Đọ khối gia tài cực 'khủng' của Chu Đăng Khoa và Cường Đô la: Ai giàu hơn?

Hai người tình cũ và hiện tại của Hồ Ngọc Hà - Chu Đăng Khoa và Cường Đô la: Ai giàu hơn ai luôn là câu hỏi lớn khiến nhiều người tò mò.

Chu Đăng Khoa và Cường Đô la đều sinh năm 1982, đều có mối quan hệ rộng và cùng dính nhiều tin đồn liên quan đến các người đẹp, trong đó có Hồ Ngọc Hà. Cả hai cùng là doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản "khủng", nhưng ai giàu hơn ai hẳn vẫn là một câu hỏi khiến nhiều người tò mò?

Đọ khối gia tài cực 'khủng' của Chu Đăng Khoa và Cường Đô la - Ai giàu hơn?

Nguyễn Quốc Cường thường được biết đến với biệt danh Cường Đô la, là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan, một trong những người phụ nữ giàu có nhất Việt Nam. Anh hiện tại là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai và thường xuyên trở thành tâm điểm của giới truyền thông.

Chuyên trang ô tô Autoguide của Mỹ đã từng cho đăng lại những hình ảnh về bộ sưu tập xe sang của Cường Đô la khi nói về độ "chịu chơi" của đại gia phố núi. Trong biệt thự của Cường "đô la" tại Sài Gòn lúc nào cũng có mặt đầy đủ các thương hiệu xe lớn nhất thế giới như Ferrari, Rolls Royce, Lamborghini. Thú chơi xe của Cường Đô la cũng được nhắc đến với những chiếc biển đẹp kiểu như tứ quý tám, tứ quý sáu hay những chiếc điện thoại có gắn kim cương gần trăm triệu.

Bộ sưu tầm siêu xe đáng ngưỡng mộ của Cường Đô la

Gia đình Cường Đô la sở hữu công ty Quốc Cường Gia lai, kinh doanh bất động sản, gỗ, cao su, thủy điện cũng như ngành xây dựng.

Quốc Cường cũng gắn liền với nhiều câu chuyện nổi tiếng từ thời thanh niên. Giới trẻ phố núi Pleiku vẫn truyền tai nhau câu chuyện Quốc Cường "chọi vàng" với một thiếu gia Sài thành để so tài giàu có. Trong cuộc thách đố này, thiếu gia phố núi sau khi ném đến… vài chục khuôn vàng đã rút ngay chiếc điện thoại Vertu trị giá hơn 20.000USD ném xuống sông.

Khi một người bạn có ý trả lại tiền mà Quốc Cường từng giúp đỡ, đại thiếu gia này thẳng thắn nói: "Tiền tao mang nấu chè đậu xanh cũng được, mày đưa cho tao vài đồng bạc lẻ này làm gì” khiến nhiều người sửng sốt.

Còn với Chu Đăng Khoa, anh là con trai của một doanh nhân thành đạt xứ Nghệ, là Chủ tịch HĐQT của công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó chủ yếu là vui chơi giải trí, khách sạn, nhà hàng, du lịch, nuôi trồng thủy sản, xây dựng công trình công nghiệp.

Công ty này được biết đến là sự hội tụ của các doanh nhân, doanh nghiệp thành đạt yêu quê hương Nghệ An đang sinh sống ở TP.HCM. Hiện tại ở Nghệ An, công ty này đang sở hữu một trong những công viên được xem là lớn nhất tỉnh này. Công ty của gia đình K. rải khắp trên cả nước, thậm chí còn mở rộng kinh doanh ở bên Lào.

Biển số xe siêu đẹp của đại gia Chu Đăng Khoa

Không rõ chính xác vị đại gia xứ Nghệ này kinh doanh ngành nghề gì nhưng K. có thời gian dài sống ở Nam Phi, chuyên kinh doanh sừng tê giác, ngà voi và kim cương. Vị đại gia gốc xứ Nghệ này là người sở hữu chiếc siêu xe Poscher có biển số đẹp nổi tiếng khắp cả nước vào năm 2011, khi chiếc xe bị tổ công tác thuộc Công an TP. Hà Nội yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Ngọc Anh (th)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/do-khoi-gia-tai-cuc-khung-cua-chu-dang-khoa-va-cuong-do-la-ai-giau-hon-d128306.html