Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn làm việc với UBND tỉnh

Chiều 6/10, Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Bí thư Thành ủy, Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và thủ đô Viêng Chăn ký kết biên bản làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp đồng chí Athsaphangthong Siphandone cùng Đoàn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc đã thông tin một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quang cảnh buổi tiếp đón và làm việc với đoàn.

Theo đó, quan điểm nhất quán của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội là phát triển "Nhanh và Bền vững", lấy bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa - lịch sử, truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất Cố đô và giá trị toàn cầu của Di sản hỗn hợp Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới làm nền tảng, nguồn lực và động lực phát triển, để xây dựng tỉnh trở thành trung tâm văn hóa - lịch sử, du lịch cấp quốc gia, có ý nghĩa quốc tế.

Ninh Bình quan tâm phát triển công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn; đẩy mạnh phát triển dịch vụ, đặc biệt là phát triển dịch vụ du lịch; phát triển đô thị và nông thôn văn minh, hiện đại với trọng tâm là "Đô thị Cố đô - Di sản".

Với quan điểm và định hướng đó, những năm gần đây kinh tế của tỉnh luôn duy trì được sự phát triển với mức tăng trưởng khá cao. Từ năm 2022, Ninh Bình đã tự chủ về ngân sách và có điều tiết về ngân sách Trung ương. Du lịch Ninh Bình đã trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới, nằm trong nhóm 15 điểm đến hàng đầu thế giới, nhóm 10 tỉnh có lượng khách đến cao nhất cả nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành, lĩnh vực khác của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc phát biểu tại buổi làm việc với đoàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, hoạt động hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Ninh Bình và các địa phương của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào không ngừng được củng cố, mở rộng và phát triển, nổi bật là hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh: Ninh Bình và U-Đôm-Xay. Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Bình luôn đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội hợp tác, giao lưu trên nhiều lĩnh vực với các địa phương khác của Lào như Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Luông-Pha-Băng, tỉnh Hủa Phăn. Các hoạt động hợp tác, giao lưu hữu nghị ngày càng có chiều sâu, thực chất và hiệu quả, trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mang lại lợi ích cho nhân dân các địa phương.

Đồng chí tin tưởng, chuyến công tác chính thức của Đoàn sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện, gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Ninh Bình và thủ đô Viêng Chăn nói riêng.

Đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Bí thư Thành ủy, Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Bí thư Thành ủy, Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn bày tỏ cảm động trước sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã dành cho đoàn và chúc mừng những bước phát triển của tỉnh trong những năm qua. Điều này cho thấy Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt qua từng thời kỳ với quan điểm, định hướng, chiến lược đúng đắn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Khái quát tình hình của thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Athsaphangthong Siphandone nhấn mạnh: Thủ đô Viêng Chăn có vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nên các hoạt động kinh tế diễn ra khá sôi động. Năm 2017, kinh tế thủ đô Viêng Chăn liên tục tăng trưởng đạt mức 10,09%, thu ngân sách trên địa bàn đạt mức cao, chiếm 40% thu ngân sách toàn quốc. Do tác động của đại dịch COVID-19, năm 2022, kinh tế Viêng Chăn tăng trưởng chỉ ở mức 4,83%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 5.500 USD.

Với định hướng xây dựng thủ đô Viêng Chăn là thủ đô đáng sống, phát triển bền vững, Viêng Chăn đang tập trung khai thác thế mạnh của từng địa phương trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 7.000 USD.

Đồng chí cũng khẳng định, chuyến thăm lần này nhằm tiếp tục gắn kết hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa 2 địa phương. Đồng thời, thủ đô Viêng Chăn mong muốn trao đổi, học tập kinh nghiệm từ tỉnh Ninh Bình trên một số lĩnh vực để cùng phát triển.

Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn và hợp tác, Ninh Bình đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là quan điểm, định hướng phát triển kinh tế từ "nâu sang xanh", phát triển đi đôi với bảo tồn; kinh nghiệm trong phục hồi, phát triển du lịch sau đại dịch COVID-19; trao đổi hợp tác về chính trị, văn hóa để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển giữa 2 địa phương.

Tại buổi làm việc, tỉnh Ninh Bình và thủ đô Viêng Chăn đã ký kết biên bản làm việc và trao tặng những món quà thể hiện nét đặc trưng văn hóa, thế mạnh của 2 địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng quà lưu niệm đặc trưng của tỉnh Ninh Bình cho đại diện đoàn đại biểu.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng đã tổ chức tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Đoàn đại biểu của thủ đô Viêng Chăn đã đến thăm và làm việc tại Ninh Bình.

Hồng Giang - Đức Lam - Anh Tú

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/doan-dai-bieu-cap-cao-thu-do-vieng-chan-lam-viec-voi-ubnd/d20231006190633671.htm