Đỡ đầu trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Dìn Chin

Sáng 28/3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Mường Khương, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Dìn Chin tổ chức lễ ký kết nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai ký kết nhận đỡ đầu em Lồ Thị Kiều Oanh, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lồ Sử Thàng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai nhận đỡ đầu em Lồ Thị Kiều Oanh, dân tộc Mông, sinh năm 2017, là trẻ mồ côi, hiện đang học lớp 2 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lồ Sử Thàng, xã Dìn Chin; hỗ trợ mỗi tháng 300.000 đồng, giúp em Lồ Thị Kiều Oanh có thêm chi phí học tập, vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện, trở thành người tốt, công dân có ích trong tương lai.

Thăm hỏi và tặng quà em Lồ Thị Kiều Oanh tại gia đình.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai đối với công tác an sinh xã hội; nhằm thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/do-dau-tre-mo-coi-co-hoan-canh-kho-khan-tai-xa-din-chin-post382026.html