Đô la tăng, chứng khoán Mỹ giảm

A.I

(KTSG Online) – Trong ngày giao dịch đầu năm mới, giá đô la Mỹ đã tăng mạnh trong khi chứng khoán và trái phiếu Mỹ lại giảm giá. Tâm lý thận trọng xuất hiện trên các thị trường.

Giới đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu chính sách và kinh tế, dự kiến được chính phủ Mỹ công bố trong tuần này để đánh giá lại triển vọng giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Nhân viên giao dịch làm việc trên Sàn giao dịch chứng khoán New York hôm 2-1. Ảnh: UPI

Chốt phiên giao dịch hôm 2-1, chỉ số đô la Mỹ giao ngay Bloomberg, chỉ số đo lường biến động giá đồng bạc xanh so với 10 loại tiền tệ mạnh khác trên toàn cầu, tăng hơn 0,7%. Đây là phiên giao dịch tăng giá mạnh nhất của đô la Mỹ kể từ khi cuộc khủng khoảng ngân hàng khu vực ở Mỹ nổ ra cách đây chín tháng.

Sự khởi đầu mạnh mẽ của đô la Mỹ khi bước vào năm 2024 diễn ra sau khi các dự báo về triển vọng giảm suất của Fed khiến đồng tiền dự trữ lớn nhất thế giới giảm giá 2,7% trong năm ngoái, đánh dấu hiệu suất hàng năm tồi tệ kể từ đại dịch Covid-19,

“Những kỳ vọng về tốc độ mà Fed giảm lãi suất vẫn còn không chắc chắn. Chúng ta phải chờ đợi xem các kỳ vọng đó thay đổi ra sao trong những ngày tới”, Brad Bechtel, người đứng đầu bộ phận ngoại hối toàn cầu của ngân hàng Jefferies, bình luận.

Giới đầu tư đang tập trung theo dõi biên bản cuộc họp tháng 12 của Fed, dự kiến công bố hôm 3-1. Biên bản này sẽ cung cấp nội dung chi tiết của cuộc họp, trong đó, các quan chức Fed đã báo hiệu chấm dứt chu kỳ thắt chắt tiền tệ lịch sử, đồng thời dự đoán giảm lãi suất ít nhất ba đợt trong năm 2024. Một loạt dữ liệu về thị trường lao động của Mỹ cũng sẽ được công bố trong tuần này.

Phần lớn mức giảm giá của đồng đô la Mỹ trong năm 2023 là do Phố Wall tăng đặt cược vào chu kỳ nới lỏng tiền tệ của Fed. Giờ đây, nhà đầu tư đang xem xét lại lộ trình chính sách tiền tệ của cơ quan này. Dù phát tín hiệu đã hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất, các quan chức Fed không muốn từ bỏ cuộc chiến chống lạm phát quá sớm.

“Chúng tôi vẫn không tin rằng Fed sẽ giảm lãi suất ngay sau tháng 3 và biên bản cuộc họp tháng 12 của Fed có thể chứng minh chúng tôi đúng hay không”, Helen Given, nhà giao dịch ngoại hối giao ngay của Monex USA, nói.

Marc Chandler, giám đốc chiến lược thị trường của Bannockburn Global Forex, giải thích, đô la mạnh lên vì đợt bán tháo gần đây đã diễn ra quá mức. “Khi các quan chức Fed họp vào cuối tháng này, họ sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng trên xu hướng thông thường và thị trường lao động vẫn kiên cường. Thị trường lao động mạnh mẽ có nghĩa là thu nhập và nhu cầu của người tiêu dùng Mỹ vẫn tốt. Điều đó cũng giải thích vì đồng đô la Mỹ đang phục hồi”, Chandler nói thêm.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm, diễn biến tỷ lệ nghịch với giá, tăng lên mức trên 4% vào đầu ngày. Đây dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư hạ thấp kỳ vọng về tốc độ giảm lãi suất của Fed trong năm nay.

Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến phần lớn thị trường chứng khoán Mỹ chìm ngập trong sắc đỏ. Kết thúc phiên giao dịch hôm 2-1, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng nhẹ 0,07% nhưng chỉ số S&P 500 giảm 0,57%. Đáng chú ý, chỉ số Nasdaq Composite, nơi tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, giảm đến 1,63%, mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 10 năm ngoái.

Các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn đầu mức giảm giá, với cổ phiếu của Apple giảm đến 3,58%. Cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone bị bán tháo sau khi ngân hàng Barclay khuyến nghị hạ thấp tỷ trọng nắm giữ với lý do nhu cầu iPhone đang suy giảm. Cổ phiếu Apple tăng giá gần 50% trong năm 2023 và đạt mức cao kỷ lục vào giữa tháng 12.

Thị trường cũng chùng xuống sau khi đón nhận dữ liệu kém tích cực về hoạt động nhà máy ở Mỹ. Theo S&P Global, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của ngành sản xuất Mỹ giảm xuống 47,9 điểm trong tháng 12, từ mức 49,4 điểm trong tháng 11.

Liên quan đến triển vọng kinh tế Mỹ trong năm 2024, Alex McGrath, giám đốc đầu tư của NorthEnd Private Wealth, bày tỏ lo ngại về sức chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ. Ông lưu ý, tiêu dùng đóng góp đến 68% GDP của nền kinh tế lớn nhất thế giới nhưng người dân Mỹ đã tiêu cạn kiệt số tiền tiết kiệm khồng lồ tích lũy trong đại dịch Covid-19.

“Lạm phát có thể đang giảm dần so với cùng kỳ năm trước nhưng hầu hết mọi thứ bạn mua ngày nay đều đắt hơn 20-30% so với hai năm trước”, ông nói.

Theo Bloomberg, Reuters

Chánh Tài

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/do-la-tang-chung-khoan-my-giam/