Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát tại tuyến biên giới Lộc Ninh

Hôm nay 17-8, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình làm trưởng đoàn, đã có chuyến khảo sát trên tuyến biên giới huyện Lộc Ninh và làm việc với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước.

Cùng đi với đoàn có Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước Vũ Tiến Điền và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đoàn công tác đã khảo sát cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Khu di tích X16; thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Chốt số 1 quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 thuộc Đồn biên phòng Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh. Đoàn cũng đến thăm cột mốc 69 Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và có buổi trao đổi về tình hình an ninh biên giới, giao thương qua biên giới, những thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Đoàn công tác đến khảo sát thực tế và chụp hình lưu niệm tại Khu di tích X16, huyện Lộc Ninh

Bình Phước có đường biên giới dài 258,939km. Những năm qua, đời sống của nhân dân khu vực biên giới từng bước được nâng cao. Đa số quần chúng nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các chủ trương, chính sách của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. An ninh chính trị nội biên cơ bản ổn định. Tuy nhiên, còn một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa có trình độ nhận thức về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, ý thức cảnh giác cách mạng còn hạn chế, nên dễ bị kẻ địch và các đối tượng xấu lợi dụng kích động, gây mất trật tự an ninh ở nông thôn…

Đoàn công tác đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Chốt số 1 quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Đồn biên phòng Lộc Thiện

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại cột mốc 69 khu vực Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh

Đối diện tuyến biên giới Bình Phước là 3 tỉnh với 4 huyện của Vương quốc Campuchia. Những năm qua, các đơn vị bảo vệ biên giới Campuchia có mối quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt với lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước, nhất là trong phối hợp bảo đảm an ninh hai bên biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước thông tin về chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh với đoàn công tác

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các vụ, cục của Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh Bình Phước đã trao đổi các vấn đề về tiếp tục tham mưu cho Ủy ban phân giới cắm mốc quốc gia giải quyết 2 khu vực còn tồn đọng, vướng mắc trong phân giới cắm mốc thuộc đoạn biên giới Đồn biên phòng Lộc Thiện. Đồng thời ban hành các chính sách ưu tiên về xúc tiến đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư vào khu vực biên giới của tỉnh Bình Phước, từ đó tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới. Tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng từng bước chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh Bình Phước nêu kiến nghị với đoàn công tác

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Bình Phước trong nhiệm vụ thực hiện chiến lược về biên giới quốc gia, thông tin đối ngoại. Đồng thời, ghi nhận sự cống hiến lớn lao của các lực lượng vũ trang, nhân dân Bình Phước trong phòng, chống dịch Covid-19, góp phần bảo vệ, ổn định biên giới quốc gia trong thời gian qua.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đề nghị các ngành chức năng liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu để bộ, ngành Trung ương kịp thời có chính sách, tạo điều kiện cho tỉnh biên giới đất liền thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Thanh Mảng - Quốc Việt

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/136079/doan-cong-tac-ban-tuyen-giao-trung-uong-khao-sat-tai-tuyen-bien-gioi-loc-ninh