Đồ chơi chủ đề biển đảo đánh bật hàng Trung Quốc

NDĐT- Chỉ còn khoảng vài tuần nữa là đến Trung thu, phố Hàng Mã (Hà Nội) lại nhộn nhịp đón ngày Tết thiếu nhi cổ truyền. Năm nay, ở các gian hàng bán đồ chơi, có một điều đặc biệt, đó là việc các loại hàng Trung Quốc đang bị “bật bãi” trước đồ chơi truyền thống, đồ chơi chủ đề biển đảo.

Chiếc đèn lồng với dòng chữ "Bé hướng về biển đảo".

Nếu đến phố Hàng Mã một vài năm trước đây vào các dịp Trung thu, nhiều người sẽ có cảm giác như lạc vào một mê cung các loại đồ chơi Trung Quốc, được trang trí lòe loẹt và không có chủ đề nhất định. Những loại đồ chơi như đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn cù... đã bị “mất đất”, bởi chúng chỉ được làm bằng tre nứa, giấy bóng kính truyền thống, không thể bắt mắt trẻ em như những thứ đồ phát sáng sặc sỡ kia.

Tuy nhiên, năm nay, tình trạng này đã gần như không còn. Trên các sạp hàng, thay cho các mặt hàng có xuất xứ từ Trung Quốc, nhiều tiểu thương tại khu vực Hàng Mã, Lương Văn Can... đã chọn bày bán những loại đồ chơi truyền thống. Qua khảo sát cụ thể, giá một chiếc đèn kéo quân dao động từ 80-150 nghìn đồng/chiếc tùy kích thước; đèn ông sao các cỡ, đèn con giống khung tre đều không quá 50 nghìn đồng/chiếc; đèn cù tùy kích thước có giá khoảng 20-30 nghìn đồng/chiếc.

Bác Huyền, một tiểu thương kinh doanh đồ chơi truyền thống tại Hàng Mã đã nhiều năm, cho biết, giá một chiếc trống bỏi chỉ có năm nghìn đồng, nhưng mỗi dịp Trung thu bác có thể bán được hàng thúng lớn. Cũng theo bác, đồ chơi truyền thống ngày càng chiếm được niềm tin của trẻ em và các bậc phụ huynh.

“Trẻ con thích chơi loại này lắm”, bác Huyền vừa nói vừa chỉ vào sạp trống bỏi, “chỗ này vài ngày nữa là hết ngay. Còn vào đúng Trung thu thì bán không kịp”.

Sạp bán trống bỏi của bác Huyền.

Các mặt hàng đồ chơi truyền thống ở phố Hàng Mã dịp Trung thu.

Bên cạnh đó, ở Hàng Mã năm nay còn xuất hiện nhiều loại đồ chơi mang nhiều ý nghĩa và tính giáo dục: Đồ chơi chủ đề biển đảo và đồ chơi chủ đề lịch sử. Tiêu biểu cho các loại đồ chơi chủ đề biển đảo, là những chiếc đèn lồng in hình tàu Cảnh sát biển Việt Nam, hoặc các chiến sĩ Hải quân Việt Nam, với nhiều thông điệp được in đậm nét như: “Em yêu biển đảo Việt Nam”, “Bé hướng về biển đảo”...

“Các loại đồ chơi chủ đề biển đảo năm nay mới xuất hiện, nhưng lập tức đã nhận được sự tin tưởng từ các bậc cha mẹ và sự yêu thích của trẻ em. Một chiếc đèn lồng ngoài việc in hình biển đảo, còn có thể phát những bài hát phù hợp với trẻ thơ như ‘Chiếc đèn ông sao’...” - một chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã giới thiệu.

Ngoài chủ đề biển đảo, Hàng Mã năm nay xuất hiện nhiều loại đèn lồng cho thiếu nhi có in hình các anh hùng dân tộc như Hai Bà Trưng, Thánh Gióng... hoặc những tích truyện cổ dân gian như Tấm Cám, Chú Cuội ngồi gốc cây đa...

Một chiếc đèn lồng "made in Việt Nam" giản dị, ý nghĩa cho các em nhỏ mùa Trung thu chỉ có giá từ 30-50 nghìn đồng.

Năm nay, không chỉ có đèn khung tre hình các con thú, mà còn có cả hình chiếc tàu "của các chú bộ đội đảo xa".

Quả thực, một chiếc “đèn lồng biển đảo” hay “đèn lồng anh hùng dân tộc” của Việt Nam được thiết kế giản dị, phù hợp với lứa tuổi của các em nhỏ. Hình thức mộc mạc nhưng có nhiều màu sắc bắt mắt, nội dung đơn giản mà mang tính giáo dục cao. Giá một chiếc đèn lồng loại này chỉ khoảng 30-50 nghìn đồng/chiếc.

Trong quá trình khảo sát thực tế, chúng tôi đã không ít lần thấy các ông bố bà mẹ lựa chọn cho con mình một chiếc đèn lồng “made in Việt Nam” hay một chiếc đèn cù truyền thống. Ngay cả những “khách hàng tí hon” cũng ưu ái những chiếc đèn lồng có in hình “các chú bộ đội, chú hải quân”... hơn nhiều so với các loại mặt nạ siêu nhân, hoặc những loại đồ chơi có in hình nhân vật hoạt hình nước ngoài.

“Cá nhân tôi thấy những loại đồ chơi Việt Nam mới xuất hiện năm nay thật hay và ý nghĩa, trong khi đó giá cả lại phải chăng. Thay vì phải bỏ ra một khoản tiền lớn để sắm ô-tô, máy bay... vợ chồng tôi hoàn toàn hài lòng khi mua cho con một chiếc đèn lồng với chủ đề biển đảo quê hương: Vừa ý nghĩa vừa có tính giáo dục. Mà thực ra, chính bản thân cháu cũng thích loại đồ chơi mới này”, chị Giang chia sẻ khi đang cùng chồng đưa con trai đi mua đồ chơi Trung thu.

Câu chuyện về người anh hùng dân gian Thánh Gióng cũng được phác họa lên chiếc đèn lồng.

Sự tích Chú Cuội ngồi gốc cây đa được thể hiện gần gũi với trẻ thơ.

BÀI, ẢNH: LINH PHAN

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/xahoi/tin-tuc/item/24139702-do-choi-chu-de-bien-dao-danh-bat-hang-trung-quoc.html