động”.

Dịp này, đoàn cũng sẽ thăm và làm việc với các đối tác của Hội trong lĩnh vực hôn nhân có yếu tố nước ngoài.

Nghi Anh

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/thoi-su/hoat-dong-hoi/tin-trong-hoi/doan-dai-bieu-hoi-lien-hiep-phu-nu-viet-nam-tham-du-dien-dan-phu-nu-tai-han-quoc-86355/