Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm Di tích lịch sử cách mạng 'Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị Đại hội II, Đảng Nhân dân Lào'

Sáng 21/7, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào do đồng chí Xủn – thon Xay – nha – chắc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Bí thư BCH Đảng bộ Quốc hội Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Lào– Việt Nam làm trưởng đoàn đã chính thức thăm và làm việc tại tỉnh ta. Tham gia cùng đoàn có Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đại diện nhóm Nghị sĩ hữu nghị Lào – Việt Nam và lãnh đạo cán bộ Quốc hội nước CHDCND Lào.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước CHDCND Lào. Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước CHDCND Lào do đồng chí Xủn – thon Xay – nha – chắc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Bí thư BCH Đảng bộ Quốc hội Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Lào – Việt Nam làm trưởng đoàn đã chính thức thăm và làm việc tại tỉnh ta. Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tại khu di tích lịch sử địa điểm huấn luyện chính trị và đại hội trù bị Đại hội 2 Đảng Nhân dân Lào tại Bộ CHQS tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại tỉnh ta, đoàn đến thăm Di tích lịch sử cách mạng "Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị Đại hội II, Đảng Nhân dân Lào" tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở VH – TT&DL tỉnh.

Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào (nay là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) thuộc khuôn viên Bộ CHQS tỉnh. Tại đây, từ đầu năm 1971 đến đầu năm 1972, Đảng và Nhà nước ta đã giúp nước bạn tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ Lào về công tác Đảng, chính trị, dân vận, văn hóa,... Đặc biệt, vào tháng 12/1971, tại đây đã diễn ra Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào… Di tích là minh chứng cho tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào, đồng thời khẳng định mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam- Lào.

Năm 2013, Di tích địa điểm huấn luyện chính trị và tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Lào đã được cấp Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Tháng 3/2021, tỉnh Hòa Bình đã khởi công xây dựng dự án khôi phục, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng "Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị Đại hội lần thứ II Đảng nhân dân Lào". Dự án có diện tích 2.820 m2, gồm các hạng mục Nhà truyền thống và khôi phục nhà Hội trường, cùng các công trình phụ trợ, khuôn viên… mang đậm nét văn hóa Lào.

Sau khi thăm Di tích địa điểm huấn luyện chính trị và tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Lào, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước CHDCND Lào sẽ làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương và trọng tâm là thảo luận về Bộ máy, tổ chức HĐND các cấp; mối quan hệ giữa Quốc hội và HĐND tỉnh, giữa Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/50/168260/doan-dai-bieu-cap-cao-quoc-hoi-nuoc-cong-hoa-dan-chu-nhan-dan-lao-tham-di-tich-lich-su-cach-mang-dia-diem-huan-luyen-chinh-tri-va-dai-hoi-tru-bi-dai-hoi-ii,-dang-nhan-dan-lao.htm