Đoàn công tác của Hội Nhà báo tỉnh đi thực tế tại Phú Lương

Hội Nhà báo tỉnh tổ chức chương trình đi tìm hiểu thực tế và trao đổi về công tác phối hợp tuyên truyền tại huyện Phú Lương.

Quang cảnh chương trình làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Phú Lương đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Theo đó, đến thời điểm hiện tại, các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đã cơ bản được thực hiện đạt và vượt kế hoạch, cụ thể như: Thu cân đối ngân sách tăng bình quân hàng năm 10,3% (vượt 0,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết); giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản đạt 4,05% (vượt 0,55%); sản lượng chè bình quân đạt 45.200 tấn/năm (vượt 600 tấn); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,59%; tỷ lệ giảm nghèo hàng năm đều cao hơn mức bình quân chung của tỉnh; 12/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 16 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao trở lên… Trong công tác xây dựng Đảng, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 2,64% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ.

Lãnh đạo Báo Thái Nguyên trao đổi về công tác phối hợp tuyên truyền với huyện Phú Lương.

Thời gian tới, huyện Phú Lương sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024; phát triển cây chè và các sản phẩm thế mạnh của huyện; thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị, cụm công nghiệp trên địa bàn…

Đặc biệt, nhằm tôn vinh những giá trị của cây chè và quảng bá thương hiệu sản phẩm trà Phú Lương, từ ngày 22 đến 24-11, huyện sẽ tổ chức Lễ hội vinh danh các làng nghề chè lần thứ 3 năm 2023 với chủ đề “Tinh hoa xứ Trà”. Trong sự kiện này sẽ diễn ra 20 hoạt động, với sự tham gia của 44 làng nghề, 15 xã, thị trấn và đông đảo quần chúng nhân dân.

Các đại biểu và hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham quan cánh đồng lúa Nếp Vải tại xã Ôn Lương.

Để góp phần quảng bá, lan tỏa những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Phú Lương mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, quan tâm phối hợp của Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông cũng đã trao đổi và đề nghị về nhiều phương án phối hợp tuyên truyền với huyện trong thời gian tới, trong đó chú trọng thực hiện các tác phẩm báo chí đa phương tiện để lan tỏa thông tin trên các nền tảng.

Các đại biểu và hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham quan quy trình sản xuất chè tại HTX Nông sản Phú Lương, ở xã Ôn Lương.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Đoàn công tác của Hội Nhà báo tỉnh đã đến thăm cánh đồng lúa nếp Vải tại xã Ôn Lương và HTX Nông sản Phú Lương ở xóm Khau Lai, xã Ôn Lương.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202310/doan-cong-tac-cua-hoi-nha-bao-tinh-di-thuc-te-tai-huyen-phu-luong-7351a1c/