Đô Lương, Thanh Chương họp khẩn triển khai công tác phòng chống bão số 4

Vào lúc 17h chiều ngày 24/7, huyện Đô Lương, Thanh Chương đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống bão số 4.

Huyện Thanh Chương họp khẩn về công tác phòng chống bão số 4. Ảnh: Đình Hà

Dự báo trong 24 h tới bão số 4 sẽ di chuyển theo hướng tây, đây là cơn bão mạnh có diễn biến phức tạp có thể kèm theo mưa lớn. Trước tình hình đó, BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đô Lương, Thanh Chương đã triển khai nội dung công điện của BCĐ phòng chống bão lụt Trung ương, của tỉnh, triển khai các biện pháp hạn chế thiệt hại khi bão và mưa lớn xảy ra. Tổ chức lực lượng trực đầy đủ thường xuyên 24/24h bắt đầu từ 18 h ngày 25/7; chuẩn bị đủ lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn để khi có lệnh điều động sẵn sàng ứng phó kịp thời.

Các huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn. Yêu cầu tăng cường đưa tin về diễn biến của bão, cũng như công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện để nhân dân, các cơ quan đơn vị biết chủ động phòng tránh, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa và khu vực bãi ngang ven sông, suối. Các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai (BCH PCTT) huyện được phân công chỉ đạo cơ sở, trực tiếp xuống cơ sở để chỉ đạo, nắm bắt tình hình về công tác chuẩn bị nhằm ứng phó với diễn biến của bão và mưa lũ.

Tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi diễn biến bão, thường xuyên cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại và các sự cố cho cấp trên một cách kịp thời.

Các lực lượng chức năng ở Đô Lương chặt cây tỉa cành phòng chống bão số 4. Ảnh: Hữu Hoàn.

Huyện Đô Lương, Thanh Chương yêu cầu các địa phương, cơ quan đơn vị chỉ đạo chằng chống nhà cửa, trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan; chặt tỉa cây cối quanh nhà và trên hệ thống đường dây điện hạ thế; tích trữ lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết khác để đề phòng chia cắt lâu dài. Tiếp tục theo dõi, cập nhật thường xuyên diễn biễn của bão và mưa lũ; Thông tin kịp thời và liên tục trên hệ thống loa phát thanh của xã để nhân dân biết, chủ động phòng tránh phù hợp. Tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xẩy ra lũ quyét, sạt lở đất, sẵn sàng triển khai các phương án sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Giải quyết dứt điểm hậu quả của cơn bão số 2 và chú ý tới những điểm đang có nguy cơ không an toàn.

Đối với các đơn vị quản lý các công trình thủy nông: Căn cứ tình hình thực tế để vận hành xả nước phòng lũ, đảm bảo anh toàn hồ đập và hạ du các hồ chứa thủy lợi, đặc biệt là các hồ chứa đã đầy hoặc gần đầy nước, các đập xung yếu.

Nhiều người dân còn ở lại trên thuyền ở Thanh Chương. Ảnh: Đình Hà

Huyện Thanh Chương còn đặc biệt quan tâm tới việc đảm bảo an toàn cho người dân sống trên sông nước, bởi hiện trên địa bàn vẫn còn nhiều xóm vạn chài, yêu cầu các xã có dân vạn chài phải nhắc nhở chằng néo thuyền bè, vận động người dân sơ tán không được ngủ lại trên thuyền.

Đình Hà - Hữu Hoàn

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/kinh-te/201707/do-luong-thanh-chuong-hop-khan-trien-khai-cong-tac-phong-chong-bao-so-4-2828431/